Tiếp sức mùa thi

Tình nguyện viên tiếp sức

Chương trình "Tiếp sức mùa thi 2008" do Thành đoàn, Hội Sinh viên thành phố Hà Nội đã được triển khai đến từng cơ sở đoàn, hội và các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thủ đô với phương châm "Hỗ trợ tối đa, hiệu quả tối ưu".

Nét mới của Tiếp sức mùa thi năm nay là việc triển khai rộng rãi chương trình tư vấn cho mùa thi qua mạng. Trang http://hanoimuathi.com của Ðội sinh viên tình nguyện Ðom đóm xanh khá hữu ích cho các bạn thí sinh, cung cấp những chỉ dẫn đơn giản tìm địa điểm thi, cũng như chia sẻ các địa điểm trọ miễn phí hay cho thuê giá rẻ.

Các nhà ga, bến xe, địa điểm thi đều được trang bị máy tính để hỗ trợ cho việc tư vấn, chỉ dẫn của tình nguyện viên. Ðội sinh viên tình nguyện Học viện kỹ thuật Quân sự là đơn vị nhận nhiệm vụ quản lý, điều hành hệ thống máy móc.

Bên cạnh đội ngũ thanh niên tình nguyện đến từ các trường đại học, cao đẳng, khá nhiều câu lạc bộ, nhóm, đội của thanh niên cũng đã vào cuộc như Tri thức xanh, đội xe tình nguyện "Chở những ước mơ", Ðom đóm xanh...

Bóng áo xanh tình nguyện nhiều năm nay đã trở nên quá quen thuộc với các thí sinh từ tỉnh xa về. Kim Anh - trưởng nhóm Tri thức xanh và cũng là một thanh niên tình nguyện có "thâm niên" nhất trong nhóm ngay từ những ngày đầu nhớ lại: Hồi năm thứ nhất đi tiếp sức mùa thi, nhiều bỡ ngỡ lắm. Chúng em ra tận xe hỏi han, bắt chuyện mà nhiều người cũng đề phòng, có khi chẳng buồn trả lời. Những năm gần đây thì khác rồi, cứ thấy bóng áo xanh là họ đến tận nơi hỏi. Năm 2007 là năm thí sinh về Hà Nội dự thi vắng nhất từ trước đến giờ thì mỗi bạn trong nhóm một ca cũng giúp được tầm 20 người. Còn những năm trước, vào những ngày cao điểm chúng em trả lời không kịp thở nữa.

"Có lần, một em từ Hải Phòng lên đây thi mới phát hiện ra nhầm va-li với bố, quên hết giấy tờ ở nhà mà tiền cũng không có. Chúng em gọi điện về nhà rồi góp tiền mua vé xe cho em ấy về kịp lấy giấy tờ lên thi"- một tình nguyện viên kể lại.

Nhóm Tri thức xanh trước đây tỏa đi nhiều bến xe, nhà ga, nhưng sau này quy tụ hết về khu vực bến xe Giáp Bát, nơi có lượng thí sinh tương đối đông. Năm nay theo kế hoạch, khu vực bến xe Giáp Bát sẽ có các đội thanh niên tình nguyện của Trường đại học Xây dựng, Kinh tế, Bách khoa. Tuy nhiên đến những ngày gần thi, nhiều trường khác thường đến đăng ký trực tiếp luôn với bến xe để có sự hỗ trợ tốt nhất cho các thí sinh xa nhà.

Công việc của các bạn là hướng dẫn các thí sinh tìm địa điểm thi với sự hỗ trợ của máy tính, sau đó tìm chỗ trọ - cũng theo danh sách nhà trọ các nơi đăng ký qua mạng trên website của Thành đoàn, sau đó là tìm tuyến xe buýt đến nơi đó. Những chỗ nào không tiện tuyến xe buýt thì cũng chính thanh niên tình nguyện tìm cách "mặc cả" với xe ôm để không bị "chẹt" giá.

Cũng chính vì gắn bó với phong trào tình nguyện nên bây giờ dù đã đi làm, bạn cũng vẫn dành thời gian tham gia phong trào: "Em đành đi làm muộn, còn buổi tối cố làm bù vậy. Công việc tình nguyện trong mùa thi đã ngấm vào trong máu mình rồi, không thể bỏ được. May mà sếp cũng thông cảm".

