Ra mắt cuốn sách về tuổi trẻ học tập và làm theo Bác Hồ xây dựng đất nước

NDO - Cuốn sách “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo Bác Hồ xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng” do Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật vừa ấn hành, cung cấp nguồn tài liệu nghiên cứu, tham khảo giá trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
0:00 / 0:00
0:00
Cuốn sách “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo Bác Hồ xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng” vừa được Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật ấn hành.
Cuốn sách “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo Bác Hồ xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng” vừa được Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật ấn hành.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: "Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà... Nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do các thanh niên".

Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm và đánh giá rất cao vai trò, vị trí của thanh niên, xác định thanh niên là rường cột của nước nhà, chủ nhân tương lai của đất nước.

Chiếm khoảng 30% trong cơ cấu dân số, thanh niên là lực lượng xã hội to lớn, xung kích, sáng tạo, đi đầu trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Giáo dục, đào tạo và bồi dưỡng thanh niên Việt Nam có đạo đức trong sáng, có năng lực tốt là một việc làm quan trọng và cần thiết để hiện thực hóa mục tiêu, nhiệm vụ “phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” mà Đại hội XIII của Đảng đã đề ra.

Đồng thời, là hành động thiết thực để thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Cuốn sách “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo Bác Hồ xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng” do PGS, TS Hoàng Anh và TS Trần Văn Đông đồng chủ biên nhằm góp phần cung cấp cho bạn đọc thêm tài liệu nghiên cứu, tham khảo về việc tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Cuốn sách gồm các bài viết góp phần khơi dậy và phát huy khát vọng phát triển của thanh niên Việt Nam; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, giáo dục thanh niên phát huy tính tự giác, chủ động, tích cực tham gia học tập nâng cao trình độ, bồi đắp lý tưởng cách mạng; nâng cao tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường dân tộc, khát vọng cống hiến, phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc…

Có thể kể đến các bài viết như: “Phát huy tinh thần tự lực, tự cường dân tộc hiện nay theo quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh”, “Học tập phong cách ngôn ngữ Hồ Chí Minh”, “Học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong tác phẩm “Đời sống mới” để giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên Việt Nam hiện nay”...