Rộn ràng ngày bầu cử sớm ở một số địa phương

NDO -

Từ sáng nay 21-5, nhiều địa phương đã tổ chức bầu cử sớm cho các địa bàn vùng sâu, vùng xa của các xã biên giới.

Cử tri xã biên giới Thượng Trạch (Quảng Bình) đi bỏ phiếu sớm.
Cử tri xã biên giới Thượng Trạch (Quảng Bình) đi bỏ phiếu sớm.

Bầu cử sớm ở miền tây Nghệ An

Sáng 21-5, hơn 42.600 cử tri là đồng bào các dân tộc thiểu số miền tây Nghệ An tại 207 khu vực bỏ phiếu thuộc các xã miền núi, rẻo cao biên giới  bốn  huyện Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế Phong và Con Cuông (tỉnh Nghệ An) đã hăng hái tham gia bầu cử sớm Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Từ sáng sớm, trên các tuyến đường từ các cụm dân cư dẫn về  tại điển bỏ phiếu số 2,  nhà văn hóa bản Xốp Thạng, xã Hữu Lập huyện Kỳ Sơn từng tốp người trong trang phục truyền thống nô nức  đi bầu cử.

a1.jpg -0
 Bà con người dân tộc Thái bỏ phiếu tại đơn vị bầu cử số 2, Bản Na Lượng 1, xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An).

Tại khu vực bỏ phiếu này, Ban tổ chức bố trí đầy đủ nước sát khẩn, khẩu trang, thưc hiện giãn cách và yêu cầu mọi người thực hiện đúng 5K theo quy định.

Tại đây, em Kha Thị Cẩm Tiến (19 tuổi) vinh dự được cầm lá phiếu, xúc động cho biết: “Lần đầu tiên được thực hiện quyền công dân của mình, chúng em sẽ lựa chọn những người có nhiều thành tích, ưu tiên người trẻ, có trình độ”.

Cụ Lương Thị Minh (70 tuổi), người dân tộc Thái đang xem xét lần cuối lý lịch các ứng cử viên, cụ Minh cho biết: “Tuy đã gần chục lần đi bầu cử, nhưng mấy hôm nay tôi cứ háo hức chờ đợi để được cầm lá phiếu trên tay lựa chọn những cán bộ tiêu biểu, đủ tài, đức”.

Chủ tịch UBND xã Hữu Lập, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử xã Hữu Lập Lô Đình Thụ cho biết, toàn xã có hơn 1.400 cử tri đều là người dân tộc Thái và Khơ Mú với sáu điểm bỏ phiếu. Do địa bàn rộng, một số điểm bỏ phiếu cách xa trung tâm, đường xá đi lại cực kỳ khó khăn; trong đó có điểm ở bản Moọng Ó cách trung tâm xã hơn một giờ đi xe máy, lại không có sóng điện thoại để liên lạc, nhưng đến trưa cùng ngày đã trên 80% số cử tri đi bầu cử...

Tại những nơi có người già, ốm đau không đi lại được, một số người đang cách ly từ vùng dịch về đã được các tổ kiểm phiếu đưa thùng phiếu phụ đến tận nơi để họ được bỏ phiếu đúng quy định.

Do chủ động thông tin sớm nên nhiều người làm ăn xa đã kịp thời về địa phương bỏ phiếu ngay trong sáng nay. Có một số cụ già do tái mùa chữ đã được cán bộ ở các tổ bầu cử hướng dẫn các quy trình đúng quy định để họ có thể lựa chọn được những người theo mong muốn.  

Bí thư Huyện ủy Kỳ Sơn Vi Hòe, Trưởng Ban chỉ đạo, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử huyện, cho biết, với 156/194 tổ bầu cử thuộc 16 xã ở vùng sâu, vùng xa biên giới trên tổng số 21 xã, thị trấn trong toàn huyện được tổ chức bầu cử sớm.

Đồng bào các dân tộc thiểu số vùng cao biên giới Kỳ Sơn xem đây là ngày hội lớn. Tuy địa hình  hiểm trở, đi lại cực kỳ khó khăn nhưng trên các nẻo đường, tại các khu vực bỏ phiếu đều được trang hoàng lộng lẫy cờ, băng-rôn, khẩu hiệu bà con đều ăn mặc chỉnh tề, váy áo thổ cẩm với nhiều hoa văn lộng lẫy.

