Rơi vữa trần lớp học khiến 2 học sinh bị thương

NDO - Trưa 6/9, một số học sinh Trường Trung học phổ thông Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội đang nghỉ tại phòng học thì bất ngờ một mảng vữa với diện tích khá lớn từ trên trần nhà rơi xuống. Sự việc xảy ra chỉ một ngày sau ngày khai giảng năm học mới đã khiến nhiều học sinh và phụ huynh có con học tại đây lo lắng cho sự an toàn của con mình.
0:00 / 0:00
0:00
Hiện trường vụ việc.
Hiện trường vụ việc.

Thông tin về sự việc, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Quang Minh, Đào Thị Phương Lan cho biết: Khoảng 13 giờ, tại phòng học số 13 nhà D có rơi một mảng vữa trần khoảng 2 mét vuông. Qua xác minh, có 2 học sinh nữ bị rơi trúng nhưng không gây thương tích nặng, đến nay sức khỏe cả hai học sinh vẫn bình thường và không học sinh nào phải nhập viện.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, nhà trường đã đưa học sinh bị thương xuống phòng y tế để sơ cứu, đồng thời phối hợp giáo viên chủ nhiệm nhanh chóng ổn định tâm lý cho học sinh. Để bảo đảm an toàn, nhà trường yêu cầu toàn bộ học sinh trong lớp di chuyển sang phòng học số 11 nhà D. Tại thời điểm đó, nhà trường đã cử nhân viên gõ hết các mảng vữa còn có nguy cơ rơi xuống và thực hiện việc rà soát lại toàn bộ các phòng học.

Theo thông tin từ phía nhà trường, Trường Trung học phổ thông Quang Minh đã được xây dựng từ nhiều năm trước, hiện công trình đã có nhiều chỗ xuống cấp, hư hỏng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Trường cũng đã nằm trong danh sách các trường được xây mới trong thời gian tới. Chuẩn bị cho năm học mới, nhà trường đã cho rà soát cơ sở vật chất, tuy nhiên thời điểm rà soát không có dấu hiệu bất thường. Song có thể sau vài trận mưa, trần nhà bị ngấm nước bở ra và rơi xuống.

Nhà trường đã báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về sự việc xảy ra và đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cùng các cấp có thẩm quyền có biện pháp khắc phục và bảo đảm an toàn cho học sinh của trường.

Tuy nhiên, nhiều phụ huynh của Trường Trung học phổ thông Quang Minh lo lắng, nếu sự việc xảy ra trong giờ học có đông học sinh thì không biết hậu quả sẽ như thế nào. Trong thời gian chờ xây lại trường, những hạng mục xuống cấp nhà trường cần phải tiến hành kiểm tra, rà soát, đặt tiêu chí an toàn cho học sinh lên trên hết. Cùng với đó, tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn cho học sinh.

Trước đó, thực hiện nhiệm vụ cơ sở vật chất và thiết bị dạy học trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông năm học 2022-2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã yêu cầu các Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức kiểm tra, rà soát, đánh giá chất lượng các hạng mục công trình; lập kế hoạch và thực hiện việc bảo trì công trình theo các quy định về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; không đưa vào sử dụng các hạng mục công trình, công trình xây dựng đã hết niên hạn sử dụng hoặc không bảo đảm an toàn.