Phú Yên với hành trình thắm đượm nghĩa tình

NDO -

Đúng như kế hoạch, 5 giờ sáng 8/10, 30 chiếc xe giường nằm đã đưa gần 660 công dân từ Bình Dương về đến thành phố Tuy Hòa an toàn. Như vậy, sau 70 ngày đêm với sự quyết tâm, cộng đồng trách nhiệm của nhiều tập thể, cá nhân, tỉnh Phú Yên đã đưa hơn 16,7 nghìn công dân có hoàn cảnh khó khăn từ tâm dịch phía nam về quê an toàn trong niềm vui chung.

Sáng 8/10, 30 xe khách giường nằm của Công ty CP xe khách Phương Trang Futa Buslines đưa gần 660 công dân từ Bình Dương về Phú Yên an toàn. (Ảnh: TRÌNH KẾ)
Sáng 8/10, 30 xe khách giường nằm của Công ty CP xe khách Phương Trang Futa Buslines đưa gần 660 công dân từ Bình Dương về Phú Yên an toàn. (Ảnh: TRÌNH KẾ)

Sau hơn ba tháng vào khám bệnh bị kẹt lại ở Bình Dương, sáng nay bà Huỳnh Thị Siêm, 75 tuổi ở thôn Phong Niên, huyện Phú Hòa cùng với gần 660 người khác được đưa đón miễn phí về tới nơi an toàn. Vừa lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc Covid-19 xong để huyện đưa lên xe đón về địa phương, bà Siêm xúc động nói: “Tôi đi vào thành phố để khám bệnh đột xuất, khi dịch ập đến bệnh viện cũng đóng cửa, bị kẹt ở Bình Dương suốt mấy tháng qua. Hôm nay được tỉnh cho xe đưa đón về miễn phí, thật không có lời nào cảm ơn và hạnh phúc bằng”.

Còn em Nguyễn Thị Lành, 29 tuổi ở thôn 4, xã Đa Lộc, huyện miền núi Đồng Xuân, Phú Yên thì có hoàn cảnh riêng: Nhà đông anh em, Lành cũng như bao lao động khác phải vào Bình Dương làm công nhân may mặc lâu nay. Dịch Covid-19 xảy ra, nhà máy đóng cửa, không có việc làm, không có thu nhập, phải tằn tiện sống qua ngày. “Nghe tỉnh có chương trình đón người dân lao động gặp khó khăn về quê, em đăng ký theo hướng dẫn qua mạng xã hội và sau nửa tháng nay mới được đón về. Khi lên xe em được nhận quà, suất ăn và 200 nghìn đồng của nhà từ thiện, mừng lắm. Thật cảm động khi được các anh, các chú chăm lo chu đáo trong chuyến đi này”.

Phú Yên với hành trình thắm đượm nghĩa tình -0
Các công dân đón về từ Bình Dương được tổ chức lấy mẫu xét nghiệm PCR để sàng lọc Covid-19 an toàn  trước khi về địa phương. (Ảnh: TRÌNH KẾ)

Trong “chiến dịch 70 ngày đêm” qua, tỉnh Phú Yên đã tổ chức được 30 đợt, ban đầu mỗi đợt 25 xe, sau tăng lên 30 xe, với tổng cộng hơn 800 lượt xe, đã đưa được hơn 16,7 nghìn công dân gặp khó về quê an toàn; trong đó có gần 12.000 công dân Phú Yên sinh sống tại TP Hồ Chí Minh và còn lại là các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và Bà Rịa Vũng Tàu. Thực hiện được kết quả đáng trân trọng này là sự nỗ lực lớn của hàng trăm cán bộ, nhân viên của nhiều cấp, nhiều sở, ban, ngành. Tỉnh Phú Yên thành lập tiểu ban đón công dân do giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh làm trưởng ban, cùng với sự phối hợp của Sở Giao thông vận tải, Tỉnh đoàn, Sở Thông tin và truyền thông và sự hỗ trợ, kết nối của Hội đồng hương Phú Yên tại TP Hồ Chí Minh.

GS, TS Trình Quang Phú, Chủ tịch Hội đồng hương Phú Yên tại TP Hồ Chí Minh cho biết, ông được tỉnh phân công làm đầu mối ở phía nam với trách nhiệm là tập họp danh sách, tổ chức đón và đưa bà con lên xe về quê. Hội đã lập ra Ban chỉ đạo do đồng chí Chủ tịch làm Trưởng ban và các tiểu ban thu thập, điều chỉnh thông tin, tiểu ban hậu cần phục vụ bữa ăn tối cho bà con về quê và tiểu ban điều phối tại bến xe với hơn 20 tình nguyện viên tham gia. Những tình nguyện viên này hầu hết là con em quê ở Phú Yên mới ra trường hoặc đang công tác ở thành phố.

Công ty Cổ phần xe khách Phương Trang Futa Buslines là đơn vị tài trợ toàn bộ chuyến xe miễn phí đưa người dân Phú Yên về quê. Xác định mỗi người một nhiệm vụ, với vai trò người “chiến sĩ” trên mặt trận chống dịch, tập thể 50-60 tài xế của Công ty đã miệt mài cùng người dân trong hành trình về quê. Hành trình của họ là ngày nghỉ đêm lại đi. Mỗi ngày 5 chiều xuất phát tại Phú Yên và sáng hôm sau lại có mặt ở TP Hồ Chí Minh để đón bà con lên xe và suốt đêm chạy xe đưa hàng trăm người về lại Phú Yên an toàn.

Lái xe Lê Văn Tâm chia sẻ: “Trong quá trình đưa đón hàng ngàn bà con về Phú Yên, chứng kiến nhiều trường hợp khó khăn, người già đi chữa bệnh, người bán vé số dạo, nhiều đôi vợ chồng với con nhỏ chật vật giữa vùng dịch không có thu nhập, chúng tôi rất xúc động và luôn động viên mình phải hoàn thành nhiệm vụ, lái xe và phòng, chống dịch an toàn, tất cả vì cộng đồng”.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, Trần Hữu Thế, xúc động cảm ơn sự Công ty Phương Trang hỗ trợ không có giới hạn số lượng xe đưa đón người dân Phú Yên từ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía nam về quê. Không chỉ vậy, công ty còn tặng cho tỉnh nhiều đợt, nhiều trang thiết bị y tế phòng, chống dịch như máy thở, kit test….

Phú Yên với hành trình thắm đượm nghĩa tình -0
Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, Trần Hữu Thế, trao bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong chương trình. (Ảnh: TRÌNH KẾ)

Chiều 8/10, UBND tỉnh Phú Yên đã tổ chức tuyên dương cán bộ, nhân viên Tập đoàn Phương Trang Group.

Đến nay Phú Yên đã cơ bản khống chế được dịch Covid-19. Đây là điều kiện thuận lợi để tỉnh từng bước khôi phục lại sản xuất, ổn định đời sống người dân. Trong quá trình đón người dân về quê, tỉnh Phú Yên đã chỉ đạo song song việc tổ chức khảo sát đánh giá nhu cầu, trình độ, độ tuổi, giới tính… trong tổng số công dân được đưa về để làm cơ sở xây dựng kế hoạch cụ thể chuẩn bị cho việc làm, an sinh xã hội.

Tỉnh sẽ quan tâm, hỗ trợ cơ chế chính sách cho các doanh nghiệp trải qua khó khăn sau đại dịch khi sức chống chịu của doanh nghiệp suy giảm, thì việc tiếp nhận lao động tự do có nguyện vọng ở lại Phú Yên sinh sống cũng gặp nhiều khó khăn. Về việc thực hiện các chế độ theo Nghị quyết 68, Quyết định 23 của Chính phủ đối với các đối tượng lao động tự do từ các tỉnh phía nam và TP Hồ Chí Minh về quê, Phú Yên có cơ chế đơn giản thủ tục để người dân được nhận hỗ trợ nhanh hơn, đúng thời điểm dịch bệnh khó khăn…