Quảng Ngãi biểu dương điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

NDO - Ngày 8/8, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến công nhân, viên chức, lao động có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giai đoạn 2018-2023.
0:00 / 0:00
0:00
Trao tặng Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cho các tập thể và cá nhân, đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giai đoạn 2018-2023.
Trao tặng Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cho các tập thể và cá nhân, đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giai đoạn 2018-2023.

Thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giai đoạn 2018-2023, Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với Công an, Mặt trận và các tổ chức chính trị-xã hội các cấp thường xuyên tăng cường công tác tổ chức xây dựng, củng cố, kiện toàn các tổ, nhóm, mô hình tham gia phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự tại cộng đồng, các khu công nghiệp, nhà máy.

Đến thời điểm này, toàn tỉnh có 916 nhóm nòng cốt, với trên 5.500 thành viên; hơn 900 tổ hòa giải tại 954 thôn/tổ dân phố với hơn 5.500 hòa giải viên. Các tổ hòa giải ở cơ sở đã hòa giải thành công nhiều vụ việc, góp phần ổn định tình hình, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn khu dân cư.

Các điểm sáng, mô hình tuyên truyền pháp luật được Liên đoàn Lao động các cấp xây dựng, duy trì hoạt động có hiệu quả như: mô hình “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp không có ma túy, tệ nạn xã hội”; “Khu tập thể công nhân không có ma túy”; “Tổ công nhân tự quản bảo vệ nhà máy, xí nghiệp”.

Thông qua hoạt động các mô hình, điển hình tiên tiến đã cung cấp 520 nguồn tin, giúp lực lượng chức năng khám phá 225 vụ phạm pháp hình sự.

Ngoài ra, 13 Nghiệp đoàn nghề cá với gần 6.000 đoàn viên là ngư dân chuyên đánh bắt hải sản ở ngư trường quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam luôn được duy trì hoạt động ổn định, đã làm phong phú thêm nội dung, phương thức hoạt động công đoàn, đồng thời góp phần khẳng định chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Tại hội nghị, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi trao tặng Bằng khen cho 4 tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giai đoạn 2018-2023.

Công an tỉnh Quảng Ngãi và Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ngãi ký kết quy chế phối hợp trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự. Trong đó, tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như: xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” và phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”;

Biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tội phạm; phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực lao động, công đoàn, phòng chống tệ nạn xã hội trong công nhân, viên chức lao động, bảo đảm an ninh, an toàn các cơ quan công đoàn các cấp, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Quảng Ngãi biểu dương điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ảnh 1

Lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ngãi và Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ngãi ký kết quy chế phối hợp trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Trần Hoàng Tuấn biểu dương sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ giữa lực lượng công an tỉnh và liên đoàn lao động tỉnh trong thời gian qua.

Về nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian đến, đồng chí đề nghị Công an tỉnh Quảng Ngãi và Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ngãi cần tập trung khắc phục những hạn chế, tồn tại đã chỉ ra; đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân và liên đoàn lao động các cấp vững mạnh, tập trung ở cấp cơ sở; chú trọng công tác sơ kết, tổng kết thực tiễn quan hệ phối hợp.

Đồng thời, tập trung phối hợp hướng dẫn xây dựng các mô hình theo hướng tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải ở cơ sở, thu hút nhân dân tham gia, nâng cao hiệu quả công tác dân vận.

Rà soát, tiếp tục thực hiện tốt cơ chế phối hợp giữa lực lượng công an tỉnh với liên đoàn lao động tỉnh trong thời gian đến nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia; kết hợp các phong trào, cuộc vận động của tỉnh, ngành công an và liên đoàn lao động.

Thực hiện hiệu quả công tác vận động, tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tổ chức thực hiện hiệu quả các chương trình, kế hoạch đã ký kết, kết hợp với các phong trào thi đua, các cuộc vận động, trọng tâm là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận, vận động quần chúng nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Củng cố, nhân rộng các mô hình, điển hình hiệu quả trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới.