Quảng Ngãi thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học

NDO - Sáng 5/9, trong không khí vui tươi và phấn khởi, cùng với học sinh cả nước, hơn 299 nghìn học sinh và giáo viên của gần 600 trường học trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đồng loạt khai giảng năm học mới 2022-2023. Tại lễ khai giảng, lãnh đạo các trường học ở Quảng Ngãi kêu gọi mỗi thầy, cô giáo, cán bộ viên chức, học sinh tích cực hưởng ứng phong trào thi đua.
0:00 / 0:00
0:00
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh đã đánh trống khai trường tại Trường THPT số 1 Đức Phổ.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh đã đánh trống khai trường tại Trường THPT số 1 Đức Phổ.

Thực hiện kế hoạch tổng thể của ngành giáo dục thích ứng với tình hình dịch Covid-19, bảo đảm tổ chức dạy và học an toàn, chất lượng của Tỉnh ủy Quảng Ngãi, năm học 2022-2023, ngành giáo dục đào tạo tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, gắn với đổi mới công tác quản lý giáo dục, đổi mới phương pháp dạy học; bảo quản và sử dụng có hiệu quả trang thiết bị dạy học; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào việc quản lý và nâng cao chất lượng giảng dạy, lựa chọn và triển khai giải pháp đột phá về quản lý. Đồng thời, tổ chức các hoạt động giáo dục nhằm rèn luyện kỹ năng tự học, sáng tạo, phát triển tư duy của học sinh.

Tại lễ khai giảng, lãnh đạo các trường học ở Quảng Ngãi kêu gọi mỗi thầy, cô giáo, cán bộ viên chức, học sinh tích cực hưởng ứng phong trào thi đua: Thầy thi đua với thầy, trò thi đua với trò, tổ thi đua với tổ, lớp thi đua với lớp, trường mình thi đua với trường bạn, mỗi người hãy tự thi đua với chính bản thân mình để cái tốt ngày một nhiều hơn, cái chưa tốt ngày một ít đi; nỗ lực phấn đấu với tinh thần chủ động, sáng tạo, cùng khắc phục khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2022-2023.

Chung vui cùng giáo viên và học sinh, lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã đến dự khai giảng tại nhiều trường học trong tỉnh.

Đến dự lễ khai giảng tại Trường Trung học phổ thông số 1 Đức Phổ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh đánh trống khai trường, chúc ngành giáo dục đào tạo tỉnh bước vào năm học mới tiếp tục phát triển toàn diện, gặt hái nhiều thành tích mới.

“Với tinh thần tất cả chăm lo cho sự nghiệp giáo dục, năm học mới 2022-2023, tỉnh tiếp tục dành nguồn lực đầu tư cho cơ sở vật chất trường lớp, trang thiết bị cơ bản đáp ứng yêu cầu dạy và học”, đồng chí Đặng Văn Minh nhấn mạnh, đồng thời đề nghị các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tiếp tục chung tay đồng hành cùng với Nhà nước để phát triển sự nghiệp giáo dục ngày một tốt hơn.