Để tránh sai sót trong ngày hội bầu cử, trước đó, huyện đã có các phương án chuẩn bị chu đáo. Những ngày trước khi bầu cử diễn ra, ban bầu cử của huyện đã cử các đoàn công tác đi đến từng điểm bầu cử để đôn đốc từng công việc, một cách tỷ mẩn nhất là phần trang trí điểm bỏ phiếu, bố trí phòng bỏ phiếu, hệ thống loa đài; huy động các nguồn lực, phương án sắp xếp bố trí nguồn điện thắp sáng, máy móc, thiết bị cần thiết cho phục vụ việc kiểm phiếu… nhất là khu vực chưa có điện lưới (toàn hiện hiện có 99 khu vực bỏ phiếu chưa có điện lưới). Tại tất cả các điểm bầu cử đều có cán bộ hướng dẫn cử tri thực hiện 5K, phòng, chống Covid-19.

Công tác bầu cử sớm ở các điểm bầu cử của Kỳ Sơn diễn ra như kế hoạch đã định. Đến trưa cùng ngày, đã có 81/156 khu vực (điểm) bầu cử đã hoàn thành việc bỏ phiếu; đã có hơn 24/31 nghìn cử tri trong huyện thực hiện quyền bỏ phiếu, đạt 81%..., Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Kỳ Sơn Lỳ Bá Thái cho biết thêm.

Tại huyện Con Cuông, đoàn công tác của Huyện ủy xuất phát từ chiều 20-5, bằng phương tiện  thuyền ngược sông Giăng  vào hai bản Cò Phạt và bản Búng, xã Môn Sơn, trong vùng lõi Vườn Quốc gia Pù Mát  tiến hành tổ chức bầu cử sớm cho đồng bào người Đan Lai. Vượt gần ba tiếng đồng hồ đường sông, đoàn công tác  mới đến được hai bản Đan Lai. 

Bầu cử sớm ở miền tây Nghệ An (ghép) -0
 Kiểm tra thân nhiệt phòng dịch tại điểm bỏ phiếu xã Thạch Ngàn, huyện Con Cuông.

Từ sáng sớm 21-5, người dân đã phấn khởi đến nhà văn hóa cộng đồng bản Cò Phạt và bản Búng đi bầu cử sớm. Tại khu vực bỏ phiếu, tổ công tác bầu cử bố trí đầy đủ nước sát khuẩn, khẩu trang, thực hiện giãn cách và yêu cầu cử tri sát khuẩn, đeo khẩu trang khi bước vào khu vực bỏ phiếu.

Kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, toàn huyện Con Cuông có 118 khu vực bỏ phiếu, trong đó có 11 khu vực bỏ phiếu sớm trước hai ngày so ngày ấn định, thuộc bốn xã: Môn Sơn, Châu Khê, Cam Lâm, Thạch Ngàn. Tổng số cử tri được lập và niêm yết tại 11 khu vực bầu cử sớm là 2.425 người, Bí thư Huyện ủy Nguyễn Đình Hùng cho biết.

Cùng với huyện Kỳ Sơn Con Cuông, huyện Tương Dương có 5.082 cử tri, với 30 khu vực bỏ phiếu sớm thuộc bốn xã: Hữu Khuông; Nhôn Mai; Mai Sơn; Lượng Minh: huyện Quế Phong có 3.943 cử tri, với 10 khu vực bỏ phiếu sớm thuộc năm xã: Tiền Phong; Tri Lễ; Cắm Muộn; Mường Nọc; Nậm Nhoóng. Tại các điểm bầu cử đều diễn ra đúng kế hoạch, tỷ lệ cử đi bầu khá cao.  

Thời điểm diễn ra bầu cử, tại nhiều địa phương vào đúng dịp thu hoạch lúa của đồng bào và thời tiết nắng nóng, khắc nghiệt, Ban Chỉ đạo bầu cử có chủ trương khai mạc sớm để đồng bào đi bỏ phiếu sớm, vừa tránh được nóng, vừa tạo điều kiện cho bà con về đi thu hoạch lúa. Theo báo cáo đến trưa cùng ngày đã có hơn 80% số cử tri đi bầu cử.

Bầu cử sớm ở miền tây Nghệ An (ghép) -0
Cử tri người Khơ Mú, xã Hữu Khuông, huyện Tương Dương đi bỏ phiếu.

