Theo cáo trạng, vào khoảng 20 giờ, ngày 13/2/2002 (nhằm ngày mùng 2 Tết Nguyên đán năm 2002), Trần Thị Huyền đang ở nhà tại ấp Hòa Tiến, xã Mong Thọ thì có người tên Ba Xuyên (không rõ lai lịch) rủ qua nhà ông Thái (cách nhà Huyền khoảng 30m) để đánh bài ăn tiền, thì Huyền đồng ý. Cả hai đến nhà ông Thái chơi đánh bài ăn tiền.
Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, ông Ngô Văn Thanh (chồng Huyền) về nhà không thấy vợ nên đi tìm thì gặp Huyền đang đánh bài nhà ông Thái nên đã dùng chân hất vào mông bà Huyền, kêu đi về nhà.

Tạm giữ hình sự nhóm tạt axit đánh ghen thuê với giá 200 triệu đồng
Vừa về tới nhà, giữa ông Thanh và Huyền xảy ra tranh cãi. Ông Thanh dùng tay đánh vào mặt Huyền. Bị đánh, Huyền bỏ chạy qua khu vực sạc bình (nhà Huyền làm nghề sạc bình ắc-quy). Thanh tiếp tục đuổi theo, đồng thời cầm một sợi dây điện ghim vào ổ cắm điện để định dí điện vào người Huyền.
Huyền bỏ chạy, ông Thanh tìm nhưng không gặp nên lên giường ngủ và tiếp tục chửi và đòi giết Huyền.
Lát sau, Huyền đi ra sau nhà rót khoảng 500ml axit đậm đặc (dùng để đổ vào bình ắc-quy) từ trong vỏ bình ắc-quy loại 200Ampe vào 1 ca nhựa rồi vào phòng ngủ tìm ông Thanh.
Vừa vén màn, thấy ông Thanh định ngồi dậy đánh nên Huyền dùng ca axit tạt thẳng vào người ông Thanh, làm ông bị bỏng do axit. Ông Thanh nhảy xuống kênh sau nhà.
Ông Ng. Q. M (là con ông Thanh và Huyền) chạy theo. Khoảng 30-60 giây sau, ông Thanh tự nổi lên mặt nước nên ông M kéo cha lên bờ và kêu mọi người chung quanh hỗ trợ đưa nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, lát sau ông Thanh tử vong.

Kiên Giang: Đâm bạn cùng uống rượu tử vong, lãnh 18 năm tù
Sau khi gây án, Huyền ném bỏ ca nhựa axit ven đường, chạy đến nhà người anh ruột ở xã Thạnh Trị, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang và được người thân cho biết, ông Thanh đã chết nên Huyền bỏ trốn.
Đến ngày 27/5/2023, khi Huyền đang lẩn trốn tại tỉnh Đắk Lắc thì bắt giữ theo Lệnh truy nã đặc biệt của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang.