Một học sinh ở Long An bị nhóm người đánh tử vong

NDO - Chiều 18/10, người nhà em N.B.K., học sinh lớp 11A1, Trường THCS và THPT Nguyễn Văn Rành (phường 7, TP Tân An, tỉnh Long An), cho biết, em N.B.K. đã tử vong vào khoảng 12 giờ 30 phút, ngày 18/10, tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TP Hồ Chí Minh sau khi bị nhóm người bên ngoài trường đánh vào ngày 17/10.
0:00 / 0:00
0:00
Trường THCS và THPT Nguyễn Văn Rành.
Trường THCS và THPT Nguyễn Văn Rành.

Theo bản tường trình của Chủ tịch Hội đồng Trường THCS và THPT Nguyễn Văn Rành Phan Thanh Hải ký gửi lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An, vào lúc 16 giờ 30 phút, ngày 17/10, nhà trường nhận được thông tin từ giáo viên Phạm Thùy Dương báo có học sinh đánh nhau đã đưa vào Bệnh viện đa khoa Long An cấp cứu.

Sau đó, cô Lê Thị Bạch Yến, đại diện Ban Giám hiệu trường gọi điện hỏi giáo viên thì được biết là em N.B.K. học lớp 11A1 bị nhóm người bên ngoài trường đánh do mâu thuẫn với một học sinh lớp 10A1.

Ngay sau đó, nhà trường báo cho Công an phường 7 (thành phố Tân An, Long An) đến mời học sinh mâu thuẫn với em N.B.K. về Công an phường 7 làm việc.

Sau khi đưa vào Bệnh viện đa khoa Long An cấp cứu, em N.B.K. được gia đình chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh) cứu chữa. Do bị thương quá nặng, em N.B.K. đã tử vong vào khoảng 12 giờ 30 phút, ngày 18/10, tại Khoa Hồi sức ngoại thần kinh, Bệnh viện Chợ Rẫy, TP Hồ Chí Minh.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ.