Chủ tịch Chính quyền nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây Vi Thao.
Chủ tịch Chính quyền nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây Vi Thao.

Quảng Tây (Trung Quốc) thúc đẩy “3 kết nối” với Việt Nam

Là một trong địa phương có quan hệ gần gũi và hợp tác hiệu quả nhất với Việt Nam, Quảng Tây (Trung Quốc) đang thúc đẩy mạnh mẽ giao lưu, hợp tác giữa hai bên qua các lĩnh vực kết nối cứng về cơ sở hạ tầng, kết nối mềm về kinh tế-thương mại-đầu tư và kết nối lòng dân qua giao lưu nhân văn cũng như nhiều lĩnh vực tiềm năng khác.

Đây là nội dung được ông Vi Thao, Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Chính quyền nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây cho biết, trong cuộc trả lời phỏng vấn của phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Trung Quốc, trong khuôn khổ Kỳ họp của Nhân đại toàn quốc (Quốc hội) và Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc ở thủ đô Bắc Kinh.

Thời kỳ phát triển tốt nhất của Quảng Tây

Sinh ra và lớn lên ở Quảng Tây và có thời gian dài công tác tại đây, ông Vi Thao chính thức trở thành người đứng đầu chính quyền khu tự trị này từ tháng 7 năm ngoái. Ông cho biết, Quảng Tây nằm ở phía tây nam Trung Quốc, có diện tích 237.600km2, đứng thứ 9 trong số 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh của Trung Quốc; dân số 49,89 triệu người, đông dân nhất trong 5 khu tự trị dân tộc thiểu số ở Trung Quốc.

Ông Vi Thao nhấn mạnh, hiện nay, Quảng Tây đang đứng trước thời kỳ phát triển tốt nhất trong lịch sử, chủ yếu thể hiện ở 5 khía cạnh:

Một là giáp khu vực tây nam và vùng Vịnh lớn của Trung Quốc, khu vực ASEAN, có thể trở thành nhịp cầu quan trọng kết nối hai thị trường Trung Quốc và ASEAN với 1,4 tỷ dân và 700 triệu dân.

Hai là có nhiều chính sách hỗ trợ của Nhà nước Trung Quốc như Tuyến đường mới trên bộ và trên biển phía tây, Cảng Thông tin Trung Quốc-ASEAN, Khu thí điểm thương mại tự do Quảng Tây...

Ba là sở hữu tài nguyên thiên nhiên dồi dào, phong phú và nền tảng công nghiệp vững chắc với nhiều loại cây trồng, vật nuôi, ngành nghề có sản lượng và quy mô hàng đầu Trung Quốc.

Bốn là có lợi thế sinh thái vượt trội với số ngày có chất lượng không khí ở mức tốt trở lên luôn đạt hơn 95%, có 7 trong số 10 thành phố hàng đầu ở Trung Quốc về chất lượng nước, số lượng xã, thị trấn có số người nhiều tuổi nhất chiếm hơn 1/3 của cả nước.

Năm là đang có đà phát triển tốt, nền kinh tế tăng trưởng 5,1% trong năm 2025, cao hơn kỳ vọng, cao hơn năm trước và cao hơn mức trung bình cả nước.

Ông Vi Thao khẳng định, Quảng Tây đang nhận được sự hỗ trợ chưa từng có của chính quyền Trung ương, đứng trước những cơ hội chưa từng có để mở cửa phát triển, với sự thay đổi to lớn và kỳ vọng tốt đẹp, Quảng Tây đang bước vào giai đoạn phát triển tốt nhất trong lịch sử.

Ấn tượng chuyến thăm Việt Nam

Ngay sau khi nhậm chức Chủ tịch Quảng Tây, ông Vi Thao đã chọn thăm Việt Nam, với nhận thức rằng, Quảng Tây là địa phương duy nhất của Trung Quốc giáp với Việt Nam cả trên bộ và trên biển, cũng như "Mối tình thắm thiết Việt-Hoa/Vừa là đồng chí, vừa là anh em" hết sức gắn bó và sâu sắc.

Ông Vi Thao cho rằng, tăng cường giao lưu, hợp tác với các nước ASEAN, đặc biệt là Việt Nam là mấu chốt và sứ mệnh của Quảng Tây. Vì vậy, tháng 11 năm ngoái, chuyến thăm nước ngoài đầu tiên tới Việt Nam, nhằm thực hiện những nhận thức chung quan trọng đã đạt được giữa lãnh đạo hai Đảng, hai nước từ góc độ địa phương, đồng thời tăng cường trao đổi hữu nghị và hợp tác giữa Quảng Tây với các bộ, ngành, tỉnh, thành phố của Việt Nam, với hàng loạt các hoạt động giao lưu kinh tế, thương mại, văn hóa hiệu quả.