Cũng theo đánh giá của Ủy ban Bầu cử tỉnh Nghệ An, trong suốt quá trình tổ chức bầu cử, các tổ bầu cử sớm đã thực hiện đúng quy trình, làm tốt công tác tuyên truyền cho cử tri nhận thức đầy đủ vai trò, ý nghĩa tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Công tác niêm yết danh sách, tổ chức cho các cử tri nghiên cứu thống tin, tiểu sử, chương trình hành động của các ứng cử viên được tiến hành đúng trình tự, nguyên tắc, bảo đảm cử tri nghiên cứu kỹ và nắm chắc thông tin về ứng cử viên.

Bên cạnh đó, công tác phòng, chống dịch, bảo đảm an ninh trật tự cũng được các tổ bầu của và các đại phương chuẩn bị chu đáo và nghiêm túc.

* Sáng 21-5, Ủy ban bầu cử các huyện Bố Trạch và Quảng Ninh (Quảng Bình) tổ chức bầu cử sớm tại 17 khu vực bỏ phiếu vùng sâu, vùng xa của các xã biên giới. Trung tâm các xã, khu vực bỏ phiếu và đường về bản ngập tràn sắc màu cờ hoa, biểu ngữ, pano, áp phích tuyên truyền và tiếng loa truyền thanh càng làm cho không khí ngày hội rộn ràng hơn.

Theo Chủ tịch xã Trường Sơn Nguyễn Văn Nhì, toàn xã có 5/18 khu vực bầu cử, với 353 cử tri bỏ phiếu sớm, gồm Dốc Mây, Ploang, Rìn Rìn, Hôi Rấy và Nước Đắng. Ủy ban bầu cử xã đã cử cán bộ bám địa bàn cùng với các tổ công tác của Đồn Biên phòng Làng Mô đến từng bản, gõ từng nhà để tuyên truyền cho bà con hiểu về quyền và lợi ích của mình khi tham gia bầu cử; thông qua các già làng, trưởng bản, người uy tín để chuyển tải thông tin về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Hồ Văn Dương, ở bản Zìn Zìn, xã Trường Sơn cho biết, nghe cán bộ tuyên truyền, vận động nên nhiều người trong bản nghỉ đi rẫy, lên rừng mà ở nhà đi bầu cử. Sáng nay, ông Dương cũng là một trong những người đến bỏ phiếu sớm ở khu vực của mình. Ông chia sẻ: “Được cán bộ hướng dẫn, ông lựa chọn đại biểu tiêu biểu để bầu vào Quốc hội và HĐND các cấp nhằm chuyển tải các ý kiến, nguyện vọng của bà con đến với Đảng, Nhà nước để mong sao đời sống đồng bào càng được cải thiện thêm”.

Cuộc bầu cử lần này huyện Bố Trạch có 12 khu vực bỏ phiếu sớm với gần 2.800 cử tri, trong đó xã Thượng Trạch tám khu vực, xã Tân Trạch ba khu vực và thị trấn Phong Nha một khu vực bỏ phiếu. Chủ tịch UBND xã kiêm Chủ tịch Ủy ban bầu cử xã Thượng Trạch Đinh Cu cho biết: “Đồng bào Ma Coong trong xã rất phấn khởi, chờ đợi thời điểm tham gia bỏ phiếu. Nhiều bà con ở các bản xa sáng nay đến sớm để được bỏ phiếu trước. Chúng tôi tạo điều kiện, chuẩn bị nước uống, thuốc sát khuẩn tay, khẩu trang phòng dịch giúp bà con bỏ phiếu an toàn”.

Rộn ràng ngày bầu cử sớm ở một số địa phương -0
 Để phòng chống dịch, lần đầu tiên cử tri vùng sâu Quảng Bình đi bỏ phiếu giãn cách, ai cũng vui vẻ chấp hành.

Còn ở bản Đoòng, địa bàn hun hút nhất giữa đại ngàn Trường Sơn thuộc xã Tân Trạch có 19 cử tri, điểm bỏ phiếu đặt tại điểm trường khang trang vừa mới đưa vào sử dụng. Thầy giáo Hoàng Văn Sáu, phụ trách điểm trường bản Đoòng được xã Tân Trạch tín nhiệm giao làm Tổ trưởng tổ bầu cử tại bản Đoòng. Sáng nay, già làng, trưởng bản Nguyễn Soái Trắc là người được mời bỏ phiếu đầu tiên. Trong sự phấn chấn, ông tâm sự: “Bản hình thành hơn 30 năm rồi, đây là lần đầu tiên khu vực bỏ phiếu có nơi tổ chức khang trang như thế. Mong Nhà nước hỗ trợ thêm về tư liệu sản xuất, cây, con giống để bà con dân bản nâng cao cuộc sống”.  

