Quốc hội Ukraine phê chuẩn quyết định cách chức Giám đốc An ninh nội địa và Tổng công tố

Quốc hội Ukraine ngày 19/7 đã phê chuẩn quyết định của Tổng thống Volodymyr Zelensky về việc cách chức Giám đốc An ninh nội địa (SBU) Ivan Bakanov và Tổng công tố Iryna Venediktova, trong bối cảnh có nhiều quan chức nước này bị buộc tội phản quốc.
0:00 / 0:00
0:00
Tổng công tố viên Iryna Venediktova (bên phải) và Giám đốc SBU Ivan Bakanov vừa bị cách chức. (Ảnh: CNBC)
Tổng công tố viên Iryna Venediktova (bên phải) và Giám đốc SBU Ivan Bakanov vừa bị cách chức. (Ảnh: CNBC)

Đăng tải trên mạng xã hội sau phiên họp Quốc hội tại thủ đô Kiev, một số nghị sĩ xác nhận, các nhà lập pháp đã ủng hộ quyết định bất ngờ của Tổng thống Zelensky về việc cách chức 2 quan chức trên.

Tổng thống Zelensky đã chỉ định Phó Tổng công tố Oleksiy Symonenko thay thế bà Iryna Venediktova, song hiện chưa bổ nhiệm người kế nhiệm ông Bakanov.

Tổng thống Zelensky đã yêu cầu Quốc hội nước này hành động chỉ chưa đầy 48 giờ sau khi ông tuyên bố cách chức nhiều quan chức cơ quan hành pháp, đồng thời cho biết nhà chức trách đang điều tra 650 trường hợp bị tình nghi phản quốc.

Ngày 18/7, Tổng thống Zelensky thông báo thêm rằng 28 quan chức an ninh của Ukraine đang đối mặt với nguy cơ bị sa thải do không làm tốt nhiệm vụ được giao.