Đồng chí Nguyễn Hoàng Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi và Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Thanh Mai, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì lễ ký kết thỏa thuận hợp tác.
Tại buổi lễ, lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã ký kết thỏa thuận hợp tác thuộc các lĩnh vực, gồm: đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực; nghiên cứu khoa học và phát triển kinh tế-xã hội; hợp tác trong lĩnh vực chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, đổi mới sáng tạo, sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ; hợp tác trong lĩnh vực năng suất công nghiệp.
Phát biểu tại lễ ký kết, đồng chí Nguyễn Hoàng Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi nhấn mạnh, lễ ký kết thỏa thuận hợp tác thể hiện rõ quyết tâm của tỉnh Quảng Ngãi trong việc huy động và khai thác hiệu quả nguồn lực tri thức chất lượng cao, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.
Đồng thời, sự kiện này khẳng định tinh thần đồng hành vì cộng đồng, trách nhiệm xã hội và vai trò tiên phong của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh trong việc đóng góp thiết thực cho sự phát triển của địa phương.
Người đứng đầu chính quyền tỉnh Quảng Ngãi đánh giá cao tiềm lực khoa học-công nghệ, năng lực đào tạo cùng đội ngũ chuyên gia hàng đầu của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.
Với nền tảng đó, quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai bên trong các lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, chuyển giao công nghệ và nâng cao năng suất công nghiệp sẽ mang lại những kết quả cụ thể, thực chất; qua đó góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo động lực tăng trưởng mới cho tỉnh trong giai đoạn phát triển sắp tới.
Đồng chí Nguyễn Hoàng Giang mong muốn, thông qua thỏa thuận hợp tác sẽ từng bước hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của địa phương; thúc đẩy các mô hình nghiên cứu ứng dụng gắn với thực tiễn; nâng cao năng lực quản trị, điều hành của đội ngũ cán bộ; hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, phát triển bền vững; đồng thời góp phần giải quyết các bài toán lớn, mang tính chiến lược của tỉnh trong quá trình phát triển.
Để thỏa thuận hợp tác được triển khai hiệu quả, đồng chí Nguyễn Hoàng Giang đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương của tỉnh chủ động phối hợp chặt chẽ với các đơn vị của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, khẩn trương cụ thể hóa nội dung hợp tác thành các chương trình, đề án, nhiệm vụ cụ thể hằng năm; bảo đảm rõ mục tiêu, rõ sản phẩm, rõ trách nhiệm và rõ lộ trình thực hiện.
Cụ thể, Sở Khoa học và Công nghệ cần phát huy tốt vai trò đầu mối điều phối, theo dõi, đôn đốc triển khai các nội dung hợp tác; thường xuyên rà soát, đánh giá kết quả thực hiện, kịp thời tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh.
Các sở, ngành liên quan cần chủ động đề xuất nhu cầu hợp tác, đặt hàng nghiên cứu, đào tạo, chuyển giao công nghệ phù hợp với yêu cầu phát triển của từng lĩnh vực.
“Tỉnh Quảng Ngãi sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi về cơ chế, môi trường phối hợp và nguồn lực cần thiết để các nội dung hợp tác được triển khai hiệu quả, thực chất, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên”, đồng chí Nguyễn Hoàng Giang cam kết.