Rộn ràng ngày hội ở vùng sâu, vùng xa Quảng Bình -0
 Bộ đội biên phòng và bà con ở xã Thượng Trạch tìm hiểu các ứng cử viên trước khi ghi phiếu bầu.

Theo đại diện lãnh đạo địa phương, thời tiết thuận lợi và nhờ làm tốt công tác tuyên truyền nên đồng bào dân tộc thiểu số đến bỏ phiếu sớm trong không khí trang nghiêm. Cử tri đến bỏ phiếu đều được hướng dẫn xếp hàng ngay ngắn, giãn cách, đeo khẩu trang, khử khuẩn tay và đo thân nhiệt. Việc bố trí hòm phiếu, khu vực ghi phiếu, đóng dấu hợp lý và khoa học, tránh tình trạng chờ đợi khi thực hiện các thao tác bỏ phiếu.

Các Đồn biên phòng còn tổ chức hòm phiếu phụ đưa đến tận từng chốt phòng, chống dịch Covid-19 để bộ đội vừa làm nghĩa vụ bỏ phiếu vừa bảo đảm yêu cầu của nhiệm vụ chống dịch xâm nhập vào biên giới. 

Rộn ràng ngày hội ở vùng sâu, vùng xa Quảng Bình -0
 Bộ đội biên phòng bỏ phiếu ngay tại chốt trực phòng, chống dịch Covid-19 để bảo đảm nhiệm vụ chống dịch.

Đặc biệt, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Ban chỉ đạo và Ủy ban bầu cử các địa phương đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng bộ đội biên phòng, công an vừa làm tốt công tác bảo vệ an ninh biên giới, an ninh trật tự khu vực bầu cử, vừa chủ động phòng, chống dịch bệnh để ngày bầu cử sớm cũng như ngày hội toàn dân 23-5 diễn ra an toàn, trang nghiêm và đúng quy định.

Ban Chỉ đạo bầu cử và Ủy ban bầu cử tỉnh Quảng Bình cũng lập các đoàn công tác đến chỉ đạo, kiểm tra công tác bầu cử sớm tại các địa phương. Đến 10 giờ sáng nay, Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện Bố Trạch Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết, khoảng 80% cử tri tại 12 khu vực bầu cử của huyện Bố Trạch đã hoàn thành việc bỏ phiếu. Còn tại xã Trường Sơn, Chủ tịch UBND xã Nguyễn Văn Nhì thông báo, khoảng 90% cử tri đã đi bầu, có hai bản như Hôi Rấy, Nước Đắng đã hoàn thành việc bỏ phiếu.

Lực lượng vũ trang Hậu Giang đi bầu cử sớm

Để thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh - trật tự, nhất là bảo vệ các điểm bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra an toàn, sáng 21-5, lực lượng vũ trang Công an và Quân đội Hậu Giang háo hức đi bầu cử sớm ở 10 khu vực bầu cử trên địa bàn.

Rộn ràng ngày bầu cử sớm ở một số địa phương -0
 Cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Hậu Giang đi bầu cử sớm.

Đúng 6 giờ 30 phút, tại khu vực số 6, phường 5, TP Vị Thanh, nơi tổ chức cho lực lượng vũ trang của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hậu Giang bỏ phiếu bầu cử sớm, khá đông cán bộ, chiến sĩ đã có mặt để làm các bước thủ tục, đặc biệt là thực hiện nghiêm các khâu phòng, chống dịch Covid-19, như: đo thân nhiệt, sát khuẩn, đeo khẩu trang, khai báo y tế, giữ khoảng cách trong quá trình làm các thủ tục bầu cử. Trong thời gian chờ làm thủ tục bầu cử theo trình tự, các cán bộ, chiến sĩ tranh thủ xem lại tiểu sử tóm tắt của các ứng viên được niêm yết tại khu vực bỏ phiếu. Điểm bầu cử này, có năm ứng cử đại biểu Quốc hội, tám ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, năm ứng cử đại biểu HĐND TP Vị Thanh.

