Phối hợp kiểm soát hoạt động tàu cá giữa Cà Mau và Kiên Giang

NDO - Hai tỉnh giáp ranh là Cà Mau và Kiên Giang ký kết công tác phối hợp, trao đổi thông tin, kiểm tra, kiểm soát tàu cá, thuyền viên… nhằm góp phần kiểm soát tốt các hoạt động khai thác hải sản.
0:00 / 0:00
0:00
Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau Kiên Giang ký kết, trao quy chế phối hợp vào chiều 9/8.
Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau Kiên Giang ký kết, trao quy chế phối hợp vào chiều 9/8.

Chiều 9/8, tại tỉnh Cà Mau, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Sử và Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang Lê Quốc Anh đã cùng ký kết quy chế phối hợp về kiểm soát hoạt động tàu cá; xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác và chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác giữa 2 địa phương.

Phối hợp kiểm soát hoạt động tàu cá giữa Cà Mau và Kiên Giang ảnh 1

Theo nội dung ký kết, hai bên sẽ phối hợp trao đổi thông tin; tuyên truyền, phổ biến pháp luật; kiểm tra, kiểm soát tàu cá, thuyền viên; xử lý các trường hợp vi phạm liên quan đến tàu cá và ngư dân vi phạm vùng biển nước ngoài khai thác hải sản trái phép…

Trước khi có ký kết hợp tác chính thức nêu trên, giữa tỉnh Cà Mau và Kiên Giang đã có những phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý tàu cá hoạt động khai thác hải sản trên biển, chủ động thường xuyên trao đổi, chia sẻ thông tin và phối hợp xử lý các vụ việc cụ thể liên quan đến công tác phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU).

Chính quyền 2 tỉnh còn chỉ đạo các lực lượng chức năng có liên quan tuần tra chung trên biển.

Từ năm 2020 đến nay, đã tổ chức được 6 đợt (mỗi đợt từ 10-15 ngày), kết quả xử lý 119 vụ việc (72 vụ liên quan tàu cá và 47 vụ liên quan đến thiết bị giám sát hành trình), tổng số tiền xử phạt hơn 8,6 tỷ đồng. Trong quá trình tuần tra chung, 2 địa phương ven biển này còn tổ chức tuyên truyền được hơn 1.000 lượt tàu cá/hơn 5.000 thuyền viên.

Tại Cà Mau, từ đầu năm 2022 đến tháng 7/2023, các đơn vị chức năng tỉnh này đã xử phạt 100 vụ tàu cá tỉnh Kiên Giang (101 tàu) với tổng số tiền hơn 2,5 tỷ đồng. Trong đó, vi phạm IUU 67 vụ, với số tiền hơn 1,8 tỷ đồng.