Phong trào thi đua quyết thắng lan tỏa trong toàn Quân chủng Hải quân

Hướng tới Đại hội Thi đua quyết thắng của Quân chủng Hải quân, Báo Nhân Dân xin giới thiệu bài viết của Đại tá Vũ Anh Tuấn, Chủ nhiệm Chính trị Hải quân.
0:00 / 0:00
0:00
Cán bộ, chiến sĩ Tàu 263, Hải đội 515 huấn luyện kỹ năng cứu người rơi xuống nước trong chiến đấu.
Cán bộ, chiến sĩ Tàu 263, Hải đội 515 huấn luyện kỹ năng cứu người rơi xuống nước trong chiến đấu.

Trong gần 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, phong trào thi đua quyết thắng trong lực lượng Hải quân nhân dân Việt Nam luôn là động lực mạnh mẽ để mỗi cán bộ chiến sĩ vượt qua khó khăn, gian khổ, thử thách, anh dũng chiến đấu, mưu trí, sáng tạo, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ và lập nhiều chiến công xuất sắc.

Quán triệt sâu sắc các quan điểm, tư tưởng của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua Ái quốc; trong gần 70 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước mà trực tiếp là Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, sự đoàn kết hiệp đồng của các đơn vị bạn, sự yêu thương đùm bọc, giúp đỡ của đồng bào, chiến sĩ cả nước, lực lượng Hải quân đã phát huy truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng của dân tộc, Quân đội và Quân chủng, thường xuyên đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Hải quân đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phong trào thi đua hướng vào khắc phục khó khăn, xây dựng quyết tâm “Dám đánh, quyết đánh, quyết thắng”. Chính vì thế, chỉ với lực lượng nhỏ bé, vũ khí, trang bị hạn chế, thô sơ, song với tinh thần quả cảm, mưu trí, sáng tạo, cán bộ, chiến sĩ Hải quân đã ra quân đánh thắng trận đầu, đuổi tàu khu trục Madox ra khỏi vùng biển miền bắc xã hội chủ nghĩa.

Phát huy thắng lợi đó và trên cơ sở quán triệt, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả phong trào “Quyết tâm thi đua đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”, Hải quân nhân dân Việt Nam góp phần quan trọng làm thất bại 2 cuộc chiến tranh phá hoại của Mỹ bằng không quân, hải quân ra miền bắc.

Phong trào thi đua quyết thắng lan tỏa trong toàn Quân chủng Hải quân ảnh 1
Huấn luyện cẩu nhận ngư lôi tại Lữ đoàn 172, Vùng 3 Hải quân.

Đặc biệt, khi thực hiện phong trào “Tất cả vì miền nam thân yêu”, Đoàn tàu 0 số của Quân chủng Hải quân đã sẵn sàng hy sinh, vượt muôn trùng khó khăn, hiểm nguy, vận chuyển hàng trăm ngàn tấn vũ khí, trang thiết bị, kỹ thuật... cho tiền tuyến lớn miền nam, làm nên huyền thoại “Đường Hồ Chí Minh trên biển”, góp phần quan trọng vào thắng lợi vĩ đại của dân tộc, giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Bước vào thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trước những diễn biến phức tạp của thế giới, khu vực, nhất là trên biển, đảo, phong trào thi đua quyết thắng của Quân chủng thực sự là động lực to lớn, môi trường quan trọng thúc đẩy cán bộ, chiến sĩ Hải quân hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Những năm gần đây, trước những diễn biến phức tạp của tình hình, càng trong khó khăn, gian khổ, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân” càng được tôi luyện, tỏa sáng và phát huy. Phong trào thi đua quyết thắng đã tạo thành phong trào hành động cách mạng phát triển sôi nổi, rộng khắp, có sức lan tỏa, thực sự là động lực thúc đẩy mọi tổ chức, mọi lực lượng năng động, sáng tạo, vươn lên hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, như huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; trực chốt giữ bảo vệ vững chắc chủ quyền trên các vùng biển đảo; bảo vệ các hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí, hoạt động kinh tế biển; phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ ngư dân vươn khơi, bám biển...

Phong trào thi đua quyết thắng lan tỏa trong toàn Quân chủng Hải quân ảnh 3
Thực hành lên lớp huấn luyện chuyên ngành tại Lữ đoàn 680, Vùng 3 Hải quân.

Trước diễn biến căng thẳng, phức tạp của tình hình trên biển, cán bộ, chiến sĩ Hải quân luôn trụ vững nơi đầu sóng, bám tàu, bám đảo, sẵn sàng chiến đấu cao, đấu tranh kiên quyết với các hoạt động xâm phạm, khảo sát, thăm dò trái phép trên vùng biển của nước ta, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, phục vụ sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Với những thành tích đó, Hải quân nhân dân Việt Nam đã vinh dự 2 lần được Đảng, Nhà nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và nhiều phần thưởng cao quý khác. Đó là niềm tự hào, kiêu hãnh, tiếp tục bồi đắp, tạo dòng chảy liên tục và ngày càng mạnh mẽ của chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong thời đại Hồ Chí Minh của Hải quân nhân dân Việt Nam.

Trên Biển Đông vẫn đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tranh chấp, xung đột; nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo ngày càng nặng nề, phức tạp hơn, quán triệt lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Hải quân tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức, triển khai toàn diện, đồng bộ, quyết liệt, có chiều sâu phong trào thi đua quyết thắng, trong đó tập trung thực hiện các giải pháp cụ thể, hiệu quả.

Phong trào thi đua quyết thắng lan tỏa trong toàn Quân chủng Hải quân ảnh 4
Giới thiệu tính năng, kỹ chiến thuật của pháo AK-630 tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Hải quân.

Toàn Quân chủng đang tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt Lời kêu gọi Thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; đường lối, quan điểm của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng.

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao nhận thức, hành động, làm cho tinh thần thi đua yêu nước thực sự trở thành ý thức, trách nhiệm, hành động thường xuyên của mỗi cơ quan, đơn vị, mỗi cán bộ, chiến sĩ Hải quân; tạo thành phong trào hành động cách mạng sôi nổi, thực sự là động lực to lớn, góp phần xây dựng Quân chủng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Tập trung khơi dậy lòng yêu quê hương, đất nước, yêu biển đảo trong trái tim mỗi cán bộ, chiến sĩ để trong bất cứ hoàn cảnh khó khăn nào, cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam đều giữ vững bản lĩnh chính trị vững vàng, nhận thức sâu sắc tình hình nhiệm vụ, có ý chí quyết tâm chiến đấu cao, không sợ khó khăn, gian khổ, sẵn sàng hy sinh quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Phong trào thi đua quyết thắng lan tỏa trong toàn Quân chủng Hải quân ảnh 5
Biểu diễn võ thuật đặc công Hải quân tại lễ ra quân huấn luyện.

Gắn phong trào thi đua quyết thắng với phong trào thi đua yêu nước và thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động của các cấp, các ngành, nhất là học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân" thời kỳ mới; nâng cao chất lượng, hiệu quả huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật và xây dựng Quân chủng Hải quân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại…

Thường xuyên đổi mới công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng; kết hợp chặt chẽ công tác thi đua với công tác khen thưởng, công tác khen thưởng với công tác cán bộ và chính sách; động viên, thúc đẩy, làm cho phong trào thi đua phát triển ngày càng bền vững, đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả. Kịp thời phát hiện, biểu dương khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc và đặc biệt xuất sắc.

Chú trọng phát hiện, bồi dưỡng điển hình tiên tiến, nhân rộng mô hình tiêu biểu, kịp thời tôn vinh các nhân tố mới; chú trọng khen thưởng tập thể nhỏ, nhất là đơn vị làm nhiệm vụ trên quần đảo Trường Sa, nhà giàn DK-I, đài, trạm radar, tàu trực dài ngày trên biển… cá nhân trực tiếp thực hiện nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất; quan tâm tạo điều kiện mọi mặt để các điển hình tiên tiến được tuyên truyền, nêu gương, tạo sự lan tỏa trong đơn vị và trong toàn Quân chủng.

Phong trào thi đua quyết thắng lan tỏa trong toàn Quân chủng Hải quân ảnh 7
Tổ chức huấn luyện thao tác trên pháo tại Lữ đoàn 172, Vùng 3 Hải quân.

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, hội đồng thi đua khen thưởng, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy và cơ quan chính trị các cấp; phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của mọi cán bộ, đảng viên, sự năng động sáng tạo, hiệu của của các tổ chức quần chúng. Gắn công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng với xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực”, “tiêu biểu”.

Duy trì nghiêm nền nếp, chế độ kiểm tra, sơ tổng kết, rút kinh nghiệm, kịp thời khắc phục hạn chế, khuyết điểm, đưa phong trào thi đua phát triển vững chắc; kiên quyết chống các biểu hiện hình thức, ganh đua, chạy theo thành tích. Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên làm công tác thi đua khen thưởng bảo đảm số lượng, chất lượng, có tinh thần trách nhiệm cao, phẩm chất đạo đức, năng lực công tác tốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.