Quận Hai Bà Trưng lấy ý kiến vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Ủy ban nhân dân quận Hai Bà Trưng vừa ban hành văn bản về việc công khai lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Quận yêu cầu Ủy ban nhân dân 18 phường tổ chức tuyên truyền, triển khai thực hiện kế hoạch lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đến từng tổ dân phố, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn phường; phổ biến, tổ chức hội nghị, hội thảo theo từng địa bàn dân cư để các tổ chức, các tầng lớp nhân dân tiếp cận nội dung dự thảo, tham gia ý kiến. Ủy ban nhân dân các phường tổng hợp, xây dựng báo cáo kết quả lấy ý kiến, gửi về Ủy ban nhân dân quận xong trước ngày 18/3/2023.
0:00 / 0:00
0:00

Tổ chức Giải Báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ VI-năm 2023

Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Kế hoạch số 138-KH/TU ngày 1/3 về việc tổ chức Giải Báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ VI-năm 2023. Kế hoạch nêu rõ, Giải Báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ VI-năm 2023 nhằm xây dựng văn hóa Thủ đô tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, kế thừa, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của Thăng Long-Hà Nội “Ngàn năm văn hiến, Thủ đô Anh hùng, thành phố vì hòa bình”; thực hiện tốt mục tiêu xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh; phát triển công nghiệp văn hóa gắn với bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể, xây dựng Thủ đô Hà Nội thực sự là trung tâm văn hóa lớn.

Đồng thời, ghi nhận, biểu dương, khen thưởng những tác giả, tác phẩm báo chí chất lượng cao, có sức lan tỏa lớn. Thời gian đăng, phát tác phẩm được tính từ ngày 11/8/2022 đến ngày 10/8/2023. Thời hạn cuối cùng nhận tác phẩm là ngày 11/8/2023 (theo dấu bưu điện). Vòng sơ khảo tác phẩm báo chí sẽ tiến hành từ ngày 12/8/2023 đến ngày 26/8/2023. Vòng chung khảo tác phẩm báo chí tiến hành từ ngày 27/8/2023 đến ngày 9/9/2023. Lễ công bố và trao thưởng Giải Báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ VI-năm 2023 được tổ chức trong tháng 10/2023 nhân dịp kỷ niệm 69 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.

Hỗ trợ người dân làm hộ chiếu phổ thông gắn chíp điện tử

Từ tháng 3/2023, Bộ Công an triển khai cấp hộ chiếu phổ thông gắn chíp điện tử cho công dân Việt Nam theo Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam. Để tránh tình trạng ùn tắc, Phòng Quản lý xuất, nhập cảnh - Công an thành phố Hà Nội đã triển khai nhiều phương án để hướng dẫn người dân đến làm thủ tục thuận tiện. Tại trụ sở Phòng Quản lý xuất, nhập cảnh có dán các thông tin hướng dẫn chi tiết các bước đăng ký cấp hộ chiếu, bố trí riêng ba bàn tiếp nhận trực tiếp và giải đáp các thắc mắc, người dân đến làm được phát phiếu thứ tự... Công an thành phố khuyến khích người dân đăng ký, nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng dịch vụ công quốc gia. Chỉ những trường hợp là người dưới 14 tuổi, người hơn 65 tuổi hoặc không dùng điện thoại thông minh, không có số điện thoại chính chủ... thì mới cần đến trụ sở để làm trực tiếp.