Quảng Ngãi: Điều tra vụ 3 nam sinh nghi hiếp dâm nữ sinh trung học cơ sở

NDO - Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ngãi tiến hành xác minh, điều tra vụ việc 3 nam sinh Trường trung học cơ sở Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa nghi có hành vi hiếp dâm một nữ sinh cùng trường.
0:00 / 0:00
0:00
Khu nhà vệ sinh chung nơi xảy ra vụ việc.
Khu nhà vệ sinh chung nơi xảy ra vụ việc.

Theo Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ngãi, từ nguồn tin tội phạm thời điểm giữa tháng 11/2022, trong buổi học tại Trường trung học cơ sở Nghĩa Thắng, nữ sinh A. (sinh năm 2011) đã bị 3 nam sinh cùng trường thực hiện hành vi hiếp dâm. Cả 3 nam sinh đều sinh năm 2009, cùng ngụ tại xã Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa.

Khu vực xảy ra vụ việc tại nhà vệ sinh nữ, phía sau các dãy phòng học của trường.

Vụ việc xảy ra từ tháng 11 đến 12/2022 gia đình nạn nhân phát hiện, trình báo nhà trường và ngành chức năng.

Hiện, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ngãi đang tiến hành xác minh, giải quyết tố giác tội phạm theo quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự.

Hiệu trưởng Trường trung học cơ sở Nghĩa Thắng Nguyễn Phúc Lộc cho biết, ngay sau khi gia đình nữ sinh báo vụ việc, nhà trường đã chuyển vụ việc sang cơ quan chức năng để xác minh làm rõ.

Trường trung học cơ sở Nghĩa Thắng có 16 phòng học, 500 học sinh với 15 lớp học. Do trường rộng nên 2 khu nhà vệ sinh chung bố trí 2 khu vực các khối lớp học, khoảng cách hơn 300m. Mỗi khu nhà vệ sinh chia hai bên cho học sinh nam và nữ.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, nhà trường đã bố trí 2 khu nhà vệ sinh chung thành 2 khu nam, nữ riêng biệt.

“Sự việc này không ai mong muốn cả. Nhà trường đã điều chỉnh, phân chia 2 khu vệ sinh nam, nữ riêng biệt, khoảng cách xa. Và sẽ gắn camera bên ngoài để phòng tránh vụ việc tương tự”.

Cùng với việc dạy học, hiện thầy cô giáo Trường trung học cơ sở Nghĩa Thắng tư vấn, hỗ trợ và trấn an tâm lý để các em học sinh đến trường, học tập bình thường.

Theo ngành chức năng tỉnh Quảng Ngãi, để hạn chế các vụ việc tương tự xảy ra, gia đình và nhà trường cần quản lý, giám sát con em nhiều hơn nữa trong và ngoài giờ học tập, đến trường. Đặc biệt, phụ huynh học sinh cần giám sát việc sử dụng điện thoại, thiết bị điện tử không cho con xem truy cập, xem các trang mạng “đen” tác động xấu đến tâm sinh lý, hành vi vi phạm pháp luật.