Với phương châm luôn đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để thu hút các doanh nghiệp, nhà đầu tư, tỉnh Quảng Ninh đã nỗ lực, chủ động hoàn thiện các quy hoạch; tạo sự minh bạch và điều kiện tiếp cận thông tin nhanh chóng, thuận lợi về thủ tục hành chính, đất đai, giải phóng mặt bằng; đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác thu hút đầu tư, nhất là các nhà đầu tư lớn, có thương hiệu, ưu tiên các ngành có hàm lượng công nghệ cao, thân thiện môi trường. Đồng thời, tỉnh luôn đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành; huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong việc giải quyết, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho doanh nghiệp.
Mới đây, Công ty TNHH Parts Seiko Việt Nam đã khánh thành nhà máy mới tại khu công nghiệp (KCN) Sông Khoai ở thị xã Quảng Yên. Nhà máy được xây dựng trên diện tích 1 ha với vốn đầu tư 10 triệu USD, có công suất 40 tấn sản phẩm/năm; chủ yếu sản xuất, gia công, lắp ráp và kinh doanh các sản phẩm từ kim loại, phục vụ xuất khẩu hầu hết sang thị trường Nhật Bản và các quốc gia châu Á. Trong tháng 2/2025, Nhà máy Fujix Electronic Việt Nam có diện tích 2,3 ha tại KCN Sông Khoai đã chính thức đi vào hoạt động với tổng vốn đầu tư 21,1 triệu USD, chuyên sản xuất các sản phẩm công nghiệp như dây cáp điện, cao su, nhôm, nhựa, giấy cách điện và linh kiện rô-bốt, bộ biến tần, động cơ Servo.
Đồng chí Trần Đức Thắng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Quảng Yên cho biết: Thời gian tới, thị xã tiếp tục huy động mọi nguồn lực, đa dạng hình thức đầu tư; đẩy nhanh tốc độ phát triển và hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội, giao thông đồng bộ, hiện đại, kết nối liên thông theo các quy hoạch được duyệt để thu hút doanh nghiệp, nhà đầu tư vào các KCN trên địa bàn nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế-xã hội, đưa Quảng Yên hướng đến trở thành đô thị loại I trước năm 2030.
Với quan điểm thu hút đầu tư vào KCN là giải pháp quan trọng để thúc đẩy sản xuất, phát triển kinh tế bền vững, thời gian qua, Quảng Yên tập trung nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế và có nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhà đầu tư để đẩy mạnh thu hút đầu tư. Đến nay, khu kinh tế ven biển Quảng Yên đã thu hút 5 KCN gồm: Đông Mai, Sông Khoai, Nam Tiền Phong, Bắc Tiền Phong và Bạch Đằng. Năm 2024, Quảng Yên thu hút được 24 dự án đầu tư nước ngoài với diện tích đất đăng ký hơn 137 ha, trong đó có 23 dự án đầu tư nước ngoài, vốn đăng ký 1.337 triệu USD; một dự án của nhà đầu tư trong nước, vốn đăng ký khoảng 741 tỷ đồng.
Đặc biệt, KCN Sông Khoai với lợi thế về quy mô, hạ tầng và ưu đãi thuế hấp dẫn, có vị trí địa lý chiến lược và nằm trong vùng lõi của khu kinh tế ven biển Quảng Yên, giúp cho các doanh nghiệp có thể sử dụng toàn bộ dịch vụ, nguồn nhân lực của thị xã Quảng Yên, các thành phố Uông Bí, Đông Triều, Hạ Long và một số khu vực lân cận như Hải Phòng, Hải Dương… Bên cạnh đó, lợi thế giao thông được kết nối đồng bộ với các tuyến đường cao tốc, cảng biển nước sâu, sân bay quốc tế chính là điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp vận chuyển và xuất khẩu hàng hóa. Năm 2024, KCN Sông Khoai đã thu hút 4 dự án lớn của các tập đoàn: Foxconn, IKO Thompson, Tenma, Yaskawa…; nâng tổng số vốn đầu tư lên gần 3 tỷ USD.
Tại huyện Hải Hà, đến nay KCN Hải Hà giai đoạn 1 (thuộc quy hoạch chung Khu công nghiệp-cảng biển Hải Hà) của Tập đoàn Texhong đã thu hút được 27 dự án đầu tư, trong đó có 4 dự án đầu tư hạ tầng và 23 dự án thứ cấp, với tổng số vốn FDI đăng ký đầu tư gần 3 tỷ USD. Giá trị nhập khẩu của các doanh nghiệp trong KCN năm 2024 đạt 435 triệu USD; xuất khẩu đạt 809 triệu USD; doanh thu đạt hơn 1 tỷ USD và đã tạo việc làm cho hơn 14 nghìn lao động. Năm 2025, KCN Hải Hà dự kiến thu hút 10 dự án đầu tư thứ cấp với tổng số vốn đầu tư từ 300 đến 500 triệu USD.
Năm 2024, tỉnh Quảng Ninh đã tiếp và làm việc với 40 đoàn doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước đến tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư trên nhiều lĩnh vực, như: cảng biển, logistics, công nghiệp chế biến, năng lượng tái tạo và phát triển bền vững. Trong đó, phải kể đến Phòng Xúc tiến thương mại Dubai Chambers Việt Nam với mục tiêu hợp tác trong chế biến và xuất khẩu nông-lâm-thủy sản; nhà đầu tư Trùng Khánh (Trung Quốc) với dự án sản xuất và tái chế nhôm công suất 400.000 tấn/năm và nhiều nhà đầu tư khác tìm hiểu về các lĩnh vực năng lượng, môi trường, công nghệ cao.
Được biết, tổng số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Quảng Ninh trong năm 2024 đạt hơn 2,8 tỷ USD và tỉnh là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút FDI. Điều này khẳng định quyết tâm và nỗ lực của Quảng Ninh trong bối cảnh còn nhiều khó khăn và thách thức đan xen. Bước sang năm 2025, cùng với việc tiếp tục thu hút các tập đoàn, nhà đầu tư lớn vào các địa phương có thế mạnh về cơ sở hạ tầng như Quảng Yên, Hải Hà, Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh đang nỗ lực cùng Tập đoàn Thành Công dự kiến đưa Nhà máy ô-tô Thành Công trong KCN Việt Hưng, thành phố Hạ Long đi vào sản xuất thương mại trong quý II/2025.
Quảng Ninh đang nỗ lực trở thành một cực tăng trưởng mạnh mẽ và là điểm đến hấp dẫn của doanh nghiệp, các nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước. Với những chính sách, giải pháp phù hợp cùng quy hoạch phát triển bền vững, Quảng Ninh đang là “thỏi nam châm” thu hút nhiều nhà đầu tư với các dự án thế hệ mới ở lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, sử dụng công nghệ sạch, hiện đại, thân thiện môi trường nhằm tạo động lực quan trọng cho tăng trưởng kinh tế trong các năm tiếp theo.