Phát huy giá trị truyền thống văn hóa đặc sắc
Vùng đất Kon Tum, Quảng Ngãi giàu truyền thống lịch sử và văn hóa đặc sắc, là động lực nội sinh to lớn cho sự phát triển kinh tế-xã hội bền vững. Di tích cấp quốc gia đặc biệt: Chiến thắng Đăk Tô-Tân Cảnh, Khởi nghĩa Ba Tơ, đường mòn Hồ Chí Minh, Văn hóa Sa Huỳnh gắn với chiến thắng hào hùng của dân tộc đi cùng năm tháng. Cùng với đấy, 232 di tích cấp quốc gia, cấp tỉnh từ vùng núi cao đến biển đảo tô đậm đặc sắc truyền thống, văn hóa con người Quảng Ngãi. Hợp nhất hai tỉnh Kon Tum và Quảng Ngãi đã mở ra không gian phát triển tỉnh Quảng Ngãi (mới), trên nền tảng tiềm năng, thế mạnh thiên nhiên và di sản truyền thống, văn hóa, con người từ miền núi cao đến biển rộng, sông dài.
Thực hiện Nghị quyết, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi xác định năm nhiệm vụ trọng tâm: Quán triệt sâu sắc và triển khai toàn diện đường lối, quan điểm của Đảng về văn hóa, đặt văn hóa ngang tầm với kinh tế, chính trị, xã hội; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, lấy con người làm trung tâm, chú trọng bồi đắp các giá trị gia đình, cộng đồng, tổ chức theo hệ giá trị con người Việt Nam thời kỳ mới; đào tạo, bồi dưỡng, tôn vinh các lực lượng nòng cốt trong triển khai và phát triển lĩnh vực văn hóa; bảo tồn, tôn tạo, phát huy các giá trị văn hóa gắn với phát triển công nghiệp văn hóa và kinh tế sáng tạo, nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của du lịch Quảng Ngãi; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số, trí tuệ nhân tạo trong số hóa và trưng bày di sản, xây dựng thiết chế “văn hóa số”, “bảo tàng mở”, “thư viện số”.
Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi Phạm Thị Trung khẳng định: “Phát huy giá trị truyền thống văn hóa, con người Quảng Ngãi, tạo ra sức mạnh nội sinh, nền tảng cho sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh” được thực hiện xuyên suốt trong nhiệm kỳ mới. Tỉnh Quảng Ngãi phát huy giá trị di sản văn hóa để hình thành, phát triển du lịch đa dạng, đặc sắc, góp phần tăng trưởng kinh tế để tỉnh trở thành một cực tăng trưởng quan trọng ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên”.
Gắn kết văn hóa-du lịch vùng cao và biển đảo
Trong nhiệm kỳ mới, tỉnh Quảng Ngãi đẩy mạnh kinh tế biển - du lịch - dịch vụ theo chuỗi liên kết vùng núi cao và biển đảo. Chú trọng phát huy tiềm năng, lợi thế thu hút đầu tư du lịch mạnh mẽ tạo thành tam giác phát triển: Trung tâm du lịch biển - đảo Lý Sơn, Khu du lịch Măng Đen, Di tích quốc gia đặc biệt Văn hóa Sa Huỳnh theo định hướng “ba quốc gia, một điểm đến”.
Khai thác đa dạng bản sắc văn hóa vùng miền, đồng bào dân tộc thiểu số, di tích lịch sử, văn hóa, thắng cảnh mang đậm bản sắc Tây Nguyên, biển đảo để hình thành tuyến du lịch kết nối giữa rừng và biển. Cùng với đó, đưa Lý Sơn trở thành trung tâm du lịch biển-đảo, khu du lịch Măng Đen là trung tâm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng; đa dạng loại hình, sản phẩm du lịch như: Du lịch sinh thái, nông nghiệp; du lịch văn hóa, lịch sử; du lịch nghỉ dưỡng, cộng đồng.
