Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và hiện thực

NDO -

NDĐT - Nhân kỷ niệm 65 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5-1954 - 7-5-2019), sáng 25-4, tại Trung tâm Hội nghị - Văn hóa tỉnh Điện Biên, Bộ Quốc phòng phối hợp Tỉnh ủy Điện Biên tổ chức hội thảo “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và hiện thực”.

Đại biểu dự hội thảo.
Đại biểu dự hội thảo.

Dự hội thảo có sự tham dự của lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị, Tổng cục Hậu cần, Tổng cục Kỹ thuật; đại biểu lãnh đạo các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Yên Bái, Sơn La; đại biểu các quân khu, quân đoàn, học viện, nhà trường; các tướng lĩnh, nhà khoa học trong và ngoài quân đội; đại biểu lão thành cách mạng; các nhân chứng lịch sử tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ và cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.

Hội thảo nhằm khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo Chiến dịch Điện Biên Phủ; sức mạnh của thế trận chiến tranh nhân dân Việt Nam; tinh thần, ý chí kiên cường, dũng cảm, mưu trí, sáng tạo của Quân đội nhân dân Việt Nam. Làm rõ nguyên nhân, ý nghĩa, tầm vóc của thắng lợi, qua đó đúc rút những kinh nghiệm, bài học về lãnh đạo, chỉ đạo chiến lược.

Theo Ban Tổ chức, có gần 80 bài tham luận gửi về Hội thảo. Mỗi tham luận là một công trình độc lập, đi sâu nghiên cứu từng vấn đề cụ thể trong hệ đề tài được xác định, nhưng tập trung là làm sáng tỏ, đầy đủ hơn các nội dung: Khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh - yếu tố tiên quyết để làm nên thắng lợi; Chiến thắng Điện Biên Phủ là chiến thắng của sức mạnh chiến tranh nhân dân, của khối đại đoàn kết toàn dân, của ý chí giữ vững độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam; Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng là lực lượng nòng cốt làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ, góp phần làm phong phú nghệ thuật quân sự Việt Nam; Chiến thắng Điện Biên Phủ có ý nghĩa lịch sử và tầm vóc thời đại to lớn, để lại những bài học còn nguyên giá trị trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

Trong khuôn khổ các hoạt động Hội thảo, trước đó, chiều ngày 24-4, Thượng tướng Lê Chiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban chỉ đạo hội thảo làm trưởng đoàn đã tới dâng hoa, thắp hương tri ân các anh hùng, liệt sĩ tại nghĩa trang A1; thăm hỏi, tặng quà năm gia đình chính sách trên địa bàn TP Điện Biên Phủ.