Việc dạy thêm, học thêm phải đúng quy định, phát huy hiệu quả, thực chất, nhận được sự đồng thuận cao trong nhân dân.

Hải Phòng chỉ đạo xử lý nghiêm những sai phạm trong dạy thêm, học thêm

Trước thông tin, dư luận xã hội phản ánh không tốt về tình trạng dạy thêm, học thêm, liên kết giáo dục và thu chi trong trường học trên địa bàn thành phố, Thường trực Thành ủy Hải Phòng vừa có ý kiến chỉ đạo thực hiện nghiêm việc rà soát, chấn chỉnh việc dạy thêm, học thêm, liên kết giáo dục và lạm thu trong trường học.
(Ảnh: THANH XUÂN)

Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ nghiên cứu, sửa đổi quy định về dạy thêm, học thêm

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết thời gian tới sẽ tiếp tục tham mưu Chính phủ đề xuất Quốc hội đưa hoạt động dạy thêm, học thêm vào danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Sau đó, Bộ sẽ nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung quy định về quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm.
(Ảnh: THÙY LINH)

Tập trung thanh tra, kiểm tra những vấn đề "nóng" trong năm học

Theo hướng dẫn công tác thanh tra, kiểm tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho năm học 2020-2021, các đơn vị cần tập trung vào một số vấn đề “nóng”, phức tạp, trong đó có việc quản lý thu, chi trong nhà trường; quản lý dạy thêm, học thêm; công tác phòng chống bạo hành trẻ, quản lý nhóm trẻ tư thục…