Quảng Bình phân bổ hơn 2.000 tấn gạo hỗ trợ nhân dân dịp Tết Nguyên đán

NDO -

Chiều 22/1, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình Hồ An Phong ký quyết định phân bổ hơn 2.286 tấn gạo dự trữ quốc gia để hỗ trợ cho nhân dân thiếu đói trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần và thời kỳ giáp hạt đầu năm 2022.

Với số gạo được Chính phủ hỗ trợ, tỉnh Quảng Bình phân bổ phần lớn cho đồng bào dân tộc thiểu số ở địa phương. (Ảnh minh họa)
Với số gạo được Chính phủ hỗ trợ, tỉnh Quảng Bình phân bổ phần lớn cho đồng bào dân tộc thiểu số ở địa phương. (Ảnh minh họa)

Theo đó, số lượng gạo hỗ trợ trong dịp Tết Nguyên đán là 1.102,245 tấn, cấp cho 73.483 nhân khẩu; dịp giáp hạt đầu năm 2022 là 1.184,370 tấn cấp cho 78.958 nhân khẩu.

Cụ thể, huyện Lệ Thủy được phân bổ 395,390 tấn, huyện Quảng Ninh 242,505 tấn, huyện Bố Trạch 550,485 tấn, huyện Quảng Trạch 260,895 tấn, huyện Tuyên Hóa 160,440 tấn, huyện Minh Hóa 385,020 tấn, thị xã Ba Đồn 211.815 tấn và thành phố Đồng Hới 80 tấn.

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình giao Sở Lao động-Thương binh, Xã hội phối hợp Cục dự trữ quốc gia Bình Trị Thiên và các địa phương tổ chức giao, nhận và hướng dẫn cấp phát đúng đối tượng, chế độ quy định và phù hợp tình hình khó khăn của địa phương.

Việc tổ chức giao nhận hoàn thành trước ngày 29/1 (tức trước ngày 27 Tết) để gạo hỗ trợ sớm đến tay người có hoàn cảnh khó khăn.

Chăm lo Tết Nhâm Dần cho người dân