Nghi phạm trong án mạng nghiêm trọng ở Nghệ An đã chết trong tư thế treo cổ

NDO - Chiều 25/1, thông tin từ Ủy ban nhân dân xã Đồng Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) cho biết, nghi phạm trong vụ án mạng nghiêm trọng khiến 2 người chết, 1 người bị thương xảy ra trên địa bàn xã đã được phát hiện chết trong tư thế treo cổ.
0:00 / 0:00
0:00
Khu vực xóm Xuân Phú, xã Đồng Thành, nơi xảy ra án mạng.
Khu vực xóm Xuân Phú, xã Đồng Thành, nơi xảy ra án mạng.

Trưa 25/1, trong quá trình truy bắt H.V.L (sinh năm 1978), nghi phạm trong vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn xóm Xuân Phú, xã Đồng Thành, huyện Yên Thành, lực lượng chức năng đã phát hiện H.V.L chết trong tư thế treo cổ, tại khu vực rừng thông thuộc xã Xuân Thành, huyện Yên Thành.

Trước đó, khoảng 8 giờ 15 phút, ngày 25/1, do mâu thuẫn nên H.V.L đã dùng dao đâm vợ là chị T.T.T (sinh năm 1979) và mẹ vợ là bà N.T.P (sinh năm 1951), bố vợ là ông T.V.L (sinh năm 1950).

Hậu quả, chị T. và bà N.T.P. tử vong tại chỗ; còn ông T.V.L bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu.

Sau khi gây án, H.V.L đã dùng xe máy bỏ trốn khỏi hiện trường.