Lễ khai mạc được tổ chức theo hướng dẫn của Hội đồng Bầu cử quốc gia và Ủy ban Bầu cử tỉnh. Các cử tri được chia thành từng đơn vị và lần lượt vào bỏ phiếu theo nhóm để bảo đảm giãn cách, không tập trung đông người. Chiến sĩ Nguyễn Quốc An, thông tin: Thật ra trước đó, lãnh đạo đơn vị cũng đã tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của đợt bầu cử lần này, nhất là tìm hiểu kỹ các ứng cử viên để bầu đúng, bầu đủ, thực hiện quyền và nghĩa vụ của cử tri trong việc lựa chọn người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân bầu vào Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026”.

Lực lượng vũ trang Hậu Giang đi bầu cử sớm -0
Cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Hậu Giang được kiểm tra thân nhiệt, sát khuẩn tay trước khi bầu cử. 

Theo Đại tá Huỳnh Việt Trung, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hậu Giang, theo kế hoạch, đến 9 giờ, các cán bộ, chiến sĩ thuộc các phòng, ban của đơn vị bỏ phiếu xong, ngay sau đó tổ bầu cử chở hòm phiếu phụ đến các đơn vị trực thuộc làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu để tiếp tục bầu cử và dự kiến trong buổi sáng hôm nay sẽ hoàn tất.

Còn tại tổ bầu cử khu vực bỏ phiếu số 3, thuộc Ủy ban Bầu cử phường V, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang có gần 1.000 cử tri trong lực lượng Công an tỉnh Hậu Giang đã có mặt tại nơi bỏ phiếu và thực hiện công tác bầu cử đúng quy định. Các cử tri tuân thủ nội quy phòng bỏ phiếu, không tuyên truyền vận động cho người ứng cử tại phòng bỏ phiếu. Theo đó, trong quá trình bầu cử, ưu tiên cán bộ, chiến sĩ các đơn vị trực tiếp chiến đấu và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân bỏ phiếu trước, sau đó đến các đơn vị còn lại; đồng thời thực hiện nghiêm các quy định trong phòng, chống dịch Covid-19.

Trung úy Trương Thị Ngọc Thương, cán bộ Phòng Tổ chức cán bộ, Công an tỉnh Hậu Giang, cho biết: “Tôi rất vinh dự khi tham gia bầu cử lần này, được thể hiện quyền và nghĩa vụ của cử tri. Trước khi tham gia, tôi đã tìm hiểu kỹ các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. Tôi nhận thấy, ai cũng đủ chuẩn, nhưng tôi sẽ lựa chọn những người xứng đáng hơn để bầu ra những đại biểu ưu tú đại diện cho nhân dân ở địa phương và Quốc hội. Hy vọng, nhiệm kỳ tới những người trúng cử sẽ có nhiều đóng góp thiết thực cho Hậu Giang nói riêng và đất nước nói chung, ngày càng phát triển”.

Lực lượng vũ trang Hậu Giang đi bầu cử sớm -0
Cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hậu Giang xem danh sách niêm yết các ứng viên trước khi bầu cử. 

Đại tá Lâm Phước Nguyên, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang, cho biết, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp lần này là nhiệm vụ công tác trọng tâm của toàn quân trong năm 2021; là đợt vận động, sinh hoạt dân chủ sâu rộng để lựa chọn bầu được những đại biểu ưu tú đại diện cho nhân dân cả nước tại Quốc hội và đại biểu cho nhân dân địa phương tại HĐND các cấp, cơ quan quyền lực Nhà nước tại địa phương, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Cùng thời điểm, Ban Chỉ huy Quân sự và Công an các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn Hậu Giang cũng tổ chức bầu cử sớm ở các khu vực bỏ phiếu để thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự cho ngày bầu cử 23-5. Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh Hậu Giang, các điểm bỏ phiếu bầu cử sớm của Hậu Giang hầu hết hoàn tất trong buổi sáng 21-5 và được tiến hành dân chủ, đúng pháp luật, tiết kiệm và bảo đảm an toàn phòng dịch.

