Phòng, chống tội phạm ma túy trên tuyến biên giới

Từ nhiều năm nay, tuyến biên giới Việt Nam - Lào luôn là “điểm nóng” hoạt động ma túy, nhất là những tên tội phạm sừng sỏ, nguy hiểm.

Mới đây, tại hội nghị giao ban lần thứ 11 về công tác phối hợp phòng, chống tội phạm ma túy giữa ba lực lượng, gồm: Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm (Bộ Quốc phòng); Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C47, Bộ Công an) và Cục Cảnh sát phòng, chống ma túy (Bộ An ninh nước Cộng hòa DCND Lào), các cơ quan đều đánh giá tình hình ma túy và tội phạm ma túy trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào vẫn diễn biến phức tạp và có xu hướng gia tăng.

Thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy ngày càng tinh vi, xảo quyệt và hết sức manh động, sẵn sàng sử dụng vũ khí nóng chống trả quyết liệt khi bị phát hiện, truy bắt. Tình hình tái trồng cây có chứa chất ma túy một số nơi ở khu vực biên giới có dấu hiệu tái diễn, diện tích trồng tăng và khó kiểm soát. Theo thống kê của Bộ Công an, kết quả bắt giữ tội phạm ma túy của 10 tỉnh biên giới Việt Nam - Lào trong năm 2017 tăng cao hơn so với năm 2016. Cụ thể, gần 3.900 vụ bị triệt phá, 5.680 đối tượng bị bắt giữ với số lượng ma túy bị thu giữ lên đến hơn 500kg. Trong đó, có 203kg hê-rô-in; 137kg thuốc phiện; 191kg cần sa khô; 34kg và gần 703.000 viên ma túy tổng hợp. Số vụ, số đối tượng tội phạm ma túy bắt giữ trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào bằng 17% số vụ, số đối tượng của cả nước, số ma túy thu giữ được bằng 23% cả nước.

Theo C47, do lực lượng chức năng tấn công mạnh, cho nên hoạt động của các toán, nhóm vận chuyển ma túy có vũ trang tại địa bàn xã Vân Hồ (Sơn La) và Hủa Phăn (Lào) có giảm về tần suất nhưng hoạt động của chúng được tổ chức chặt chẽ, chuyên nghiệp, tinh vi hơn trước. Cụ thể, vì tính chất của việc mua bán ma túy đòi hỏi sự trung thành tuyệt đối, cho nên các “ông trùm” thường sử dụng người nhà, họ hàng, anh em, vợ chồng, tạo nên một "vòng tròn khép kín". Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, chúng thường xuyên thay đổi phương thức vận chuyển, giao dịch mua bán ma túy, không bao giờ đi theo một tuyến cố định, mỗi chuyến hàng vận chuyển theo một con đường. Địa điểm giao dịch cũng thường xuyên thay đổi, hàng giao một nơi, giao tiền một nơi khác và chỉ bán cho những đối tượng đủ tin cậy. Ngoài ra, chúng sử dụng những thành tựu của khoa học kỹ thuật để liên lạc, trao đổi khi mua bán, vận chuyển ma túy, gây rất nhiều khó khăn cho lực lượng chức năng.

Đáng chú ý, các đối tượng phạm tội còn tìm mọi cách để vô hiệu hóa vai trò của lực lượng chức năng ở cơ sở, hoặc lôi kéo cán bộ xã, bản để làm ngơ, bảo kê, thậm chí tiếp tay, tham gia mua bán, vận chuyển ma túy.

Nhằm đấu tranh có hiệu quả với tội phạm ma túy trên tuyến biên giới, trong thời gian qua, hai nước Việt Nam và Lào đã có nhiều cố gắng, tập trung lực lượng, phương tiện, triển khai các chương trình, kế hoạch đấu tranh với loại tội phạm này tại mỗi nước. Trong năm 2017, công tác phối hợp giữa ba lực lượng của hai nước trong đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy đã đi vào chiều sâu và đạt được những kết quả quan trọng. Công tác nắm tình hình, trao đổi thông tin được thực hiện thường xuyên hơn. Ba lực lượng đã phối hợp cùng nhau điều tra cơ bản các tuyến, địa bàn trọng điểm về ma túy, điều tra, xác minh các đối tượng có lệnh truy nã, đối tượng trong các vụ án ma túy lẩn trốn qua biên giới. Ba lực lượng cũng phối hợp xác lập và tổ chức đấu tranh chung nhiều chuyên án triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia, từ đó góp phần ngăn chặn từ xa nguồn ma túy thẩm lậu vào Việt Nam.

Trong thời gian tới, nhằm ngăn chặn triệt để tội phạm ma túy tại tuyến biên giới, các lực lượng sẽ tiếp tục tăng cường trao đổi cung cấp thông tin qua đường dây nóng cũng như trao đổi trực tiếp giữa lãnh đạo các đơn vị để nắm diễn biến tình hình tội phạm ma túy. Xác minh thông tin về các đối tượng cầm đầu đường dây ma túy lớn, các đối tượng bị truy nã để xác minh, truy bắt. Đồng thời, tạo điều kiện, hỗ trợ nhau khi có yêu cầu tiến công truy bắt tội phạm ma túy.

Tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương hai bên biên giới xây dựng, triển khai các chương trình, dự án phát triển kinh tế, xã hội, nhằm nâng cao đời sống kinh tế và nhận thức về pháp luật, dần đẩy lùi tệ nạn ma túy ra khỏi mỗi gia đình, bản làng. Tranh thủ sự ủng hộ của các cấp chính quyền địa phương trong tuyên truyền triệt phá cây có chứa chất ma túy, phòng, chống tái trồng ở khu vực giáp ranh và phòng, chống tệ nạn ma túy giữa hai nước. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tích cực tham gia phòng, chống tội phạm.

Có thể bạn quan tâm