Quảng Nam và Chămpasak (Lào) ký kết hợp tác, thúc đẩy phát triển

NDO - Ngày 23/6, tại thành phố Tam Kỳ (Quảng Nam), Đoàn đại biểu cấp cao hai tỉnh: Quảng Nam và Chămpasak (Lào) tổ chức buổi hội đàm và ký kết chương trình hợp tác giữa hai bên trong giai đoạn 2023-2027.
0:00 / 0:00
0:00
Quang cảnh buổi hội đàm giữa hai tỉnh: Quảng Nam và Chămpasak (Lào).
Quang cảnh buổi hội đàm giữa hai tỉnh: Quảng Nam và Chămpasak (Lào).

Dự hội đàm, có các đồng chí: Phan Việt Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam; Vi-lay-vông Bút-đa-khăm, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng nhân dân cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Chămpasak; cùng các đồng chí: Tổng Lãnh sự Lào tại Đà Nẵng Su-phăn Hả-đao-hương; Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Păk Sế (tỉnh Chămpasak) Nguyễn Văn Trung; Lê Trí Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam...

Quảng Nam và Chămpasak (Lào) ký kết hợp tác, thúc đẩy phát triển ảnh 1
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Phan Việt Cường thông tin một số kết quả nổi bật của tỉnh trong thời gian qua.

Tại buổi hội đàm, thay mặt lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Phan Việt Cường thông tin một số khái quát về phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm 2023; đồng thời giới thiệu tiềm năng, lợi thế của tỉnh Quảng Nam trong chiến lược thúc đẩy hợp tác phát triển với các địa phương Nam Lào theo trục hành lang kinh tế Đông-Tây.

Hai tỉnh Quảng Nam và Chămpasak có mối quan hệ hữu nghị gắn bó lâu đời, hai bên ký kết hợp tác từ năm 2007. Những năm qua, quan hệ hợp tác tiếp tục phát triển và đạt nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực; hai tỉnh đã phối hợp thực hiện nghiêm túc các nội dung theo Biên bản ghi nhớ được ký kết vào năm 2016”.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Phan Việt Cường cho biết, hai tỉnh đã phối hợp tổ chức các hội nghị, diễn đàn thúc đẩy hợp tác đầu tư, xúc tiến thương mại, du lịch; bước đầu đã thu hút các doanh nghiệp của tỉnh Quảng Nam sang hợp tác, đầu tư tại tỉnh Chămpasak; tạo điều kiện thuận lợi để chia sẻ kinh nghiệm trùng tu, bảo tồn và phát huy các giá trị của di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn (Quảng Nam) và di sản văn hóa thế giới Watphu (Chămpasak).

Ngành giao thông hai tỉnh đã phối hợp triển khai mở tuyến vận tải hành khách Pắk Sế-Tam Kỳ và ngược lại qua cặp Cửa khẩu quốc tế Nam Giang-Đắc Tà Oọc, tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình vận chuyển, giao thương giữa nhân dân hai bên.

Từ năm 2016 đến nay, tỉnh Quảng Nam đã tiếp nhận và cấp học bổng cho 134 lưu học sinh tỉnh Chămpasak sang học tập; tỉnh Chămpasak cũng đã tiếp nhận cấp học bổng cho 8 cán bộ của tỉnh Quảng Nam sang học tiếng Lào.

“Tỉnh Quảng Nam mong tỉnh Chămpasak đẩy mạnh hơn nữa quan hệ hợp tác về kinh tế, đầu tư, thương mại, du lịch-dịch vụ và Logistics, sớm hình thành tuyến hành lang kinh tế Đông-Tây, kết nối mạnh mẽ hơn nữa giữa Chămpasak-Nam Lào-Quảng Nam và Vùng kinh tế trọng điểm miền trung qua Cửa khẩu quốc tế Nam Giang (Quảng Nam)”, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường kỳ vọng.

Quảng Nam và Chămpasak (Lào) ký kết hợp tác, thúc đẩy phát triển ảnh 2
Đồng chí Vi-lay-vông Bút-đa-khăm kêu gọi các doanh nghiệp Quảng Nam sang đầu tư tại Chămpasak.

Phát biểu tại hội đàm, đồng chí Vi-lay-vông Bút-đa-khăm cho rằng, thời gian qua, mối quan hệ giữa Quảng Nam và Chămpasak không ngừng phát triển với nhiều hoạt động hợp tác, thúc đẩy phát triển đầu tư kinh tế, thương mại và du lịch.

Đồng chí Vi-lay-vông Bút-đa-khăm mong muốn Quảng Nam mời gọi doanh nghiệp, nhà đầu tư của tỉnh sang đầu tư tại Chămpasak để tạo điều kiện, nâng cao thu nhập, đời sống cho nhân dân địa phương; đồng thời tiếp tục hợp tác hàng hóa, trao đổi sản phẩm qua lại giữa hai bên; nhất là đẩy mạnh hợp tác giao thông vận tải, hội nhập trong khu vực và quốc tế, trong đó có tỉnh Quảng Nam và Chămpasak.

Quảng Nam và Chămpasak (Lào) ký kết hợp tác, thúc đẩy phát triển ảnh 3

Quảng Nam và Chămpasack ký kết Biên bản hợp tác giai đoạn 2023-2027.

Dịp này, Quảng Nam và Chămpasack đã ký kết Biên bản hợp tác giữa hai tỉnh giai đoạn 2023-2027.