Phục hồi tranh tường trong Cung An Định (Huế)

Các chuyên gia CHLB Đức đang
phục chế tranh tường ở lầu
Khải Tường – cung An Định.
Các chuyên gia CHLB Đức đang phục chế tranh tường ở lầu Khải Tường – cung An Định.

Cung An Định thuộc hệ thống các cung điện lớn của triều Nguyễn, được xây dựng từ năm 1919, dưới triều vua Khải Định, tồn tại đến nay gần 100 năm. Công trình được xây dựng trên diện tích 23.463 m2 , là công trình nghệ thuật tiêu biểu cho sự kết hợp giữa kiến trúc, mỹ thuật đông - tây ở Huế đầu thế kỷ 20.

Đặc biệt, những bức tranh tường bên trong và trần nhà của tòa cung An Định hết sức độc đáo, đạt đến đỉnh cao của sự kết hợp giữa thể loại tranh tường và các phù điêu trang trí. Ở Khải Tường Lâu, tiền sảnh chính của cung An Định là nơi cất giữ những tranh tường vô giá đó.

Tuy nhiên, nhiều mảng tường trước đây được trang trí bằng những bức tranh có nhiều hoa văn, họa tiết tinh xảo bị những người sử dụng về sau không ý thức được quét vôi đè lên. Tính ra, tổng cộng có đến 3.610 m2 diện tích tranh và trang trí họa tiết trên trần và tường của cung điện đang trong tình trạng bong tróc, ố mầu hoặc bị các lớp vôi quét tường phủ lên.

Từ tháng 6-2002, trong khuôn khổ dự án do Đại sứ quán CHLB Đức tại Việt Nam tài trợ 17.580 euro để phục hồi sáu bức tranh tường ở Khải Tường Lâu có kích cỡ 1,8m x 1,4m và 1,8m x 1m theo kỹ thuật sơn dầu trên chất liệu vữa. Phương pháp mà các nhóm chuyên gia người Đức tiến hành là việc nghiên cứu, phân tích các lớp sơn, thành phần hóa học của các lớp bột mầu và chất dung môi. Từ những kết quả thu thập được việc phục hồi các bức tranh tường được thực hiện theo thứ tự các công đoạn đầu tiên là gia cố lớp sơn mỏng bằng keo polyacrylic, tiến đến chùi sơ bằng cọ mềm và bọt biển chuyên dụng, dùng xà phòng trung tính anionictensid làm rõ lớp sơn gốc còn lại trên tường. Sau khi hoàn tất các công đoạn này, các chuyên gia sẽ dùng một lớp keo acrylic tô vào những chỗ mầu bị mất, rồi dùng màu nước chấm sửa lên bề mặt theo phương pháp kỹ thuật rigatino (nguyên liệu đều mang từ CHLB Đức sang).

Sau thành công của sáu bức tranh tường nói trên, hiện CHLB Đức tiếp tục cử chuyên gia và đầu tư 444.810 euro trong giai đoạn 2 để phục hồi khoảng 3.610 m2 tranh và họa tiết trang trí các tường và trần nhà của cung An Định (trong đó vốn đầu tư không hoàn lại của CHLB Đức là 355.000 euro, còn lại là vốn đối ứng của phía Việt Nam). Dự án sẽ thực hiện và kết thúc vào năm 2008...

Có thể bạn quan tâm