Quảng Bình: Hai thí sinh bị đình chỉ do mang điện thoại vào phòng thi

NDO - Chiều 29/6, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình cho biết, kết thúc ngày thi thứ 2, toàn tỉnh có 2 thí sinh tại thành phố Đồng Hới đã bị đình chỉ do mang điện thoại vào phòng thi.
0:00 / 0:00
0:00
Huyện đoàn Minh Hóa hỗ trợ, động viên thí sinh bị tai nạn tại điểm thi Trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Trung Hóa.
Huyện đoàn Minh Hóa hỗ trợ, động viên thí sinh bị tai nạn tại điểm thi Trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Trung Hóa.

Theo báo cáo nhanh kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông 2023, Hội đồng thi Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình cho biết, trong ngày thi thứ 2, toàn tỉnh có 2.009 lượt thí sinh đăng ký dự thi bài thi khoa học tự nhiên và 9.135 lượt thí sinh đăng ký dự thi bài thi khoa học xã hội.

Đối với bài thi khoa học tự nhiên, tỷ lệ thí sinh làm bài dự thi là 99,73%, bài thi khoa học xã hội đạt 99,53%.

Tại điểm thi Trường trung học phổ thông Đào Duy Từ, thành phố Đồng Hới, 1 thí sinh đã bị đình chỉ do vi phạm quy chế thi (mang điện thoại vào phòng thi) trong khi làm bài môn Vật lý.

Đối với môn thi Tiếng Anh chiều nay, toàn tỉnh có 10.298 lượt thí sinh đăng ký dự thi, tỷ lệ thí sinh dự thi đạt 99,62%.

Tại điểm thi Trường trung học phổ thông chuyên Võ Nguyên Giáp cũng có 1 thí sinh bị đình chỉ thi do mang điện thoại vào phòng thi.

Cũng theo Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình, việc tổ chức coi thi các môn diễn ra nghiêm túc, an toàn, thực hiện đúng quy chế thi. Bên cạnh đó, công tác tổ chức kỳ thi, kỷ cương trường thi được giữ vững. Các điểm thi đều nỗ lực hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh tham dự kỳ thi.

Tỉnh Đoàn Quảng Bình huy động gần 1.000 thanh niên tình nguyện tham gia tiếp sức mùa thi, hỗ trợ thí sinh tập trung bài làm thi tốt.