Quảng Nam khởi tố, bắt giam tài xế xe khách gây tai nạn làm 3 người chết

NDO - Ngày 27/2, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Anh Tiên (sinh năm 1975, trú tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) về hành vi "Vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng".
0:00 / 0:00
0:00
Xe ô-tô khách BKS 51B-199.56 bị biến dạng.
Xe ô-tô khách BKS 51B-199.56 bị biến dạng.

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam, Nguyễn Anh Tiên là lái xe ô-tô khách biển kiểm soát 51B-199.56 (trên xe có 31 người, bao gồm cả lái xe), xuất bến tại Bến xe Đức Trọng, Bảo Lộc (Lâm Đồng) đi Thừa Thiên Huế.

Rạng sáng 21/2, khi Nguyễn Anh Tiên điều khiển xe ô-tô khách lưu hành đến Km1010+300, tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua thôn Tiên Xuân 1, xã Tam Anh Nam, huyện Núi Thành (Quảng Nam), đã tông vào đuôi ô-tô tải biển kiểm soát 81C-156.90, do tài xế Trịnh Đức Thạnh (sinh năm 1996, trú huyện Đăk Pơ, tỉnh Gia Lai) điều khiển, đang đỗ lề đường bên phải theo hướng Quảng Ngãi đi Đà Nẵng.

Hậu quả vụ va chạm làm 3 người chết (gồm: 1 người chết tại hiện trường, 1 người chết trên đường đưa đi cấp cứu, 1 người chết tại bệnh viện); 13 người khác bị thương.

Cơ quan Cảnh sát điều tra nhận định ban đầu, xe ô-tô khách biển kiểm soát 51B-199.56, do ông Nguyễn Anh Tiên điều khiển, lưu hành đến đoạn đường trên không chú ý quan sát, nên đã tông vào đuôi xe ô-tô tải 81C-156.90 đang đỗ sát lề đường, dẫn đến vụ tai nạn thương tâm.

Như Báo Nhân Dân đã đưa tin, khoảng 1 giờ 35 phút ngày 21/2 tại Km1010+300 trên tuyến quốc lộ IA, đoạn qua thôn Tiên Xuân 1, xã Tam Anh Nam (huyện Núi Thành) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên; 2 phương tiện hư hỏng nặng.