Quan hệ Campuchia–Việt Nam ngày càng phát triển, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân mỗi nước

NDO - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sáng nay 19/11, bắt đầu chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia và dự Đại hội đồng AIPA lần thứ 43. Dịp này, phóng viên Báo Nhân Dân có cuộc trao đổi với học giả Uch Leang, Phó Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu Á-Phi và Trung Đông, Viện Quan hệ Quốc tế Campuchia, Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia.
0:00 / 0:00
0:00
Nhà nghiên cứu Uch Leang.
Nhà nghiên cứu Uch Leang.

Phóng viên: Là một nhà nghiên cứu am hiểu về Việt Nam, xin ông cho biết chuyến thăm hữu nghị chính thức Vương quốc Campuchia của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Vương Đình Huệ có ý nghĩa thế nào trong quan hệ hữu nghị với Quốc hội Campuchia nói riêng, cũng như hai nước nói chung?

Ông Uch Leang: Về quan hệ hữu nghị hai nước Campuchia-Việt Nam, hai bên đã trải qua những thăng trầm của lịch sử. Cho đến nay, quan hệ hai nước Campuchia-Việt Nam ngày càng phát triển trên nhiều lĩnh vực, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân mỗi nước.

Quan hệ Campuchia-Việt Nam không chỉ là mối quan hệ truyền thống giữa hai nước láng giềng mà còn là quan hệ của những người anh em, đồng chí thân thiết, cùng đồng cam cộng khổ bên nhau trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, cũng như trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước ngày nay.

Mối quan hệ này sẽ tiếp tục được giữ gìn, vun đắp theo phương châm “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”.

Chuyến thăm chính thức Campuchia lần này là hoạt động chính trị đối ngoại rất quan trọng giữa Quốc hội Campuchia và Quốc hội Việt Nam trong năm Campuchia giữ chức Chủ tịch luân phiên ASEAN, nối tiếp sau thành công của Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 40-41 và các hội nghị liên quan; đồng thời là một sự kiện trong chuỗi hoạt động trao đổi đoàn cấp cao của “Năm Hữu nghị Campuchia-Việt Nam, Việt Nam-Campuchia 2022”, kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (1967- 2022).

Với chủ đề “Cùng nhau tiến bộ vì một ASEAN tự cường, bao trùm và bền vững”, AIPA-43 cũng trao đổi các biện pháp nhằm xây dựng một cộng đồng ASEAN đồng đều, vững mạnh và bao trùm, góp phần thúc đẩy phục hồi kinh tế, thu hẹp khoảng cách phát triển và liên kết khu vực, phát triển nguồn nhân lực, an sinh xã hội, sự tham gia của phụ nữ và thanh niên vào kiến tạo và duy trì hòa bình và phát triển, đẩy mạnh giao lưu nhân dân.

Tại Vương quốc Campuchia, việc tham dự AIPA-43 nhằm tiếp tục triển khai chủ trương chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, nâng tầm đối ngoại đa phương; cùng các Nghị viện thành viên AIPA củng cố đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN, đẩy mạnh quan hệ giữa AIPA với các đối tác, góp phần vào tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN và thúc đẩy hòa bình, hợp tác, phát triển trong khu vực.

Đây là chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trên cương vị Chủ tịch Quốc hội Việt Nam. Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội và đoàn cấp cao nhằm thúc đẩy quan hệ “Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.

Các nhà lãnh đạo hai bên có dịp trao đổi về phương hướng hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước trong thời gian tới cả trong khuôn khổ song phương và đa phương; trao đổi về vấn đề quốc tế và khu vực mà hai bên cùng quan tâm.

Chuyến thăm lần này cũng để tăng cường hợp tác giữa nhóm nghị sĩ trẻ của Campuchia và Việt Nam nhằm tạo ra cơ chế hoạt động tăng cường mối quan hệ nghị sĩ trẻ ngày càng hiệu quả, đây cũng là cơ chế bổ sung thêm trong cơ chế hợp tác của cơ quan lập pháp hai nước.

Tòa nhà hành chính Quốc hội Campuchia với trị giá 25 triệu USD, quà tặng viện trợ không hoàn lại của Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội Việt Nam nhân dân Việt Nam dành cho Quốc hội Campuchia là một biểu tượng cho tình hữu nghị, cũng như cho quan hệ ngoại giao nghị viện đang ngày càng tốt đẹp giữa hai nước.

Phóng viên: Hoạt động của lãnh đạo cấp cao 2 nước trong Năm Hữu nghị 2022 có ảnh hưởng thế nào đối với sự hợp tác trên mọi lĩnh vực, cũng như nâng cao hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân 2 nước, đặc biệt là thế hệ trẻ?

Ông Uch Leang: Các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao Campuchia đến Việt Nam và ngược lại, cũng như lãnh đạo các tỉnh, thành của hai nước, nhất là lãnh đạo các tỉnh biên giới đã sang thăm lẫn nhau trong Năm Hữu nghị 2022 đã góp phần tăng cường quan hệ hai bên ngày càng toàn diện, sâu rộng hơn.

Việc tăng cường công tác tuyên truyền tới các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hai nước về truyền thống quan hệ láng giềng hữu nghị, hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau giữa hai nước cần được chú trọng.

Thời gian qua đã có nhiều các hoạt động giao lưu hữu nghị, tuần văn hóa, tuần phim ở mỗi nước trong Năm hữu nghị 2022, qua đó thực sự góp phần nâng cao nhận thức cũng như ý thức trách nhiệm của mỗi người dân, nhất là thế hệ trẻ hai nước trong việc giữ gìn, vun đắp và truyền tiếp cho các thế hệ mai sau về mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Campuchia, Campuchia-Việt Nam.