Quảng Ngãi tuyên dương 350 tân sinh vượt khó, học giỏi

NDO - Sáng 29/8, Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Lễ tuyên dương, tặng quà cho 350 tân sinh viên là con của đoàn viên, công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn hoặc có thành tích xuất sắc trong học tập .
0:00 / 0:00
0:00
Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi và Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ngãi trao quà, động viên các tân sinh viên.
Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi và Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ngãi trao quà, động viên các tân sinh viên.

Các đồng chí: Đặng Ngọc Huy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi; Nguyễn Cao Phúc, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi; Trần Hoàng Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi; lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi, Sở Giáo dục và Đào tạo đến dự và trao quà, động viên các tân sinh viên.

Tại lễ tuyên dương, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ngãi trao tặng 350 suất quà (mỗi suất gồm 1 triệu đồng tiền mặt và 1 phần quà) cho 350 tân sinh viên là con của đoàn viên, công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn hoặc có thành tích xuất sắc trong học tập.

Trong đó, 40 tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nỗ lực vượt khó, đạt thành tích cao trong học tập và có thành tích tiêu biểu xuất sắc được Liên đoàn Lao động tỉnh và Hội Khuyến học tỉnh trao tặng Giấy biểu dương và phần quà trị giá 2 triệu đồng.

Tổng kinh phí tổ chức chương trình là 500 triệu đồng.

Quảng Ngãi tuyên dương 350 tân sinh vượt khó, học giỏi ảnh 1

Quang cảnh lễ tuyên dương các tân sinh viên vượt khó, học giỏi.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Phúc Nhân chúc mừng các bạn tân sinh viên là con em của đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh đã có thành tích xuất sắc, hoặc gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhưng đã nỗ lực vượt khó vươn lên trong học tập. Đồng thời, mong muốn các bạn tân sinh viên tiếp tục nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt chương trình đại học của mình, có nhiều kỷ niệm đẹp, trải nghiệm thú vị trong quãng đời sinh viên.

Quảng Ngãi tuyên dương 350 tân sinh vượt khó, học giỏi ảnh 2
Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Phúc Nhân phát biểu tại buổi lễ.

“Mỗi người, mỗi nhà có hoàn cảnh khác nhau, điều kiện sinh hoạt và học tập khác nhau nhưng mong các bạn, cho dù trong hoàn cảnh nào, việc học phải được đặt lên hàng đầu, phải cố gắng trang bị cho mình những kiến thức tốt nhất, trau dồi kỹ năng hoàn thành theo kế hoạch, cố gắng đạt kết quả cao trong học tập. Ở nơi quê nhà, ba mẹ, người thân của các bạn dù cuộc sống còn khó khăn, làm việc vất vả nhưng luôn dõi theo, mong các bạn là con ngoan, học hành tiến bộ và kỳ vọng, đặt niềm tin vào một tương lai tươi sáng ở các bạn”, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Phúc Nhân nhắn nhủ.

Chia sẻ hoàn cảnh gia đình và sự nỗ lực của bản thân trong hành trình chạm đến ước mơ vào giảng đường đại học, em Nguyễn Thị Kim Chung, Trường Trung học phổ thông số 1 Nghĩa Hành cho biết, mặc dù hoàn cảnh gia đình khó khăn, ba không có việc làm ổn định, mẹ thường xuyên đau ốm, bản thân bị bệnh phải thường xuyên đi điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh nhưng 3 năm liền đều đạt học sinh giỏi và đã đậu vào trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng với 26,82 điểm.

Quảng Ngãi tuyên dương 350 tân sinh vượt khó, học giỏi ảnh 3

Tân sinh viên Nguyễn Thị Kim Chung chia sẻ hoàn cảnh gia đình và sự nỗ lực của bản thân trong hành trình chạm đến ước mơ vào giảng đường đại học.

Thay mặt các bạn tân sinh viên, em Nguyễn Thị Kim Chung bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến sự quan tâm chăm lo của các bác, các cô chú, đặc biệt là sự quan tâm của Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ngãi đã kịp thời động viên, tặng quà ngay trong thời khắc các tân sinh viên sắp vào một môi trường mới - môi trường đại học.

“Món quà được nhận hôm nay là phần thưởng quý giá cho các bạn đã cố gắng trong những năm học qua. Em và các bạn sẽ nâng niu, trân trọng, như để nhắc nhở bản thân phải gắng sức hơn nữa, quyết tâm hơn nữa, xứng đáng với lòng tin yêu của thầy cô, đền đáp công ơn nuôi dưỡng của cha mẹ, người thân, quê hương và toàn xã hội, vững tin học tập tốt, tu dưỡng đạo đức tốt để trở thành những chủ nhân tương lai của đất nước”, em Nguyễn Thị Kim Chung chia sẻ.