“Đội mưa” ra điểm bỏ phiếu Hòn Chuối

Từ 6 giờ sáng 21-5, tổ bầu cử Sông Đốc (huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) đã vượt biển bằng tàu cá ra điểm bỏ phiếu trên cụm đảo Hòn Chuối, cách đất liền khoảng 17 hải lý. Mưa to, sóng dữ đã làm chậm bước tiến, gần 10 giờ cùng ngày cả tổ mới tới nơi…

Rộn ràng ngày bầu cử sớm ở một số địa phương -0
Kiểm tra y tế trước khi vào khu vực bầu cử trên cụm đảo Hòn Khoai. 

Cụm đảo Hòn Chuối thuộc Đơn vị bầu cử số 1, Tổ bầu cử số 3 của Ủy ban Bầu cử (UBBC) thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời. Đây là một trong hai nơi duy nhất trên địa bàn tỉnh Cà Mau bầu cử sớm hai ngày so với trong đất liền. Điểm bầu cử nằm ở đỉnh Hòn Chuối, chơi vơi giữa biển, là nơi làm việc của các lực lượng vũ trang và kiểm lâm. Phía dưới có dân sinh sống với nghề khai thác và nuôi cá lồng bè.

Gần 10 giờ 30 phút cùng ngày, thùng bỏ phiếu được vận chuyển đến khu vực bầu cử Hòn Chuối. 177 cử tri là cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ và nhân dân trên đảo đã tụ hội đông đủ, trong không khí hồ hởi. Tất cả đều đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, sát khuẩn và ngồi giữ khoảng cách. Mọi người lần lượt xuất trình thẻ cử tri để nhận phiếu bầu, sau đó lần lượt duy chuyển vào khu vực bầu cử để bỏ phiếu, thực hiện quyền làm chủ của công dân.

“Đội mưa” ra điểm bỏ phiếu Hòn Chuối -0
 Bộ đội Biên phòng Hòn Khoai bỏ phiếu bầu ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Phó Chủ tịch UBND thị trấn Sông Đốc Nguyễn Phương Đông, cho biết: “Tuy gặp mưa và sóng lớn nhưng khi đến nơi, hoạt động kiểm tra y tế đã hoàn tất. Vì thế, việc bỏ phiếu kéo dài lắm cũng khoảng 13 giờ chiều nay là xong để chúng tôi hoàn tất thủ tục vận chuyển phiếu bầu vào đất liền trong ngày”.

“Đội mưa” ra điểm bỏ phiếu Hòn Chuối -0
  Cụm đảo Hòn Chuối (Cà Mau) sau cơn mưa sáng 21-5.

Trước đó, 7 giờ sáng cùng ngày, hoạt động bầu cử đã diễn ra trang nghiêm trên cụm đảo Hòn Khoai. Dù cách xa đất liền nhưng công tác kiểm tra, phòng dịch được thực hiện nghiêm túc. 223 cử tri trên đảo là cán bộ, chiến sĩ và người lao động trên đảo háo hức đến điểm bầu cử từ sớm, đặt tại Đồn Biên phòng Hòn Khoai. Nơi bầu có hội trường lớn, có không gian được bày trí kín đáo để các cử tri thực hiện ý chí của mình mà không bị chi phối.

Cử tri Huỳnh Tuấn Kiệt, công tác tại Trạm Kiểm lâm Hòn Khoai chia sẻ: “Chúng tôi đã nắm bắt tiểu sử của các đại biểu được niêm yết công khai tại điểm bầu cử nên biết rõ nên chọn lựa người xứng đáng. Các đại biểu khi trúng cử, chúng tôi đặt kỳ vọng sẽ quan tâm giúp đỡ hơn nữa đối với các lực lượng đang làm nhiệm vụ ở những đảo xa như Hòn Khoai”.

“Đội mưa” ra điểm bỏ phiếu Hòn Chuối -0
Cử tri Hòn Chuối chờ làm các thủ tục cần thiết trước khi bỏ phiếu.

Cụm đảo Hòn Khoai thuộc Đơn vị bầu cử số 4, Tổ bầu cử số 5 của UBBC xã Tân Ân, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau. Đến gần 11 giờ cùng ngày, việc bỏ phiếu cơ bản hoàn tất. Tổ bầu cử đã thực hiện kiểm số lượng phiếu bầu ngay tại điểm bầu cử trước khi vận chuyển phiếu bầu vào đất liền.

“Đội mưa” ra điểm bỏ phiếu Hòn Chuối -0
Tổ bầu cử thị trấn Sông Đốc kiểm tra và niêm phong thùng bỏ phiếu tại điểm bỏ phiếu cụm đảo Hòn Chuối.

