Quảng Ngãi đón Tết vui tươi, đầm ấm và an toàn

NDO - Sáng 27/1, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh chủ trì cuộc họp giao ban đầu năm nhằm đánh giá tình hình trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.
0:00 / 0:00
0:00
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh phát biểu tại cuộc họp.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh phát biểu tại cuộc họp.

Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh, dịp Tết Nguyên đán Quý Mão, tình hình thị trường, cung-cầu và kiểm soát giá cả hàng hóa trong dịp luôn bảo đảm. Hàng hóa dồi dào, các mặt hàng tiêu dùng phục vụ Tết phong phú; việc chuẩn bị hàng hóa phục vụ nhu cầu tiêu dùng Tết đã được các doanh nghiệp, thương nhân phân phối chuẩn bị đầy đủ. Tình hình lưu thông hàng hóa các mặt hàng thiết yếu tại thị trường Quảng Ngãi cơ bản ổn định, giá cả bình ổn, bảo đảm cung ứng nhu cầu mua sắm của nhân dân, không có tình trạng sốt giá hoặc tăng giá đột biến.

Tình hình cung cấp điện phục vụ sản xuất và tiêu dùng trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 trên địa bàn tỉnh bảo đảm duy trì ổn định liên tục (24/24 giờ).

Công tác chăm lo, chuẩn bị Tết cho nhân dân theo chủ trương mọi người, mọi nhà đều được vui xuân, đón Tết, bảo đảm an sinh xã hội cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn kịp thời.

Tổng số quà tặng đối tượng chính sách trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 là 177.930 suất, với tổng kinh phí gần 75 tỷ đồng. Hỗ trợ quà Tết cho các hộ nghèo và hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có điều kiện vui xuân, đón Tết, với số tiền hơn 46,1 tỷ đồng và 112 tấn gạo.

Các hoạt động vui chơi trong dịp Tết như tổ chức bắn pháo hoa, văn hóa, văn nghệ, lễ cầu ngư, hội đua thuyền truyền thống, tổ chức Tết trồng cây và ra quân sản xuất đầu năm diễn ra sôi nổi.

Về tại nạn giao thông đường bộ, từ ngày 20-26/1 (từ 29 tháng Chạp đến mùng 5 Tết), toàn tỉnh chỉ xảy ra 1 vụ, 2 người bị thương (giảm 3 vụ, giảm 4 người chết, giảm 1 người bị thương so với cùng kỳ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022).

Phát biểu kết luận cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh biểu dương, đánh giá cao nỗ lực của cả hệ thống chính trị và các sở, ngành và địa phương đã thực hiện tốt, đầy đủ, kịp thời Chỉ thị của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy và kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện nhiệm vụ phục vụ Tết Nguyên đán Qúy Mão 2023.

Đồng chí lưu ý, sau những ngày vui Xuân, đón Tết, mọi hoạt động đã trở lại bình thường, do vậy, các cấp, các ngành và địa phương cần có quyết tâm cao, nỗ lực lớn, khắc phục khó khăn, cùng nhau phấn đấu thực hiện tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2023. Trong đó, tập trung phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững, đưa mức tăng trưởng cao hơn năm 2022 nhằm tạo thu nhập khá hơn cho người dân vùng nông thôn.