Tấm lòng người dân rộng mở

Bác Huân ở Khu tập thể Ðồng Xa bộc bạch khi nói về chương trình Tiếp sức mùa thi: Những năm chiến tranh, tôi là sinh viên Trường Sư phạm. Năm sáu bảy, trường tôi sơ tán về Thái Nguyên, cả thầy lẫn trò đều về nhà dân ở. Người dân lúc đó đói khổ lắm, nhưng họ dành cho chúng tôi  sự ưu tiên, trân trọng đặc biệt. Họ bao bọc chúng tôi như con cái trong nhà. Nợ ân tình còn đó, lẽ nào, con em các tỉnh xa về Hà Nội, chúng tôi lại không mở rộng cửa để đón  họ trong mấy ngày thi.

Anh Nguyễn Văn Thọ ở đường Nguyễn Sơn (Long Biên) mới tốt nghiệp đại học vài năm nay, cũng đã đăng ký cung cấp nhà ở miễn phí cho thí sinh thông qua website tình nguyện aoxanh.net. Anh cho biết: Hiện anh cùng em trai đang sống trong ngôi nhà hai tầng rộng rãi, thoáng mát. Ðộc thân, cuộc sống cũng đơn giản, vào mạng thấy có thông tin cần chỗ trọ miễn phí, anh gọi điện đến đăng ký. Nhà anh hiện có thể chứa được trên dưới chục người, đủ cho thí sinh và người nhà ngủ nghỉ thoải mái để đảm bảo thi tốt.
Anh Thọ vốn là sinh viên Trường đại học Thương mại. Nỗi khổ của sinh viên anh đã từng nếm trải: "Ngày xưa mình khổ vì cuộc sống khó khăn, giờ đây những gia đình nông dân giá cả thì leo thang, không có điều kiện thì còn khổ hơn mình nhiều. Nếu làm được việc gì đó giúp đỡ người nghèo, thấy trong lòng thoải mái, vui vẻ". Không chỉ là có chỗ ở, nếu cần, anh Thọ sẵn sàng hỗ trợ thêm về cơm nước, và các vật dụng thiết yếu khác.

Cô Kiều Thị Dung làm giám đốc một công ty tư nhân. Tuy công việc bận rộn nhưng đến mùa thi năm nay cũng không quên vào website của Thành đoàn đăng ký cho thí sinh ở miễn phí hai phòng trọ từ 10- 15 m2, có sân rộng rãi ở Thanh Trì. Cô bảo: Ðây là ngôi nhà mình mới mua, riêng rẽ độc lập. Mình chưa dùng đến thì mình cho các em ở nhờ, chứ thời buổi này, thuê nhà trọ mấy ngày thì khó khăn lắm. Làm được chút gì giúp cho các em thì làm thôi, tiền nong có đáng gì.

Bác Nguyễn Ðình Cầm ở Láng Hạ có một phòng nhỏ khép kín trên tầng ba vốn dành cho khách ở, chừng sáu m2, bên dưới hai tầng là nhà ở vợ chồng bác và gia đình con trai. Mùa thi năm nay bác đã gửi e-mail đăng ký cho thí sinh và người nhà ở, miễn phí hoàn toàn cả điện nước. Bác nói thật lòng: Cho người lạ đến ở không thể nói là không phiền, nhất là bà nhà tôi tính tình sạch sẽ, vợ chồng tôi lại già rồi không thích ồn ào. Xem ti-vi, thấy cảnh người ở xa lên Hà Nội thi tìm chỗ ở vất vả quá, tôi nghĩ người ta cũng như mình, ai cũng có lúc gặp khó khăn, có điều kiện giúp đỡ được nhau thì giúp, nên tôi cũng thuyết phục bà ấy nhà tôi, và bà ấy cũng đồng ý. Nhiều người gọi điện đến đăng ký lắm, chỉ tiếc là mình chỉ có chừng đấy chỗ.

Chính những tấm lòng như thế đã và đang tiếp sức cho một mùa thi của các thí sinh xa nhà đỡ nhọc nhằn, vất vả. Tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ người trong lúc khó khăn chẳng phải là truyền thống nhân ái từ lâu đời của chúng ta sao.

- Chương trình tiếp sức mùa thi năm nay có 8.000 tình nguyện viên tham gia.

- Có hơn 20.000 chỗ trọ giá rẻ tại các ký túc xá tại KTX trường, các địa chỉ xung quanh các địa điểm thi.

- Phát khoảng 100.000 bản đồ Hà Nội miễn phí, bản đồ địa điểm thi.

- Trang bị khoảng 20 máy tính nối mạng tại 6 bến xe, nhà ga trọng điểm: Giáp Bát, Mỹ Ðình, Gia Lâm, Ga Hà Nội, Nước Ngầm, Hà Ðông.

(Theo thông tin từ Hội Sinh viên thành phố Hà Nội)