Bí thư Đảng ủy xã Đăk Kôi Nguyễn Văn Thủy cho rằng, liên kết là yếu tố quyết định hình thành nền tảng du lịch vững chãi. Xã Đăk Kôi có hệ sinh thái thiên nhiên đa dạng, văn hóa đồng bào Xê Đăng, thắng cảnh Kôi Tó, di tích kịch sử cách mạng H16… là điểm đến trải nghiệm, khám phá của du khách. “Trong nhiệm kỳ mới, cùng với mở rộng vùng nguyên liệu cây công nghiệp, xã Đăk Kôi đẩy mạnh khai thác du lịch, dịch vụ để thay đổi đời sống cho đồng bào Xê Đăng. Chất lượng cuộc sống cho nhân dân miền núi vững chãi từ chính tiềm năng, lợi thế vùng”, Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Văn Thủy khẳng định.
Từ đầu năm đến nay, tỉnh Quảng Ngãi đón gần 3,3 triệu lượt khách du lịch, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước; doanh thu ước đạt 2.100 tỷ đồng, đạt 80% kế hoạch năm. Điểm đến như Sơn Mỹ, Lý Sơn, Đăk Tô-Tân Cảnh, Măng Đen, Cột mốc ba biên cùng nhiều danh lam, thắng cảnh từng bước được định vị. Đây là những tín hiệu khởi sắc cho một nhiệm kỳ mới năng động, linh hoạt đưa văn hoá, du lịch bay cao hơn.
Trong kỷ nguyên vươn mình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình có tầm nhìn sâu sắc về không gian phát triển mới, kết nối văn hóa-du lịch núi sông và biển đảo xuyên suốt chiều dài lịch sử. Hợp nhất hai tỉnh Quảng Ngãi và Kon Tum mở ra dư địa hành chính quy mô cùng tiềm năng lớn mạnh. Bước ngoặt mang tính chiến lược, mở ra một không gian phát triển mới, kết hợp được tiềm năng, lợi thế giữa vùng duyên hải năng động và vùng Tây Nguyên hùng vĩ, giàu bản sắc.
Định hướng, chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh: “Quảng Ngãi là vùng đất giàu truyền thống yêu nước và đa dạng, phong phú, độc đáo về văn hóa gắn với những chiến công vang dội đã đi vào lịch sử chống giặc ngoại xâm như bản hùng ca bất diệt: Khởi nghĩa Ba Tơ, Chiến thắng Kon Braih… trong kháng chiến chống Pháp, khởi nghĩa Trà Bồng, Chiến thắng Ba Gia, Vạn Tường, Đăk Tô-Tân Cảnh, Măng Bút… trong kháng chiến chống Mỹ. Quảng Ngãi là nơi giao thoa củan ba nền văn hóa lớn: Văn hóa Sa Huỳnh, Văn hóa Đại Việt và Văn hóa Tây Nguyên. Tiếng cồng chiêng giục giã, sôi nổi từ buôn làng Tây Nguyên đã vang vọng đến diễn đàn Liên Hợp Quốc, để giờ đây trở thành di sản văn hóa thế giới.
“Về du lịch, phải tạo ra được những sản phẩm độc đáo, kết nối được “rừng” và “biển”, hiện thực hóa chiến lược “một điểm đến, ba quốc gia”, đưa đảo Lý Sơn, tiềm năng cảnh quan, khí hậu Măng Đen và lợi thế ngã ba Đông Dương xã biên giới Bờ Y thành một sản phẩm du lịch liên kết độc đáo, nơi du khách có thể trải nghiệm văn hóa đa dạng của Việt Nam-Lào-Campuchia trong cùng một hành trình”, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh.
Văn hóa, du lịch là nền tảng phát triển, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, góp phần giảm nghèo, nâng cao chất lượng sống của nhân dân ở miền núi cao đến vùng biển đảo. Phát huy giá trị truyền thống văn hóa, con người Quảng Ngãi, tạo ra sức mạnh nội sinh, nền tảng phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Quảng Ngãi để cùng kỳ vọng đưa văn hóa, du lịch bước sang thời kỳ mới rực rỡ.