Quảng Nam khẩn trương đưa hơn 155 nghìn dân đi tránh bão

NDO - Tỉnh Quảng Nam đã lên kế hoạch ứng phó cụ thể; khẩn trương vận động, tổ chức di dời, sơ tán hơn 155 nghìn người dân vùng có nguy cơ cao đến nơi an toàn trước khi bão đổ bộ vào đất liền.
0:00 / 0:00
0:00
Lực lượng chức năng đưa người dân xã Tam Thanh đi tránh bão.
Lực lượng chức năng đưa người dân xã Tam Thanh đi tránh bão.

Ngay từ sáng sớm, các cơ quan chức năng của thành phố Tam Kỳ đã phối hợp với với chính quyền xã Tam Thanh; cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tam Thanh và lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn tổ chức sơ tán toàn bộ người dân sống ở khu vực ven biển của xã Tam Thanh đến nơi tránh bão an toàn.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động bằng loa phóng thanh; kết hợp với cử cán bộ đi rà soát từng nhà, từng hộ gia đình nên đến khoảng 8 giờ 30 phút sáng 27/9, công tác di dời, sơ tán người dân ở xã Tam Thanh đã cơ bản hoàn thành.

Chị Nguyễn Thị Liên, xã Tam Thanh (thành phố Tam Kỳ) chia sẻ, trong khi trời đang mưa bão lớn, sáng nay, chị và bà con trong thôn được các chiến sĩ bộ đội biên phòng trên tỉnh về đưa lên trung tâm thành phố tránh bão an toàn, nên rất mừng.

Còn chị Trần Thị Ngữ ở thôn Tỉnh Thủy (xã Tam Thanh) cho biết, người mẹ ruột của chị năm nay hơn 90 tuổi đã được chính quyền địa phương và lực lượng biên phòng đưa lên cơ quan Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam tránh bão từ chiều hôm qua (26/9). Còn chị, do còn phải ở lại tham gia công tác vận động bà con, nên trưa nay (27/9) mới lên đường đi trú bão.

“Bà con ở xã Tam Thanh lên trú bão tại Cơ quan Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam rất đông và được bố trí cơm nước đầy đủ”, chị Ngữ bày tỏ.

Quảng Nam khẩn trương đưa hơn 155 nghìn dân đi tránh bão ảnh 1

Lực lượng chức năng đưa người dân xã Tam Thanh đi tránh bão.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Tam Kỳ Nguyễn Minh Nam cho biết, đến trưa nay, toàn bộ người dân ở xã Tam Thanh được di dời, sơ tán đến nơi trú bão. Ngoài một số hộ dân được bố trí vào ở tại Đồn Biên phòng Tam Thanh (xã Tam Thanh) còn phần lớn người dân xã Tam Thanh được đưa lên trú bão tại khu vực trung tâm thành phố Tam Kỳ (cách bờ biển Tam Thanh về phía tây hơn 10km) để bảo đảm an toàn.

Ông Trương Xuân Tý, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam cho biết, để chủ động ứng phó và giảm nhẹ rủi ro thiên tai do bão số 4, tỉnh Quảng Nam lên kế hoạch di dời khẩn cấp 45.834 hộ, với 155.269 người; trong đó, sơ tán tập trung 18.388 hộ, với hơn 67.480 người...

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam đã giao cho các cơ quan, đơn vị tận dụng các doanh trại bộ đội, trường học… để làm nơi trú bão cho người dân; đồng thời chuẩn bị đầy đủ lương thực, thực phẩm cho người dân khi đến tránh trú bão.

Đại tá Hoàng Văn Mẫn, Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị đã chỉ đạo các đồn biên phòng phối hợp cùng chính quyền địa phương đưa người dân ở vùng trũng thấp ven biển đi tránh bão. “Chúng tôi cũng bảo đảm đầy đủ vật chất tinh thần và sẵn sàng đón người dân đến để trú ẩn tại các đồn biên phòng”, Đại tá Hoàng Văn Mẫn nói.

Theo Đại tá Hoàng Văn Mẫn, hiện tại Cơ quan Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cũng đã và đang đón hơn 500 người dân đến trú bão.

Quảng Nam khẩn trương đưa hơn 155 nghìn dân đi tránh bão ảnh 2

Tỉnh Quảng Nam bố trí xe đưa người dân xã Tam Thanh lên trung tâm thành phố Tam Kỳ trú bão số 4.

Cũng trong sáng nay, chính quyền xã đảo Tam Hải (huyện Núi Thành, Quảng Nam) đã phối hợp Sư đoàn 315 (Quân khu 5) sơ tán gần 100 hộ dân (với 285 nhân khẩu) ở thôn Long Thạnh Tây vào đất liền tránh bão số 4.

Quảng Nam khẩn trương đưa hơn 155 nghìn dân đi tránh bão ảnh 3

Cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam đón tiếp, chăm lo người dân xã Tam Thanh đến trú bão.

Qua kiểm tra công tác phòng, chống bão tại huyện Núi Thành, thành phố Tam Kỳ và các xã ven biển của tỉnh, sáng nay, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Trí Thanh lưu ý chính quyền các địa phương khuyến cáo ngư dân tăng cường các biện pháp giằng buộc, chống va đập để bảo vệ tàu thuyền; kiên quyết không để ngư dân ở lại trên tàu thuyền.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Trí Thanh yêu cầu chính quyền các địa phương cần tập trung sơ tán, di dời dân theo kế hoạch đã đề ra và khẩn trương hoàn thành công tác di dời, sơ tán dân trước 15 giờ chiều 27/9. Trong quá trình tổ chức di dời, chính quyền các địa phương trong tỉnh cần bảo đảm các điều kiện thiết yếu cho người dân khi đi sơ tán, bảo vệ tài sản của dân trong quá trình tránh bão…