Khởi công dự án thành phần cao tốc đường bộ đoạn Vạn Ninh-Cam Lộ

NDO - Tại Quảng Trị, lễ khởi công dự án thành phần cao tốc đường bộ Vạn Ninh-Cam Lộ diễn ra tại Km10+380 Quốc lộ 9 thuộc xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ, là điểm cuối dự án cao tốc đường bộ đoạn Vạn Ninh-Cam Lộ.
0:00 / 0:00
0:00
Thực hiện nghi thức phát lệnh khởi công cao tốc đường bộ Vạn Ninh-Cam Lộ tại điểm Quảng Trị.
Thực hiện nghi thức phát lệnh khởi công cao tốc đường bộ Vạn Ninh-Cam Lộ tại điểm Quảng Trị.

Sáng 1/1, Bộ Giao thông vận tải phối hợp với Ủy ban nhân dân 9 tỉnh tổ chức lễ khởi công đồng loạt 12 dự án thành phần thuộc Dự án đầu tư xây dựng cao tốc đường bộ bắc-nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 (giai đoạn 2).

Lễ khởi công tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại 3 điểm cầu chính ở các tỉnh Quảng Bình, Quảng Ngãi, Hậu Giang và 9 điểm cầu khác tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Cà Mau, đồng thời phát động Tháng thi đua cao điểm giải ngân vốn đầu tư công.

Tại Quảng Trị, lễ khởi công dự án thành phần cao tốc đường bộ Vạn Ninh-Cam Lộ diễn ra tại Km10+380 Quốc lộ 9 thuộc xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ, là điểm cuối dự án cao tốc đường bộ đoạn Vạn Ninh-Cam Lộ; đồng thời là điểm đầu dự án cao tốc đường bộ Cam Lộ-La Sơn vừa được khánh thành đưa vào khai thác.

Dự lễ khởi công tại điểm cầu Quảng Trị có đồng chí Lê Đình Thọ, Thứ trưởng Giao thông vận tải, đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Trị và nhà thầu, đơn vị tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát và đông đảo nhân dân.

Dự án cao tốc đường bộ Vạn Ninh-Cam Lộ có tổng chiều dài 65,7km, đoạn qua tỉnh Quảng Trị có chiều dài 32,53km, đi qua địa bàn các huyện Vĩnh Linh, Gio Linh, Cam Lộ.

Để phục vụ dự án trên, tại tỉnh Quảng Trị có khoảng 477 hộ dân và 15 công trình công cộng bị ảnh hưởng phải di dời tái định cư.

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo chính quyền các địa phương làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, vận động người dân trong vùng dự án đồng thuận thực hiện di dời nhà cửa, cơ sở kinh doanh, bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư để thi công.

Cùng với đó, các huyện Vĩnh Linh, Gio Linh, Cam Lộ cũng gấp rút triển khai đầu tư xây dựng các khu tái định cư phục vụ những hộ dân bị ảnh hưởng.