Khi nói về ấn tượng về chuyến thăm Việt Nam, ông Vi Thao đánh giá, kinh tế-xã hội Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ và sôi động, diện mạo đô thị và nông thôn Việt Nam đang thay đổi nhanh chóng, nền kinh tế đầy sức sống, người dân an cư lạc nghiệp, tốc độ tăng trưởng GDP năm 2025 đạt 8,02%, dẫn đầu châu Á, rất đáng ngưỡng mộ.

Đồng thời, tiềm năng hợp tác giữa Quảng Tây và Việt Nam là rất lớn, với dư địa rộng mở. Việt Nam đã duy trì vị thế là đối tác thương mại lớn nhất của Quảng Tây trong 27 năm liên tiếp, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2025 lần đầu tiên vượt 300 tỷ Nhân dân tệ, đứng thứ 3 trong tất cả các tỉnh, thành phố của Trung Quốc (sau Quảng Đông và Giang Tô).

"Quảng Tây gần gũi với Việt Nam. Quảng Tây sẽ thực hiện tốt những nguyên tắc ngoại giao láng giềng của Trung Quốc, tập trung vào mục tiêu tổng thể '6 hơn' trong quan hệ Trung Quốc-Việt Nam, tận dụng tối đa lợi thế địa lý của Quảng Tây, tích cực thúc đẩy 'kết nối cứng' về cơ sở hạ tầng, 'kết nối mềm' về kinh tế-thương mại và đầu tư, và 'kết nối lòng dân' trong giao lưu nhân văn, đồng thời thúc đẩy giao lưu và hợp tác với Việt Nam ở tất cả các cấp và trên mọi lĩnh vực, để phục vụ tốt hơn cho việc xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc-Việt Nam có ý nghĩa chiến lược", ông Vi Thao nhấn mạnh.

ndo_tr_260308-qt-2.jpg
Chủ tịch Chính quyền nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây Vi Thao trả lời phỏng vấn của phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Trung Quốc.

Thúc đẩy "3 kết nối" với Việt Nam

Ông Vi Thao khẳng định, kết nối hạ tầng là nền tảng của hợp tác. Quảng Tây có 3 thành phố, 8 quận, huyện giáp biên giới Việt Nam, với đường biên giới trên bộ dài 696km. Trong những năm gần đây, Quảng Tây đã tích cực thúc đẩy kết nối hạ tầng, với 2 tuyến đường sắt nối trực tiếp biên giới Trung Quốc-Việt Nam; 13 tuyến đường cao tốc dẫn đến các cửa khẩu biên giới đang được quy hoạch và xây dựng, trong đó 10 tuyến đã hoàn thành và 3 tuyến đang thi công; 9 cửa khẩu biên giới đường bộ nối với Việt Nam. Các cửa khẩu thông minh cũng đang được xây dựng, phấn đấu đạt được mục tiêu thông quan hàng hóa 24/7 không gián đoạn, tự động và thông minh.

Về vận tải hàng hải, cảng Vịnh Bắc Bộ (Trung Quốc) và Việt Nam có 35 tuyến vận tải container, chủ yếu kết nối với 5 cảng biển của Việt Nam. Hiện nay, Quảng Tây và các bộ, ngành liên quan của Việt Nam đã đạt được nhiều đồng thuận về tăng cường kết nối cơ sở hạ tầng. Sau khi 2 tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn và các tuyến đường cao tốc, cửa khẩu thông minh của Việt Nam kết nối với Quảng Tây được đưa vào vận hành, khả năng kết nối giữa hai bên sẽ được tăng cường đáng kể, hợp tác thương mại và công nghiệp song phương sẽ thuận tiện hơn.

Chia sẻ về "kết nối mềm", ông Vi Thao cho biết, Quảng Tây là địa phương duy nhất ở Trung Quốc giáp với Việt Nam cả trên bộ và trên biển. Năm 2025, kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Quảng Tây và Việt Nam đạt 311,25 tỷ nhân dân tệ, tăng 5,4%, chiếm khoảng 38% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Quảng Tây. Quảng Tây đã trở thành một kênh tập kết, phân phối quan trọng cho trái cây Việt Nam vào Trung Quốc. Sự hợp tác giữa các doanh nghiệp cũng rất tích cực, các doanh nghiệp máy móc, thiết bị chủ chốt ở Quảng Tây đang tăng cường đầu tư vào Việt Nam.

Thời gian tới, Quảng Tây sẽ tăng cường hơn nữa hợp tác trong các lĩnh vực như thương mại điện tử xuyên biên giới, tài chính xuyên biên giới và logistics xuyên biên giới; đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực như ô-tô, nguyên liệu thô, máy móc thiết bị, thông tin điện tử và công nghiệp nhẹ, xây dựng chuỗi sản xuất và cung ứng xuyên biên giới an toàn và ổn định; hợp tác với tỉnh Quảng Ninh để nghiên cứu các mô hình thí điểm cho các khu hợp tác kinh tế xuyên biên giới Trung Quốc-Việt Nam...

Về "kết nối lòng dân", ông Vi Thao cho biết, Quảng Tây là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hoạt động cách mạng trong một thời gian dài và là chứng nhân lịch sử cho tình hữu nghị truyền thống giữa Trung Quốc và Việt Nam. Tính đến cuối năm ngoái, có hơn 3.400 lưu học sinh Việt Nam học tập và sinh sống tại Quảng Tây. Quảng Tây là một trong những địa phương có nhiều du học sinh Việt Nam nhất trong nhiều năm liên tiếp.

ndo_br_260308-qt-3.jpg
Chủ tịch Chính quyền nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây Vi Thao.

Thời gian tới, Quảng Tây sẽ tận dụng các tài nguyên như các di tích địa điểm hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trường Dục Tài..., để tổ chức nhiều hoạt động giao lưu nhân văn mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước.

Địa phương này cũng sẽ tăng cường giao lưu hữu nghị các cấp, các ngành; tăng cường hợp tác văn hóa và du lịch qua mô hình Khu hợp tác du lịch xuyên biên giới thác Đức Thiên (Trung Quốc)-Bản Giốc (Việt Nam); tăng cường giao lưu giữa các tổ chức công đoàn, phụ nữ, thanh niên và các thành phố kết nghĩa, tiếp tục tổ chức các hoạt động như liên hoan cư dân biên giới, các trận bóng đá giao hữu, hát đối trên sông biên giới, để tăng cường tình hữu nghị giữa người dân hai bên.

Thành quả hợp tác về trí tuệ nhân tạo

Nói về một lĩnh vực mới nổi là trí tuệ nhân tạo (AI), ông Vi Thao cho biết, từ năm 2025, Quảng Tây đã nắm bắt những cơ hội lớn như việc triển khai kế hoạch toàn quốc về xây dựng năng lực trí tuệ nhân tạo, đi đầu trong việc định hướng phát triển trí tuệ nhân tạo; được phê duyệt xây dựng Trung tâm Hợp tác ứng dụng trí tuệ nhân tạo Trung Quốc-ASEAN, và đã ký 44 thỏa thuận hợp tác trí tuệ nhân tạo với các nước ASEAN như Việt Nam, Lào, Malaysia và Myanmar, hình thành lộ trình phát triển "Nghiên cứu và phát triển tại Bắc Kinh, Thượng Hải và Quảng Châu + tích hợp tại Quảng Tây + ứng dụng tại ASEAN", được Nhà nước Trung Quốc khẳng định, ASEAN hoan nghênh và thị trường đón nhận.

Về hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực này, theo ông Vi Thao, Quảng Tây cũng đã đạt được một loạt thành quả nổi bật: hợp tác giữa các doanh nghiệp ngày càng được tăng cường, thể hiện qua việc thành lập liên doanh và xây dựng các trung tâm điện toán giữa doanh nghiệp hai bên; một số kịch bản ứng dụng đã được triển khai tại Việt Nam, là kết quả hợp tác của các cơ sở đào tạo-nghiên cứu hai bên; hợp tác nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo giữa các trường đại học ngày càng chặt chẽ, Quảng Tây đã tổ chức thành công 5 khóa đào tạo chuyên sâu về AI cho Việt Nam, với hơn 200 học viên tham gia.

Trong chuyến thăm Việt Nam của ông Vi Thao, biên bản ghi nhớ (MOU) về Trung tâm Hợp tác ứng dụng trí tuệ nhân tạo Trung Quốc-Việt Nam đã được ký kết, Trung tâm trưng bày Hà Nội thuộc Trung tâm Hợp tác ứng dụng trí tuệ nhân tạo Trung Quốc-Việt Nam được ra mắt; doanh nghiệp hai bên đã ký thỏa thuận hợp tác 14 dự án trong lĩnh vực kinh tế số và trí tuệ nhân tạo.

Người đứng đầu chính quyền Quảng Tây cho biết, Quảng Tây hy vọng có thể hợp tác với Việt Nam để tăng cường hợp tác sâu rộng hơn trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo trên 4 khía cạnh: hoàn thiện các cơ chế và nền tảng để tăng cường đối thoại, liên lạc và phối hợp trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo; cùng nhau phát triển và xây dựng mô hình lớn nền tảng và các mô hình lớn chuyên ngành; khuyến khích các doanh nghiệp và viện nghiên cứu hai bên thành lập các nhóm nghiên cứu chung để thực hiện các dự án thí điểm ứng dụng, thúc đẩy chuyển đổi và nâng cấp ngành nghề; tăng cường hợp tác trong việc đào tạo nhân tài và thiết lập cơ chế đào tạo dài hạn mang tính hệ thống.

Có thể bạn quan tâm