Quảng Bình bắt các đối tượng vận chuyển 100 kg pháo hoa nổ trái phép

NDO -

Càng gần Tết Nguyên đán 2022, việc mua bán, tàng trữ, vận chuyển pháo nổ trái phép diễn ra với nhiều hình thức và thủ đoạn. Công an Quảng Bình đang chỉ đạo lực lượng chức năng bắt giữ, xử lý nhiều vụ liên quan đến pháo nổ.

Đối tượng Nguyễn Đăng Chung vận chuyển 70kg pháo hoa nổ trái phép bị bắt giữ.
Đối tượng Nguyễn Đăng Chung vận chuyển 70kg pháo hoa nổ trái phép bị bắt giữ.

Vào lúc hơn 2 giờ sáng 7/1, trong khi làm nhiệm vụ bảo đảm an toàn giao thông tại Km716, Quốc lộ 1A đoạn qua xã Sen Thủy, huyện Lệ Thủy, tổ tuần tra thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Bình đón dừng xe ô-tô mang biển kiểm soát 37A-320.70 do Nguyễn Đăng Chung (sinh năm 1989, trú tại xóm 8, xã Bồi Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) điều khiển để kiểm tra theo quy định. 

Lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 5 bao màu vàng bên trong chứa 50 hộp pháo hoa, có trọng lượng 70 kg. Nguyễn Đăng Chung khai nhận mua số pháo hoa này tại tỉnh Quảng Trị và đang vận chuyển ra tỉnh Nghệ An để tiêu thụ.

Trước đó, Công an huyện Bố Trạch phối hợp Công an các xã Bắc Trạch, Thanh Trạch bắt Ngô Văn Thái (sinh năm 2000, trú tại thôn 3, xã Bắc Trạch, huyện Bố Trạch) khi đang vận chuyển và tàng trữ hơn 30 kg pháo hoa nổ trái phép.

Công an các đơn vị, địa phương thuộc Công an tỉnh Quảng Bình lập hồ sơ, điều tra, xử lý các vụ việc theo quy định.