Quảng Ninh : Diễn tập cứu hộ, cứu nạn trên biển

NDO - NDĐT - Ngày 28-7 tại TP Hạ Long (Quảng Ninh), tỉnh Quảng Ninh tổ chức cuộc diễn tập cứu hộ, cứu nạn tàu thuyền du lịch, tàu đánh cá, lồng bè nuôi trồng thủy sản trên biển.
Ca nô cứu hộ.
Ca nô cứu hộ.

Cuộc diễn tập có sự tham gia của 600 người gồm nhiều lực lượng cả chuyên trách và không chuyên trách và nhiều phương tiện, thiết bị cứu hộ, cứu nạn. Tham dự diễn tập còn có các tỉnh có biển trong khu vực, Quân khu 3 và một số bộ, ngành Trung ương để cùng học tập, rút kinh nghiệm.

Tình huống giả định là cơn bão số 5 đổ bộ vào tỉnh Quảng Ninh. UBND tỉnh đã có Công điện chỉ đạo các địa phương, các ngành, các đơn vị Quân đội trên địa bàn, khẩn trương triển khai công tác phòng chống cơn bão số 5 và lên kế hoạch chủ động triển khai các phương án cứu hộ, cứu nạn người và phương tiện trên biển khi bão đổ bộ vào đất liền. Lúc này trên vùng biển Hạ Long có hơn 200 hộ dân nuôi trồng thủy sản của TP Hạ Long đang mắc kẹt ở khu vực Hòn Mang Tròn thuộc phường Hồng Hà chưa kịp vào bờ, trong đó có 100 người dân cần phải sơ tán để bảo đảm an toàn; Tại khu vực phía Bắc Hòn Mang Tròn, có 7 lồng bè nuôi trồng thủy sản và 50 người dân bị nạn đang trôi dạt trên biển; cùng lúc này, một tàu du lịch của Công ty Du lịch Hạ Long chở 30 khách du lịch đang đi từ huyện Vân Đồn về Hạ Long đến khu vực phường Hồng Hà, bị lốc xoáy và gặp nạn làm ba người mất tích và hai người bị thương, số còn lại đang trôi dạt trên biển, tàu đang phát tín hiệu cấp cứu. Ngay lập tức, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo các lực lượng chức năng cùng với các địa phương nhanh chóng triển khai các biện pháp cứu hộ, cứu nạn người và phương tiện.

Cuộc diễn tập diễn ra thành công, thể hiện được tính thống nhất cao từ công tác lãnh đạo, chỉ đạo thông qua vận hành cơ chế từ tỉnh đến các địa phương, các ngành, đơn vị với nhiều tình huống xảy ra như tổ chức sơ tán dân; cứu hộ, cứu nạn tàu, thuyền bị nạn; tổ chức thăm hỏi, động viên nhân dân nơi sơ tán, khắc phục hậu quả, vệ sinh môi trường...

Thông qua diễn tập lần này nhằm nâng cao năng lực chỉ đạo, tổ chức chỉ huy điều hành của cấp uỷ, chính quyền, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của các cấp khi có bão đổ bộ vào đất liền; tăng cường sự phối hợp giữa các lực lượng, tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và nhân dân; chủ động đối phó hiệu quả với các tình huống thiên tai có thể xảy ra.