Phú Yên cơ bản hoàn chỉnh phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã

NDO - Ngày 22/3, ông Trương Ngọc Tuấn, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Phú Yên cho biết, trong tuần tới sẽ cơ bản hoàn chỉnh phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.
0:00 / 0:00
0:00
Thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, góc nhìn từ trên cao.
Thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, góc nhìn từ trên cao.

Trước đó, ngày 21/3, sở này đã có Văn bản số 562/SNV-XDCQ, về việc dự kiến phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã năm 2025, đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương rà soát, dự kiến phương án sắp xếp phường, xã mới và gửi về Sở Nội vụ chậm nhất trong ngày mai (23/3) để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Theo ông Tuấn, xã miền núi có diện tích tự nhiên từ 150km2 trở lên, quy mô dân số từ 15.000 người trở lên, riêng xã miền núi có đông đồng bào dân tộc thiểu số thì phải đạt dân số từ 7.500 người trở lên; xã đồng bằng có diện tích tự nhiên từ 90km2 trở lên, quy mô dân số từ 24.000 người trở lên; phường có diện tích tự nhiên từ 35km2 trở lên, quy mô dân số từ 50.000 người trở lên.

Việc sắp xếp các xã, phường, thị trấn hiện nay thành các xã, phường mới có diện tích tự nhiên và quy mô dân số tối thiểu bằng 300% trở lên so với tiêu chuẩn quy định tại Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (đã sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết số 27/2022/UBTVQH15).

Tỉnh Phú Yên hiện có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm thành phố Tuy Hòa, hai thị xã Sông Cầu và Đông Hòa; 3 huyện đồng bằng là Phú Hòa, Tây Hòa, Tuy An; 3 huyện miền núi là Đồng Xuân, Sông Hinh, Sơn Hòa. Toàn tỉnh có 106 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 18 phường, 6 thị trấn và 82 xã.

Là địa phương ven biển Nam Trung bộ, có chiều dài bờ biển 189km, nằm ở phía Đông dãy Trường Sơn, Phú Yên có diện tích tự nhiên 5.026km2, trong đó đồi núi chiếm khoảng 70%. Phía Bắc giáp tỉnh Bình Định, Nam giáp tỉnh Khánh Hòa, Tây giáp tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk, Đông giáp Biển Đông. Dân số khoảng 883.298 người, mật độ 174 người/km2; có 33 dân tộc anh em, trong đó có 32 dân tộc thiểu số với 60.128 người.