Ðảng bộ Khối cơ quan Trung ương về công tác tư tưởng mít-tinh kỷ niệm 60 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến

Sáng 15-12, tại trụ sở báo Nhân Dân (Hà Nội), Ðảng bộ Khối cơ quan T.Ư về công tác tư tưởng tổ chức mít- tinh kỷ niệm 60 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19-12-1946 - 19-12-2006).

Ðọc diễn văn tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Ðảng ủy Khối Lê Văn Kẻ nêu bật tầm vóc và ý nghĩa to lớn của sự kiện lịch sử quan trọng này. Ôn lại những chặng đường đấu tranh cách mạng, giành độc lập dân tộc của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Ðảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhấn mạnh tinh thần yêu chuộng hòa bình và độc lập tự do của nhân dân ta, khẳng định sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của T.Ư Ðảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh khi nền hòa bình không còn khả năng cứu vãn đã quyết định tiến hành cuộc kháng chiến toàn quốc. Thắng lợi to lớn của cuộc kháng chiến để lại bài học sâu sắc về nghệ thuật chiến tranh, về xây dựng và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, như mốc son chói lọi cổ vũ, động viên nhân dân cả nước lập nên những chiến công hiển hách mới.

Bài diễn văn nêu rõ những thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam trong  76 năm qua dưới sự lãnh đạo của Ðảng và Bác Hồ. Trong đó có sự đóng góp xứng đáng của đội ngũ cán bộ làm công tác tư tưởng - văn hóa. Ðể thực hiện thắng lợi Nghị quyết  Ðại hội lần thứ X của Ðảng, đội ngũ cán bộ tư tưởng- văn hóa phải nỗ lực phấn đấu, tiếp tục nâng cao  chất  lượng,  hiệu  quả hoạt động của mình trong việc phát hiện, cổ vũ, nhân rộng điển hình tiên tiến. Tích cực đấu tranh bác bỏ mọi quan điểm sai trái, thù địch; ngăn chặn, đẩy lùi quan liêu, tham nhũng, lãng phí; tạo ra nhiều tác phẩm báo chí, văn học nghệ thuật có giá trị tư tưởng, nghệ thuật cao để giáo dục, bồi dưỡng và cổ vũ nhân dân ta tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

Sau buổi lễ, nhiều tiết mục văn nghệ được dàn dựng công phu, do cán bộ, đoàn viên, thanh niên của các đảng bộ trực thuộc khối tham gia trình diễn ca ngợi Tổ quốc,  ca ngợi Ðảng và Bác Hồ kính yêu và những thành tựu của đất nước.

* Sáng 15-12, Thành ủy, HÐND, UBND và Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội tổ chức gặp mặt đại diện các nhân chứng lịch sử. Ðến dự có nguyên Tổng Bí thư Ðỗ Mười; Thượng tướng Phùng Thế Tài, nguyên Tổng Tham mưu trưởng QÐND Việt Nam; đồng chí Nguyễn Quốc Triệu, Ủy viên T.Ư Ðảng, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, cùng 150 đại biểu là những cán bộ, chiến sĩ đã trực tiếp tham gia kháng chiến ở Hà Nội 60 năm về trước.

Phát biểu ý kiến tại cuộc gặp mặt, ông Nguyễn Quốc Triệu nêu rõ: Sáu mươi năm đã trôi qua, nhưng tinh thần chiến đấu ngoan cường, dũng cảm của các chiến sĩ và nhân dân Hà Nội mở đầu Toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp vẫn vang vọng, ngời sáng trong lịch sử dân tộc. Học tập tinh thần cách mạng của các thế hệ đi trước, Thành ủy Hà Nội với phương châm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, dứt điểm, đang tổ chức, động viên các tầng lớp nhân dân thủ đô ra sức thi đua, quyết tâm phấn đấu tạo sự chuyển biến rõ nét trên các mặt công tác. Tinh thần và gương sáng của cán bộ, chiến sĩ kháng chiến năm xưa luôn cổ vũ, động viên thế hệ người Hà Nội hôm nay làm việc sao cho xứng đáng với lớp người đi trước.

Trong không khí thân tình, xúc động, các đại biểu dự cuộc gặp được nghe chuyện của bác Nguyễn Thị Bích Thuận, người trực tiếp mã hóa bức điện của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi các chiến sĩ cảm tử quân thủ đô. Bác Nguyễn Giang, kể lại chuyện phá Nhà máy điện Yên Phụ để làm hiệu lệnh bắt đầu cuộc kháng chiến vào đêm 19-12-1946. Bác Tống Xuân Ðài, chiến sĩ quyết tử Liên khu II kể về những hành động dũng cảm của các chiến sĩ quyết tử năm xưa, đã kìm chân địch trong 60 ngày đêm, tạo điều kiện chuẩn bị kháng chiến lâu dài. Những kỷ niệm sâu sắc về Ngày Toàn quốc kháng chiến và sáu mươi ngày đêm "Hà Nội quyết tử để Tổ quốc quyết sinh" sống mãi trong lòng các thế hệ người Hà Nội.

* Sáng 15-12, tại khu di tích Nhà tù Hỏa Lò, Sở Văn hóa - Thông tin Hà Nội khai mạc triển  lãm "Hà Nội trong những ngày đầu Toàn quốc kháng chiến". Với hơn 100 hình ảnh, tài liệu, triển lãm giới thiệu những chiến công, những con người cụ thể trong cuộc chiến đấu ác liệt 60 năm về trước của quân và dân thủ đô.

* Chiều cùng ngày, tại Nhà thông tin triển lãm số 45 phố Tràng Tiền, Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam và Ban Liên lạc truyền thống quyết tử Liên khu I phối hợp tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề "Liên khu I - Hà Nội - Quyết tử". Triển lãm trưng bày 145 bức ảnh lịch sử của các nghệ sĩ Nguyễn Tiến Lợi, Vũ Năng An, Nguyễn Bá Khoản, Nguyễn Duy Kiên và Nguyễn Ðình Ưu. Có nhiều bức ảnh quý như: Lao qua xác giặc tiến lên của Nguyễn Tiến Lợi, Tự vệ trên phố Hàng Ðường luyện tập chiến đấu của Nguyễn Bá Khoản, Trận đánh ở chợ Ðồng Xuân... Triển lãm mở cửa đến ngày 23-12.

* Ngày 15-12, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội thảo khoa học: "Tiền Giang với ngày Toàn quốc kháng chiến". Gần 30 tham luận tham gia hội thảo tập trung làm sáng tỏ các vấn đề: Vai trò của Ðảng bộ Mỹ Tho - Gò Công từ Nam Bộ kháng chiến ngày 23-9-1945 đến Toàn quốc kháng chiến ngày 19-12-1946 ở địa phương; quá trình tổ chức và chuẩn bị kháng chiến của lực lượng vũ trang cách mạng; phát động phong trào toàn dân tham gia kháng chiến và hưởng ứng Lời kêu gọi kháng chiến chống thực dân Pháp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ðồng thời rút ra những bài học lịch sử có ý nghĩa thực tiễn phục vụ công tác lãnh đạo của Ðảng bộ Tiền Giang trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HÐH hiện nay. Qua đó, tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước và cách mạng, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, ý chí độc lập, tự cường, truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần tạo sự thống nhất cao về chính trị, tư tưởng, ý chí, hành động trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

* Bảo tàng Cách mạng Việt Nam, Thành đoàn Hà Nội, tối 15-12, tổ chức chương trình giao lưu: Sáng mãi lời thề quyết tử, với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên thủ đô cùng các nhân chứng lịch sử của những Ngày Toàn quốc kháng chiến cách đây 60 năm. Tại buổi giao lưu, các bạn trẻ lắng nghe những câu chuyện, những kỷ niệm sâu sắc trong cuộc sống, trong chiến đấu của các bậc lão thành cách mạng trong những Ngày Toàn quốc kháng chiến anh dũng và kiên cường. Nhân dịp này, các nhân chứng lịch sử đã trao một số kỷ vật tặng Bảo tàng Cách mạng Việt Nam.

* Tại TP Bắc Giang, Bảo tàng tỉnh Bắc Giang đã khai mạc phòng trưng bày "Chào mừng 60 năm Ngày toàn quốc kháng chiến và 62 năm Ngày thành lập QÐND Việt Nam, Ngày hội quốc phòng toàn dân". Bảo tàng tỉnh đã sưu tầm trưng bày hơn 200 hiện vật, 110 ảnh, tài liệu, bản trích minh họa nêu bật tinh thần "Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh", "Thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ" của quân dân cả nước và nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Giang trong kháng chiến giải phóng đất nước và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Trong thời gian trưng bày đã có hàng nghìn lượt nhân dân, học sinh đến xem. Thông qua các hiện vật, hình ảnh lịch sử đã làm cho người xem nhận thức sâu sắc đường lối chiến tranh nhân dân, sáng tạo do Ðảng ta, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo đã đưa đất nước vượt qua bão tố, hy sinh gian khổ, giành thắng lợi hoàn toàn, xây dựng nước Việt Nam thống nhất đi lên XHCN.

* Kỷ niệm 60 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến, ngày 15-12, Bảo tàng Cách mạng Việt Nam phối hợp Bảo tàng Pháo binh, Bảo tàng Chiến thắng B52 Quân khu Thủ đô tổ chức triển lãm "Sáng mãi lời thề quyết tử". Triển lãm trưng bày nhiều hiện vật gốc: Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, một số văn bản gốc về thiện chí hòa bình, giải quyết vấn đề chiến tranh ở Việt Nam bằng ngoại giao, đàm phán hòa bình... và rất nhiều hiện vật, tư liệu, hình ảnh được trưng bày theo bốn phần: Thiện chí hòa bình của Chính phủ và nhân dân Việt Nam; Toàn quốc kháng chiến (1946 - 1947); Việt Bắc - thủ đô kháng chiến; Ngày khải hoàn, 10-10-1954. Triển lãm tái hiện cuộc sống, chiến đấu, lao động và học tập của quân và dân ta trong những ngày đầu kháng chiến. Ðặc biệt ở thủ đô Hà Nội là nơi mở màn của cuộc kháng chiến toàn quốc và là nơi diễn ra cuộc chiến đấu ác liệt nhất. Triển lãm còn tái tạo bức tranh sinh động về Việt Bắc - căn cứ địa của cuộc kháng chiến và nhiều hình ảnh của Ngày giải phóng thủ đô.

Triển lãm đến ngày 15-2-2007.

* Ngày 15-12, Bảo tàng tỉnh Gia Lai đã tổ chức triển lãm ảnh "Lực lượng vũ trang Gia Lai trong cuộc kháng chiến chống thực dân, đế quốc và các thế lực thù địch". Với hơn 100 hình ảnh tư liệu, hiện vật... triển lãm phản ánh sinh động cuộc chiến đấu anh dũng của quân và dân các dân tộc Gia Lai trong hai cuộc kháng chiến; đặc biệt là cuộc đấu tranh làm thất bại âm mưu chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc của bọn phản động. Trong dịp này, UBND tỉnh đã tổ chức nhiều đoàn thăm hỏi động viên và trích 50 triệu đồng, mua 500 suất quà tặng các đối tượng là cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa; cán bộ ở lại miền nam sau Hiệp định Giơ-ne-vơ (1954).

* Ðoàn Ðồng Bằng (Binh đoàn Tây Nguyên) mở đợt thi đua "Tự hào với truyền thống, ra sức phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ quân sự năm 2006" tập trung các nội dung: Nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, rèn luyện kỷ luật, phấn đấu đạt các khoa mục huấn luyện từ 75% đến 80% khá giỏi trở lên; tăng cường công tác hành quân dã ngoại, giúp dân ổn định phát triển sản xuất, xóa đói, giảm nghèo; chủ động phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể địa phương đứng chân, làm tốt công tác dân vận, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, kiên quyết làm thất bại âm mưu chia rẽ, gây mất đoàn kết của các thế lực thù địch và bọn phản động...