Quảng Bình tặng 1.000 điện thoại thông minh cho học sinh cuối cấp

NDO -

Ngày 12/9, Hội Khuyến học tỉnh Quảng Bình cho biết, Hội quyết định trích Quỹ Khuyến học để mua tặng 1.000 điện thoại thông minh cho học sinh lớp 9 và lớp 12 trong tỉnh nhằm giúp các em có phương tiện để học trực tuyến trong thời gian giãn cách xã hội phòng, chống dịch Covid-19. 

Sở Giáo dục- Đào tạo Quảng Bình khuyến khích học sinh nơi có điều kiện học bằng hình thức trực tuyến.
Sở Giáo dục- Đào tạo Quảng Bình khuyến khích học sinh nơi có điều kiện học bằng hình thức trực tuyến.

Đối tượng được nhận hỗ trợ điện thoại thông minh là những học sinh chưa có điện thoại thông minh hoặc các thiết bị nghe nhìn khác, thuộc các gia đình là hộ nghèo, cận nghèo, các gia đình gặp khó khăn, ưu tiên các học sinh có kết quả học tập khá, giỏi năm học 2020-2021. Theo đó, danh sách học sinh được nhận điện thoại thông minh sẽ do Hội Khuyến học các huyện và trường học lập, gửi Hội Khuyến học tỉnh trước ngày 14/9 để các em sớm được nhận điện thoại phục vụ học tập. 

Tập đoàn Viễn thông Quân đội chi nhánh Quảng Bình cũng quyết định tặng sim 4G và 1 năm truy cập mạng miễn phí cho 1.000 học sinh được nhận điện thoại của Hội Khuyến học tỉnh tặng.

Cùng với việc trích quỹ để mua điện thoại tặng học sinh, Hội Khuyến học Quảng Bình cũng phát động phong trào “Máy tính cho em” nhằm ủng hộ, học sinh, sinh viên khó khăn học tập trong gian đoạn bị ảnh hưởng của dịch Covid-19, từ ngày 15-9 đến 15/10/2021. 

Được biết, theo thống kê của Sở Giáo dục-Đào tạo, năm học 2021-2022, có 3.372 học sinh khối THPT có không có máy tính hoặc điện thoại thông minh được kết nối internet, chiếm tỷ lệ gần 10% tổng số học sinh. Tỷ lệ này ở khối THCS còn cao hơn.

Do dịch bệnh diễn biến phức tạp nên Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình quyết định lùi thời gian dạy học đến ngày 20/9. Những ngày gần đây, số ca F0 tại Quảng Bình vẫn ở mức cao, với hơn 40 trường hợp/ngày thì việc dạy học tập trung trở lại sẽ gặp nhiều khó khăn nên Sở Giáo dục- Đạo tạo Quảng Bình khuyến khích các nơi có điều kiện tổ chức học tập trực tuyến cho học sinh.