Quốc hội Iran kêu gọi chính phủ nối lại các chương trình hạt nhân

Cơ sở làm giàu uranium <br> Isfahan của Iran.
Cơ sở làm giàu uranium <br> Isfahan của Iran.

 Quốc hội Iran hôm qua đã thông qua một dự luật kêu gọi chính phủ nối lại các hoạt động hạt nhân, trong đó có việc làm giàu uranium để sản xuất điện.

Dự luật nêu rõ: “Cộng hòa Hồi giáo Iran có nghĩa vụ hành động để đạt được công nghệ hạt nhân phục vụ mục đích hòa bình, trong đó có việc cung cấp nhiên liệu hạt nhân để sản xuất 20 nghìn MW điện”.

Iran tuyên bố nước này có quyền làm giàu uranium, nhưng sẵn sàng đưa ra các bảo đảm là chương trình hạt nhân của Iran chỉ được sử dụng vì mục đích phục vụ dân sinh.

Trong khi đó, các quan chức Iran nói, Pháp, Đức và Anh sẽ được đưa ra “cơ hội cuối cùng” trong các cuộc thương lượng sắp tới trước khi Iran nối lại các chương trình hạt nhân.

Ông Hamid Reza Asefi, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cho biết, một cuộc họp giữa các bộ trưởng ngoại giao của Anh, Pháp, Đức và nhà đàm phán hàng đầu của Iran Hassan Rohani có thể sớm diễn ra.

Ông Asefi cũng cho biết, nhiều nước, trong đó có Nam Phi và Malaysia đã gây sức ép yêu cầu tiến hành vòng thương lượng cuối cùng trước khi Iran nối lại chương trình hạt nhân.

Ba nước Anh, Pháp và Đức đã dọa sẽ ủng hộ lời kêu gọi của Mỹ đưa vấn đề hạt nhân của Iran ra trước Hội đồng Bảo an LHQ để áp đặt lệnh trừng phạt nước này nếu Iran vi phạm thỏa thuận đã ký hồi tháng 11-2004 và nối lại các chương trình hạt nhân.

Trong các cuộc thương lượng, Anh, Pháp và Đức đề nghị dành trợ cấp và  trợ giúp kỹ thuật cho Iran đổi lại Iran phải từ bỏ các hoạt động làm giàu uranium mà các nước phương Tây lo ngại là có thể được sử dụng để sản xuất vũ khí hạt nhân.