Gần 3 tỷ đồng hỗ trợ công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Trà Vinh

NDO - Ngày 28/4, Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với Hội đồng An toàn vệ sinh lao động tỉnh Trà Vinh tổ chức lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2023.
0:00 / 0:00
0:00
Công nhân, lao động khó khăn về nhà ở được hỗ trợ “Mái ấm Công đoàn”.
Công nhân, lao động khó khăn về nhà ở được hỗ trợ “Mái ấm Công đoàn”.

Với chủ đề kết nối công nhân, xây dựng tổ chức, Liên đoàn Lao động tỉnh Trà Vinh cụ thể hóa 10 hoạt động trọng tâm từ nay đến hết tháng 5/2023. Mục đích khơi dậy lòng tự hào của dân tộc, truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Các cấp Công đoàn trong tỉnh tích cực vận động công nhân, viên chức, lao động tham gia các phong trào hành động cách mạng của Đảng, tổ chức Công đoàn, thực hiện các công trình, sản phẩm thi đua, phát huy sáng kiến, cải tiến, hợp lý hóa sản xuất.

Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2023 tỉnh Trà Vinh với chủ đề “Tăng cường xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn và cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc”. Tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả với mục đích nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và xã hội về công tác an toàn vệ sinh lao động. Qua đó, cải thiện điều kiện làm việc, giảm ô nhiễm môi trường, hạn chế tai nạn, chăm sóc sức khoẻ người lao động.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh Nguyễn Quỳnh Thiện yêu cầu, tổ chức Công đoàn tỉnh phối hợp chặt chẽ với doanh nghiệp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân, lao động. Nhất là, thực hiện tốt các chế độ về tiền lương, tiền thưởng, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, an toàn vệ sinh lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm.

Đồng thời, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh mong muốn mỗi công nhân, viên chức, lao động nỗ lực học tập, hăng hái thi đua lao động sản xuất, rèn luyện kỹ năng, tác phong lao động công nghiệp, tiếp tục có nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong lao động, sản xuất, xứng đáng là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Dịp này, có 37 cho công nhân, lao động tiêu biểu được nhận bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh; Liên đoàn Lao động tỉnh trao tặng 200 phần quà cho công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn; trao bảng tượng trưng hỗ trợ 20 căn nhà “Mái ấm Công đoàn” với số tiền gần 3 tỷ đồng.