Từ ngày 21 đến 24/4, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân sẽ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, theo lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân.
Nhân dịp này, Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ đã chia sẻ với phóng viên Báo Nhân Dân về ý nghĩa chuyến thăm cũng như những triển vọng, định hướng phát triển quan hệ song phương Việt Nam-Hàn Quốc trong giai đoạn tiếp theo.
Định hướng phát triển dài hạn của quan hệ song phương Việt Nam-Hàn Quốc
Đánh giá về ý nghĩa chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Hàn Quốc, Đại sứ Vũ Hồ nhấn mạnh, chuyến thăm là sự kiện chính trị có ý nghĩa rất quan trọng, diễn ra trong bối cảnh quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc đang bước vào giai đoạn mới, phát triển cả về chất lẫn về lượng. Đặc biệt, đây cũng là thời điểm Việt Nam vừa kiện toàn ban lãnh đạo cấp cao sau Đại hội lần thứ XIV của Đảng, mở ra giai đoạn phát triển mới với những định hướng chiến lược dài hạn.
“Việc Tổng thống Lee Jae Myung trở thành quốc khách đầu tiên thăm Việt Nam trong giai đoạn này mang ý nghĩa chính trị và biểu tượng rất quan trọng, thể hiện sự coi trọng cao của Hàn Quốc đối với Việt Nam, đồng thời phản ánh mức độ tin cậy và ưu tiên chiến lược trong quan hệ song phương. Chuyến thăm còn là dịp để hai bên khẳng định lại mức độ tin cậy chính trị cao và định hướng phát triển dài hạn của quan hệ song phương”, Đại sứ Vũ Hồ nhấn mạnh.
Hàn Quốc hiện là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam, với tổng vốn đăng ký lũy kế trên 90 tỷ USD. Đồng thời, Hàn Quốc là một trong những đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam, với kim ngạch hai chiều năm 2025 ước đạt khoảng 88 tỷ USD, tăng khoảng 8% so với năm 2024.
Theo Đại sứ Vũ Hồ, trong bối cảnh đó, chuyến thăm không chỉ mang ý nghĩa chính trị-ngoại giao, mà còn có ý nghĩa kết nối tầm nhìn giữa hai bên trong giai đoạn mới, góp phần định hình khuôn khổ hợp tác dài hạn. Đây là cơ hội để hai nước đồng bộ hóa chiến lược phát triển, đưa quan hệ chuyển từ chiều rộng sang chiều sâu, từ hợp tác truyền thống sang hợp tác chiến lược trong các lĩnh vực công nghệ cao, đổi mới sáng tạo và an ninh kinh tế.
Đại sứ Vũ Hồ cho biết, trong khuôn khổ chuyến thăm và tại các chương trình nghị sự, lãnh đạo hai nước sẽ tập trung những ưu tiên chiến lược, trong đó có hợp tác kinh tế, với những lĩnh vực then chốt như chuyển đổi số, bán dẫn, năng lượng sạch và hạ tầng thông minh…; góp phần đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc đi vào chiều sâu.
Theo Đại sứ Vũ Hồ, trong bối cảnh môi trường khu vực và toàn cầu đang biến động nhanh, mạnh và sâu, lãnh đạo hai nước sẽ tập trung vào ba hướng ưu tiên lớn gồm: nâng cấp hợp tác kinh tế theo hướng chất lượng, cân bằng và bền vững hơn, với mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương lên 100 tỷ USD và hướng tới 150 tỷ USD vào năm 2030; liên kết sâu hơn trong các chuỗi cung ứng chiến lược, đặc biệt trong các lĩnh vực then chốt như bán dẫn, công nghệ số, dữ liệu, pin và năng lượng sạch; kết nối chặt chẽ giữa đầu tư-đổi mới sáng tạo-đào tạo nhân lực, nhằm nâng cao vị thế của Việt Nam trong chuỗi giá trị và đồng thời mở ra không gian hợp tác mới cho doanh nghiệp Hàn Quốc.
Đáng chú ý, hợp tác khoa học-công nghệ, động lực trung tâm, với trọng tâm là nghiên cứu-phát triển chung, chuyển giao và làm chủ công nghệ trong các lĩnh vực như AI, bán dẫn, năng lượng và hạ tầng thông minh.
Cùng đóng góp định hình một cấu trúc khu vực, góp phần vào ổn định và thịnh vượng chung của ASEAN
Đại sứ Vũ Hồ, Việt Nam và Hàn Quốc có nhiều điểm tương đồng về lợi ích và tầm nhìn đối với một khu vực hòa bình, ổn định và phát triển. Theo đó, hai nước có thể tăng cường phối hợp trên cơ sở tôn trọng vai trò trung tâm của ASEAN, đồng thời thúc đẩy các sáng kiến phù hợp với Tầm nhìn ASEAN về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.
Cụ thể, hai bên có thể cùng triển khai các dự án về kết nối hạ tầng, chuyển đổi số, năng lượng sạch và chuỗi cung ứng bền vững; đồng thời tăng cường phối hợp tại các cơ chế như ASEAN+3, Hội nghị cấp cao Đông Á (EAS) và Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF).
Quan trọng hơn, Việt Nam và Hàn Quốc có thể cùng đóng góp định hình một cấu trúc khu vực mở, bao trùm và dựa trên luật lệ, qua đó không chỉ phục vụ lợi ích của mỗi nước mà còn góp phần vào ổn định và thịnh vượng chung của khu vực.
Giao lưu nhân dân là một trong những điểm sáng nổi bật của quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc
Đại sứ Vũ Hồ cho biết, với khoảng 350.000 người Việt Nam tại Hàn Quốc và cộng đồng người Hàn Quốc đông đảo tại Việt Nam, hai nước đã hình thành một mạng lưới kết nối xã hội rất sâu sắc và thực chất.
Trong giai đoạn mới, khi hợp tác chuyển mạnh sang các lĩnh vực công nghệ cao, yếu tố con người sẽ càng trở nên quyết định. Hai nước cần coi hợp tác giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao – đặc biệt trong các lĩnh vực như AI, bán dẫn, năng lượng và logistics – là một trụ cột chiến lược.
Bên cạnh đó, hợp tác văn hóa ngày càng đóng vai trò quan trọng như một “cầu nối mềm”, góp phần tăng cường hiểu biết, tin cậy và đồng cảm giữa nhân dân hai nước, qua đó tạo nền tảng xã hội vững chắc cho quan hệ phát triển lâu dài.
Đại sứ Vũ Hồ cho rằng, trong giai đoạn mới, hợp tác văn hóa cần được nhìn nhận như một trụ cột chiến lược của quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc. Nếu kinh tế là động lực tăng trưởng, thì văn hóa chính là nền tảng xã hội và sức mạnh mềm, tạo nên sự đồng cảm, tin cậy và gắn kết lâu dài giữa hai dân tộc.
“Thời gian tới, nếu gắn kết tốt với công nghiệp sáng tạo, nội dung số và giao lưu thế hệ trẻ, hợp tác văn hóa hoàn toàn có thể trở thành động lực mới, góp phần nâng tầm quan hệ hai nước theo hướng sâu sắc và bền vững hơn”, Đại sứ Vũ Hồ nhấn mạnh.