Trên cơ sở đề xuất của Cà Mau, ngày 20-4, Hội đồng Bầu cử quốc gia có văn bản cho phép tổ chức bầu cử sớm ở cụm đảo Hòn Khoai và Hòn Chuối vào ngày 21-5 (sớm hơn hai ngày so với ngày bầu cử toàn quốc).

“Đội mưa” ra điểm bỏ phiếu Hòn Chuối -0
 Cử tri cụm đảo Hòn Chuối tham khảo tiểu sử đại biểu trước khi vào bỏ phiếu.

Để bảo đảm việc bỏ phiếu bầu cử sớm ở hai cụm đảo trên kịp thời, chặt chẽ, đúng quy định, nhiều ngày trước đó, trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của UBBC tỉnh, các tổ chức phụ trách bầu cử tại hai cụm đảo này đã xây dựng kế hoạch, phương án bỏ phiếu sớm (về phương tiện, thời gian, nhân sự, thực hiện quy trình bỏ phiếu, kiểm phiếu, lập biên bản, bảo quản và bàn giao tài liệu, vật liệu…).

“Đội mưa” ra điểm bỏ phiếu Hòn Chuối -0
 Cử tri là người dân trên cụm đảo Hòn Chuối bỏ phiếu bầu ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Công tác phòng dịch, thông tin, tuyền truyền đến cán bộ, chiến sĩ và người dân trên đảo được quan tâm thực hiện thường xuyên, bảo đảm cử tri nhận thức đầy đủ mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử, quyền và nghĩa vụ của công dân trong việc tham gia bầu cử…

Đại diện UBBC tỉnh Cà Mau cho biết, bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, toàn tỉnh có 14 đơn vị bầu cử với 1.259 khu vực bỏ phiếu của cử tri, tổng số 852.514 cử tri đủ điều kiện thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Đến hiện tại, công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử trên địa bàn tỉnh đã cơ bản hoàn thành. UBBC tỉnh tiếp tục chỉ đạo hoàn thiện các công việc để chuẩn bị tốt nhất cho công tác bầu cử, trong đó chú trọng đến tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử, công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội và y tế…

Xã đảo Thổ Châu trong ngày hội sớm

Ngày 21-5, năm khu vực bỏ phiếu trên xã đảo Thổ Châu, TP Phú Quốc (Kiên Giang) đồng loạt khai mạc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp. Thổ Châu là xã đảo tiền tiêu nằm cách đảo Phú Quốc gần 100 km, đi lại khó khăn nên được bầu cử sớm hơn hai ngày.

(Tin đề nghị ghép các địa phương) Xã đảo Thổ Châu trong ngày hội sớm -0
Đo thân nhiệt trước khi vào bầu cử.

Trong năm tổ bầu cử, Tổ bầu cử số 5 đặt tại Trung đoàn 152 (Quân khu 9) là địa điểm bỏ phiếu chung của các lực lượng vũ trang đóng quân và làm nhiệm vụ trên xã đảo như Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển, ra đa Hải quân… Tại đây, từ sớm, nhiều cử tri đã có mặt. Tất cả trang phục chỉnh tề, nói cười, háo hức, nhưng vẫn tuân thủ các nguyên tắc về phòng, chống dịch Covid-19, trong đó có “thông điệp 5K” của Bộ Y tế.

(Tin đề nghị ghép các địa phương) Xã đảo Thổ Châu trong ngày hội sớm -0
Cử tri là lực lượng vũ trang đi bầu cử. 

Phát biểu khai mạc, Trung tá Trần Minh Hân, Chính ủy Trung đoàn 152, khẳng định cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 có ý nghĩa rất quan trọng. Vì vậy mỗi cử tri trên tay cầm lá phiếu của mình hãy nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện bầu đúng, bầu đủ theo hướng dẫn.

“Các đồng chí thể hiện chính kiến và quyền công dân của mình bầu những người đủ đức, đủ tài, có khả năng đóng góp vào sự phát triển của đất nước, của địa phương, đơn vị. Đồng thời phải thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19, tuân thủ theo thông điệp 5K của Bộ Y tế”, Trung tá Trần Minh Hân lưu ý.

