Ấm lòng những suất cơm miễn phí mùa thi

NDO - Những mâm cơm miễn phí với đầy đủ thức ăn, những chỗ nghỉ trưa tạm thời... là món quà nhiều người dân khu vực ngoại thành Hà Nội gửi tới các thí sinh và phụ huynh trong mùa thi tốt nghiệp 2023.
0:00 / 0:00
0:00
Những suất cơm miễn phí tiếp sức cho sĩ tử tại huyện Ứng Hòa, Hà Nội.
Những suất cơm miễn phí tiếp sức cho sĩ tử tại huyện Ứng Hòa, Hà Nội.

Từ hai ngày hôm nay, chị Vũ Thị Hồng Hạnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Xuân Giang (Sóc Sơn) cùng nhiều chị em trong Hội đều thức dậy từ rất sớm. Theo kế hoạch đã được phân công, các chị chia nhau ra siêu thị gần nhà, người mua rau xanh, người mua thịt sạch để về làm những mâm cơm chung cho các sĩ tử tham gia kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông tại điểm Trường trung học phổ thông Xuân Giang.

Đây cũng đã là năm thứ 3, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Xuân Giang cùng nhân dân các thôn của xã thực hiện chương trình hỗ trợ miễn phí cho các thí sinh thi tốt nghiệp.

Ấm lòng những suất cơm miễn phí mùa thi ảnh 1

Bữa cơm miễn phí dành cho sĩ tử tại xã Xuân Giang, Sóc Sơn, Hà Nội.

Chia sẻ với phóng viên Báo Nhân Dân, chị Hạnh cho hay, vào năm 2020, khi thấy nhiều phụ huynh đưa con đến thi thường xuyên phải đợi chờ, bất chấp thời tiết nắng mưa, bản thân chị đã nảy ra ý định tìm chỗ ăn, ở tạm thời để hỗ trợ.

Ngay lập tức, chị đã kêu gọi các hội viên trong xã tham gia. Thật bất ngờ, ý tưởng ấy nhanh chóng nhận được sự ủng hộ. Mỗi người một phần việc, từ tìm nhà, chuẩn bị đồ ăn, nước uống đến quạt mát để có thể phục vụ tốt nhất thí sinh và người nhà.

"Năm nay, chương trình của chúng tôi đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của bà con thôn Ba Hàng. Nhiều hộ như gia đình anh Cường thậm chí đứng ra nhận "trọng trách" nấu toàn bộ các bữa ăn trong hai ngày 28 và 29/6. Khu vực nghỉ tạm buổi trưa các ngày thi cũng được chuẩn bị tươm tất, gọn gàng", Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Xuân Giang thông tin.

Ấm lòng những suất cơm miễn phí mùa thi ảnh 2

Niềm vui của các thí sinh bên mâm cơm ấm cúng trưa 29/6 tại xã Xuân Quang, Sóc Sơn, Hà Nội.

Tính đến hết ngày hôm nay, 29/6, hoạt động của các chị em và nhân dân xã Xuân Giang đã phục vụ được tổng cộng 26 mâm cơm, hàng chục chỗ nghỉ trưa cho gần 100 thí sinh và phụ huynh tham gia kỳ thi tốt nghiệp.

"Mỗi ngày, chúng tôi đều sẽ đổi thực đơn: Từ thịt gà, thịt lợn, rau ngót, đậu rán... Tất cả cũng được mua từ các siêu thị lớn để các em bảo đảm sức khỏe cũng như tinh thần để có thể làm thật tốt bài thi của mình. Vui nhất là các anh chị phụ huynh sau khi đưa con tới trường cũng xắn tay cùng chế biến bữa cơm trưa thịnh soạn cùng chúng tôi", chị Hạnh nhấn mạnh.

Cũng từ mô hình bữa ăn miễn phí của Xuân Giang, nhiều địa phương khác của huyện Sóc Sơn cũng học tập, nhân rộng để hỗ trợ các sĩ tử trong những ngày các em "vượt vũ môn". Điển hình như tại xã Trung Giã, trong 2 ngày qua, hàng trăm phần cơm cũng đã được Hội Liên hiệp phụ nữ xã phối hợp cùng các mạnh thường quân trao đi với cả tấm lòng.

Tại huyện Ứng Hòa, năm nay, Đoàn Thanh niên, Hội Chữ thập đỏ huyện Ứng Hòa cũng trao đến thí sinh ở hai điểm thi trường Trung học phổ thông Lưu Hoàng và Ứng Hòa B những suất ăn nghĩa tình.

Những ngày này, bếp ăn tại trường mầm non xã Lưu Hoàng và Đồng Tân luôn nhộn nhịp. Bếp ăn sẵn sàng nổi lửa nấu suất cơm "chiêu đãi" học sinh ăn đi thi tốt nghiệp.

Ấm lòng những suất cơm miễn phí mùa thi ảnh 3

Những bếp ăn miễn phí mùa thi đã tiếp thêm động lực cho các thí sinh trong quá trình vượt vũ môn của mình.

Anh Phạm Quốc Khánh, Bí thư Huyện đoàn Ứng Hòa cho biết: "Các phần ăn là cả tấm lòng của các cô chú, nhà hảo tâm cùng đoàn viên, thanh niên. Chúng tôi mong muốn giúp học sinh có thêm động lực đi thi".

Đặc biệt, toàn bộ số lương thực, thực phẩm đều được các nhà hảo tâm đóng góp; riêng rau xanh là "đặc sản" từ vựa rau sạch an toàn của huyện Ứng Hòa.

"Chúng tôi rất vui vì được góp một phần nhỏ bé vào cùng hành trình vượt vũ môn của các thí sinh. Có những thí sinh đã thi đỗ 3 năm về trước bây giờ vẫn gọi điện cám ơn. Đó có lẽ là phần thưởng quý giá nhất dành cho chúng tôi", chị Hạnh từ xã Xuân Giang tâm sự.