Ra mắt sách về danh nhân Lương Văn Can

NDO - Cuốn sách như một công trình nghiên cứu đầy đủ, chính xác, và toàn diện về “Người thầy của giới doanh nhân Việt Nam” - Lương Văn Can.
0:00 / 0:00
0:00
Giao lưu với tác giả tại buổi ra mắt sách.
Giao lưu với tác giả tại buổi ra mắt sách.

Ngày 20/11, nhân kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2022), Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn phối hợp Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ ra mắt cuốn sách “Lương Văn Can trong lịch sử dân tộc và lịch sử doanh nhân Việt Nam” của TS Lý Tùng Hiếu.

Danh nhân Lương Văn Can (1854-1927), sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Nhị Khê (nay thuộc huyện Thường Tín, Hà Nội), một vùng đất địa linh nhân kiệt. Là một trí thức yêu nước, Lương Văn Can đã dành trọn đời mình cho sự nghiệp Duy Tân về văn hóa, đặc biệt là về văn hóa kinh doanh, thương mại. Đóng góp của Lương Văn Can đối với phong trào Đông Kinh Nghĩa Thục và những trước tác của ông về kinh doanh, thương mại đã đưa ông trở thành “Người thầy đầu tiên của giới doanh nhân Việt Nam”.

Với tư tưởng xây dựng đội ngũ doanh nhân có “thương đức”, “thương tài”, cuộc đời Lương Văn Can luôn làm theo đúng “đạo kinh doanh” mà ông đã xây dựng: "Kinh doanh chính là phụng sự xã hội", "Kinh doanh phải minh bạch và chính đáng", "Cần kiệm là cái đạo lớn của người kinh doanh", "Sử dụng đồng tiền để phục vụ lại xã hội".

Cuốn sách “Lương Văn Can trong lịch sử dân tộc và lịch sử doanh nhân Việt Nam” (Nhà xuất Khoa học xã hội xuất bản) viết về cuộc đời, thân thế và sự nghiệp Lương Văn Can được gắn kết chặt chẽ với hành trình của đất nước, hành trình kinh doanh của giới công thương Việt Nam. Cuốn sách được TS Lý Tùng Hiếu biên soạn như một công trình nghiên cứu đầy đủ, chính xác, và toàn diện về “Người thầy của giới doanh nhân Việt Nam” - Lương Văn Can.

Cuốn sách được chia thành 2 phần: Quyển Thượng nói về thân thế và sự nghiệp Duy Tân của Lương Văn Can, quyển Hạ nói về doanh nhân Việt Nam và tư tưởng kinh doanh của Lương Văn Can. Trong việc trình bày, TS Lý Tùng Hiếu chọn phương án tách đôi: Phần chính văn chỉ trình bày những thông tin, nhận định mà tính xác đáng đã được kiểm chứng, còn phần cước chú cung cấp những thông tin bổ sung trong các tài liệu liên quan về sự kiện hoặc vấn đề mà phần chính văn đã nêu ra.

“Đây là một cuốn sách viết về lịch sử, nhưng tôi tin rằng nội dung của nó gắn kết chặt chẽ với hành trình của đất nước hôm nay, giúp cho những dòng chảy của hiện thực hôm nay không những không đứt mạch mà còn được mở rộng, lấp đầy bởi những nguồn nước giàu dinh dưỡng của hôm qua”- TS Lý Tùng Hiếu cho biết.

Ra mắt sách về danh nhân Lương Văn Can ảnh 1

Bìa sách “Lương Văn Can trong lịch sử dân tộc và lịch sử doanh nhân Việt Nam”.

Theo ông Trần Hoàng, Tổng biên tập Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn, đây là một trong những cuốn sách đầy đủ nhất về cụ Lương Văn Can. Tác giả không chỉ chắt lọc những dữ liệu mới nhất liên quan đến cụ Lương Văn Can mà còn gắn những dữ liệu ấy với bối cảnh lịch sử của Việt Nam và quá trình phát triển của đội ngũ doanh nhân nước nhà.

“Mặc dù hoàn cảnh kinh tế hiện nay có nhiều khó khăn nhưng chúng tôi vẫn cố gắng phát hành cuốn sách như một lời động viên đến các doanh nhân vững tin với triết lý trọng kinh doanh và kinh doanh phải hiếu nghĩa, trung thực”. Đặc biệt, thời gian qua, có nhiều doanh nhân vướng phải lao lý thì quyển sách này lại càng có ý nghĩa nhắc nhở các doanh nhân từ mới bắt đầu khởi nghiệp đến người đã thành công trên thương trường phải coi trọng đạo đức kinh doanh, hoàn thành trách nhiệm với xã hội và cộng đồng” - ông Trần Hoàng, Tổng biên tập Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn, chia sẻ.