(Tin đề nghị ghép các địa phương) Xã đảo Thổ Châu trong ngày hội sớm -0
Cử tri tại tổ bầu cử số 5 thực hiện quyền bầu cử. 

Chờ đến lượt bỏ phiếu, nhiều cử tri tranh thủ xem lại tiểu sử của các ứng cử viên. Ai cũng mong muốn từ lá phiếu của mình sẽ lựa chọn những có đức, có tài, đại diện cho tiếng nói, nguyện vọng của người dân. Cử tri Võ Minh Hoàng, chiến sĩ Trung đoàn 152 chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên tôi đi bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. Được cầm lá phiếu trên tay, tôi rất phấn khích. Hy vọng các đại biểu sẽ mang lại niềm tin cho nhân dân, nhất là bà con xã đảo”.

(Tin đề nghị ghép các địa phương) Xã đảo Thổ Châu trong ngày hội sớm -0
 Lực lượng vũ trang bỏ phiếu bầu cử ở Thổ Châu.

Tại các điểm bỏ phiếu còn lại, nhiểu cử tri của xã đảo đã đến địa điểm. Do thực hiện phòng chống dịch, bà con đều mang khẩu trang, giữ khoảng cách, được đo thân nhiệt và rửa tay sát khuẩn trước khi làm thủ tục bầu cử. Cầm trên tay lá phiếu, bà Trần Thị Hạnh (72 tuổi), người dân ấp Bãi Ngự phấn khởi nói: “Hôm nay tôi rất vui khi đi bỏ phiếu để chọn người có đức, có tài bầu vào đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp”.

Còn cử tri Huỳnh Hữu Hiệp (66 tuổi), ngụ ấp Bãi Ngự cho hay, ông đã dành thời gian đọc kỹ tiểu sử của từng ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh. Riêng các ứng cử viên đại biểu HĐND huyện và xã hầu hết ông đều biết mặt và có theo dõi quá trình công tác của từng người nên đã sớm có sự lựa chọn. “Tôi sẽ ưu tiên các đại biểu có năng lực công tác, gần gũi với người dân và biết chăm lo cho người nghèo vì nghĩ rằng cán bộ biết lo cho người nghèo thì mới giúp được người dân chúng tôi”, ông Hiệp nói.

(Tin đề nghị ghép các địa phương) Xã đảo Thổ Châu trong ngày hội sớm -0
 Bà con cử tri xã đảo giữ khoảng cách khi đi bầu cử.

Đối với ông Trần Văn Hòa (67 tuổi, ngụ tỉnh Nghệ An), tạm trú xã đảo Thổ Châu thì đây là lần đặc biệt nhất trong hàng chục lần thực hiện bầu cử. Ông ra xã đảo Thổ Châu thăm hai người con trai đang làm nhiệm vụ tại Trung đoàn 152 và Đồn Biên phòng Thổ Châu nên không về quê kịp để tham gia bầu cử. “Tôi đăng ký và được phát thẻ cử tri để tham gia bầu cử ngay tại xã đảo Thổ Châu. Tôi đã đọc tiểu sử của từng ứng cử viên các cấp để xem những đóng góp của họ, từ đó quyết định trên các lá phiếu bầu chọn”, ông Hòa cho hay.

(Tin đề nghị ghép các địa phương) Xã đảo Thổ Châu trong ngày hội sớm -0
 Cử tri Trần Văn Hòa (ngụ tỉnh Nghệ An), tạm trú tại xã Thổ Châu nhận
phiếu bầu cử.

Theo ghi nhận, trưa 21-5, gần 100% cử tri Thổ Châu đi bầu. Ông Đỗ Văn Dừng, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Ủy ban bầu cử xã Thổ Châu phấn khởi, đến thời điểm hiện tại đã có gần 100% cử tri đăng ký đã đi bầu. “Chúng tôi đã làm rất tốt công tác chuẩn bị, nên mặc dù thực hiện rất nghiêm công tác phòng chống dịch, trong đó có việc giãn cách, không tập trung đông, nhưng kết quả cử tri đi bầu rất đều. Theo quy định, đến 19 giờ cùng ngày mới hết thời gian bỏ phiếu, sau đó các đơn vị sẽ kiểm phiếu. Hôm sau, kết quả sẽ được chuyển về đất liền”, ông Đỗ Văn Dừng cho biết thêm. 

Tiến tới Ngày bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026 (23-5-2021)