Quảng Nam kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân

NDO - Chiều 19/7, Công an tỉnh Quảng Nam tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (20/7/1962-20/7/2022). Dự buổi gặp mặt có đồng chí Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương và nguyên lãnh đạo Công an tỉnh qua các thời kỳ.
0:00 / 0:00
0:00
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng tặng hoa chúc mừng lực lượng Cảnh sát nhân dân Công an tỉnh Quảng Nam.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng tặng hoa chúc mừng lực lượng Cảnh sát nhân dân Công an tỉnh Quảng Nam.

Trình bày diễn văn tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Hà Lai, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam đã ôn lại truyền thống vẻ vang của lực lượng Cảnh sát nhân dân Việt Nam và lực lượng Cảnh sát nhân dân Công an Quảng Nam trong chặng đường 60 năm qua, nhất là 25 năm tái lập tỉnh (1997-2022).

Trong 25 năm qua, lực lượng Cảnh sát nhân dân Công an tỉnh Quảng Nam đã tập trung điều tra, khám phá 14.683 vụ; tiến hành khởi tố điều tra 17.476 vụ, với hơn 23 nghìn bị can. Kết thúc hồ sơ chuyển Viện kiểm sát truy tố 14.312 vụ, hơn 23 nghìn bị can; bắt vận động đầu thú 1.378 đối tượng có lệnh truy nã; triệt phá 1.605 băng, nhóm tội phạm nguy hiểm, bắt xử lý 7.498 đối tượng…

Ngoài ra, lực lượng Cảnh sát nhân dân Công an tỉnh Quảng Nam đã nỗ lực nâng cao hiệu quả các mặt công tác quản lý nhà nước; triển khai thực hiện có hiệu quả Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; Dự án sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân; Luật cư trú; tích cực cải tiến lề lối, phong cách làm việc, nâng cao tinh thần trách nhiệm, chất lượng, hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết các yêu cầu liên quan đến quyền lợi chính đáng của nhân dân.

Từ năm 2020, thực hiện chủ trương đưa công an chính quy về xã, Công an tỉnh Quảng Nam đã bố trí hơn 1 nghìn cán bộ, chiến sĩ công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã tại 241 xã trên địa bàn toàn tỉnh.

Quảng Nam kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân ảnh 1

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng phát biểu tại buổi gặp mặt.

Với những chiến công đặc biệt xuất sắc trong 60 năm qua, lực lượng Cảnh sát nhân dân Công an tỉnh Quảng Nam đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng: 6 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc, 2 Cờ thi đua Chính phủ, 5 Bằng khen Chính phủ, 16 Cờ thi đua của Bộ Công an; 1 tập thể, 16 cá nhân được phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ tranh nhân dân, hàng nghìn lượt tập thể và cá nhân nhận nhiều phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng biểu dương, ghi nhận những nỗ lực, thành tích đạt được của lực lượng Cảnh sát nhân dân Công an tỉnh Quảng Nam trong thời gian qua.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng khẳng định lực lượng Cảnh sát nhân dân Công an tỉnh đã trưởng thành mọi mặt, đoàn kết một lòng, vượt qua khó khăn thách thức, triển khai hiệu quả nhiệm vụ được giao phát huy vai trò nòng cốt trong đấu tranh phòng chống tội phạm, đem lại cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho nhân dân.

Lực lượng Cảnh sát nhân dân Công an tỉnh Quảng Nam đã thể hiện vai trò xung kích góp phần quan trọng trong phòng, chống dịch, bảo vệ các sự kiện chính trị trọng đại trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Lê Văn Dũng đề nghị lực lượng Cảnh sát nhân dân Công an tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, rèn luyện bản lĩnh, phẩm chất chính trị, xây dựng lực lượng vững mạnh, thế trận lòng dân vững chắc, kết hợp nhiều giải pháp tạo sức mạnh tổng hợp; giữ vững chính trị, bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế-xã hội địa phương.