Quảng Trị hủy bắn pháo hoa dịp 30-4, tập trung phòng, chống Covid-19

NDO -

Chiều 26-4, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng quyết định hủy kế hoạch bắn pháo hoa dịp 30-4 và 1-5 năm nay; đồng thời kích hoạt các phương án cao nhất, tập trung phòng, chống Covid-19.

Quảng Trị sẽ khai trương mùa du lịch biển, đảo năm 2021 tại biển Cửa Việt nhưng hủy kế hoạch bắn pháo hoa.
Quảng Trị sẽ khai trương mùa du lịch biển, đảo năm 2021 tại biển Cửa Việt nhưng hủy kế hoạch bắn pháo hoa.

Trước đó, tỉnh Quảng Trị có kế hoạch bắn pháo hoa tầm thấp vào hồi 20 giờ ngày 30-4 ở Khu Dịch vụ - Du lịch biển Cửa Việt thuộc thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh tại Chương trình nghệ thuật khai trương mùa du lịch biển, đảo năm 2021 với chủ đề “Biển gọi”. Đây là chương trình được tổ chức nhân kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30-4) và 49 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng cho biết, việc hủy kế hoạch bắn pháo hoa để bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong bối cảnh dịch bệnh ở Ấn Độ và các nước láng giềng như Campuchia, Lào, Thái Lan đang diễn biến phức tạp. Lãnh đạo tỉnh yêu cầu ngành chức năng cần tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ người nhập cảnh trái phép qua tuyến biên giới Việt - Lào thuộc địa phận tỉnh Quảng Trị.

Các sở, ban, ngành, người dân tại các địa phương thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K của Bộ Y tế, nhất là việc đeo khẩu trang tại những nơi công cộng cần phải được siết chặt hơn nữa; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Sở Y tế tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống Covid-19 đã phát huy hiệu quả cao trong thời gian qua; chủ động xét nghiệm đối với các trường hợp có biểu hiện ho, sốt, khó thở, viêm đường hô hấp và các trường hợp khác có nguy cơ lây nhiễm cao trong cộng đồng cũng như theo dõi sau cách ly...

Đối với các hoạt động về chương trình Lễ hội “Thống nhất non sông” và Khai trương mùa du lịch biển, đảo năm 2021 nhân dịp Lễ 30-4 và 1-5; cũng như công tác bầu cử trong thời gian sắp tới cần phải được lên kế hoạch chi tiết từng phương án để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch.