Phong trào thi đua “Phụ nữ 5 tốt” được phát động khi nào?

NDO -

Phong trào thi đua “Phụ nữ 5 tốt” là phong trào phụ nữ thi đua được phát động đầu tiên trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

0:00 / 0:00
0:00
Cáng thương binh về hậu cứ. (Nguồn: Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam/TTXVN)
Cáng thương binh về hậu cứ. (Nguồn: Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam/TTXVN)

Từ ngày 8 đến ngày 11/3/1961, Đại hội đại biểu phụ nữ Việt Nam lần thứ III, được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội.

Đại hội đã đề ra 3 nhiệm vụ lớn cho phong trào phụ nữ Việt Nam là: Tăng cường đoàn kết tham gia cách mạng xã hội chủ nghĩa, đưa sự nghiệp giải phóng phụ nữ ở miền bắc lên trình độ cao hơn, sâu sắc và triệt để hơn; kiên quyết cùng toàn dân đấu tranh giành hòa bình thống nhất nước nhà; tăng cường đoàn kết hữu nghị với phụ nữ thế giới đấu tranh cho hòa bình, độc lập dân chủ và chủ nghĩa xã hội.

Đại hội đã phát động phong trào thi đua 5 tốt với 5 nội dung:

1. Đoàn kết sản xuất tiết kiệm tốt

2. Chấp hành chính sách tốt

3. Tham gia quản lý tốt

4. Học tập chính trị, văn hóa, kỹ thuật tốt

5. Xây dựng gia đình nuôi dạy con tốt.

Phong trào thi đua "Phụ nữ 5 tốt" ở miền nam

Phong trào thi đua “Phụ nữ 5 tốt” được Hội Liên hiệp phụ nữ Giải phóng miền nam Việt Nam phát động vào tháng 5/1961.

Các nội dung chủ yếu của phong trào thi đua là:

1. Đoàn kết đấu tranh chính trị, vũ trang và binh vận tốt;

2. Lao động sản xuất, tiết kiệm tốt;

3. Chăm sóc, nuôi dưỡng thương bệnh binh tốt;

4. Học tập chính trị, văn hóa tốt;

5. Rèn luyện tư cách đạo đức tốt.

Mục tiêu của phong trào nhằm đoàn kết các tầng lớp phụ nữ đấu tranh chống áp bức, bóc lột, khủng bố và đánh đổ chế độ độc tài Mỹ-Diệm.

Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Giải phóng miền nam Việt Nam đã lên tiếng qua Đài phát thanh Giải phóng phát động phụ nữ hai miền thi đua giữa phong trào “Phụ nữ 5 tốt”.

Phong trào thi đua “Phụ nữ 5 tốt” là phong trào phụ nữ thi đua được phát động đầu tiên trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Tại Đại hội Liên hoan Phụ nữ "5 tốt" toàn miền bắc, diễn ra ở Thủ đô Hà Nội, ngày 1/5/1964, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đến dự và có bài nói chuyện.

Người nói: ngay từ lúc đầu Đảng và Nhà nước ta đã thi hành chính sách phụ nữ cũng được bình quyền, bình đẳng như đàn ông. Trong hàng ngũ vẻ vang của những anh hùng quân đội, anh hùng lao động, chiến sĩ thi đua và lao động tiên tiến đều có phụ nữ.

Phụ nữ ta tham gia ngày càng đông và càng đắc lực trong các ngành kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội. Thế là dưới chế độ tốt đẹp của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, phụ nữ đã thực sự làm chủ Nhà nước.

Đến nay, có độ năm vạn chị em được bầu là phụ nữ “Năm tốt”, năm vạn người trong cả miền bắc, như thế là chưa nhiều, cần phải cố gắng đẩy mạnh phong trào hơn nữa. Muốn phong trào lên mạnh thì cán bộ phụ nữ phải làm gương mẫu. Nhưng nghe nói cán bộ của phụ nữ và phụ nữ của cán bộ còn ít tham gia phong trào. Hiện tượng ấy cần phải sửa đổi.

Phụ nữ phải tự nâng cao tinh thần làm chủ, cố gắng học tập và phấn đấu; phải xóa bỏ tư tưởng bảo thủ, tự ti; phải phát triển chí khí tự cường, tự lập. Có như thế thì phong trào “Năm tốt” sẽ ngày càng lan rộng ăn sâu và sẽ thực hiện 100% bình quyền, bình đẳng.


* Nguồn tư liệu: Biên niên lịch sử Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, tập 1 (1930-1976)