Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương làm việc với Công ty cổ phần đường Quảng Ngãi

NDO - Sáng 18/10, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi có buổi làm việc với Công ty cổ phần đường Quảng Ngãi, tìm hiểu tình hình sản xuất, kinh doanh, đời sống việc làm của người lao động công ty.
0:00 / 0:00
0:00
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương phát biểu tại buổi làm việc với Công ty cổ phần đường Quảng Ngãi.
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương phát biểu tại buổi làm việc với Công ty cổ phần đường Quảng Ngãi.

Báo cáo với Đoàn công tác, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần đường Quảng Ngãi Võ Thành Đàng cho biết, quá trình đầu tư phát triển, đến nay, Công ty có 17 đơn vị thành viên với tổng số lao động hơn 5.290 người, hoạt động tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.

Trong đó, Công ty đầu tư cụm kinh doanh mía-đường-điện tại tỉnh Gia Lai. Trong lĩnh vực kinh doanh sản phẩm sữa đậu nành, Công ty có 3 nhà máy chế biến sữa đậu nành hộp giấy tại Quảng Ngãi, Bắc Ninh và Bình Dương với tổng công suất 390 triệu lít/năm, chiếm hơn 90% thị phần sữa đậu nành hộp giấy tại Việt Nam.

Tại Quảng Ngãi, trên cơ sở khai thác thế mạnh địa phương, Công ty đã hình thành chuỗi sản xuất, chế biến sản phẩm tiêu dùng trong nước và xuất khẩu như: bánh kẹo Biscafun, bia Dung Quất, nước khoáng thiên nhiên Thạch Bích…

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương làm việc với Công ty cổ phần đường Quảng Ngãi ảnh 1

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương tham quan dây chuyền chế biến sữa đậu nành hộp giấy Vinasoy và thăm hỏi đời sống công nhân.

Trong 2 năm qua, vượt qua những khó khăn từ dịch Covid-19 tác động, Công ty nhanh chóng phục hồi và giữ được nhịp tăng trưởng khá, với doanh thu hằng năm đạt 8 nghìn tỷ đồng, nộp ngân sách 900 tỷ đồng. Trong 9 tháng đầu năm 2022, doanh thu của Công ty tăng 10% so cùng kỳ năm 2021, lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp tăng 5%, nộp ngân sách tăng 2%.

Song song phát triển sản xuất kinh doanh, Công ty luôn chú trọng chăm lo đời sống việc làm cho người lao động, với thu nhập bình quân năm 2021 là 11,7 triệu đồng/người/tháng; thực hiện đầy đủ các chế độ đối với người lao động theo quy định pháp luật. Đồng thời, thực hiện tốt các hoạt động an sinh xã hội. Trong 6 năm qua (2016-2021), Công ty đã ủng hộ 87 tỷ đồng cho công tác xã hội từ thiện.

Trong thời gian đến, Công ty tiếp tục phát triển theo định hướng nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học- công nghệ để tạo ra sản phẩm mới, chất lượng cao, đẩy mạnh việc xuất khẩu ra nước ngoài. Đặc biệt, tập trung đầu tư phát triển các vùng nguyên liệu mía, đậu nành trên cơ sở đưa các thành tựu nghiên cứu vào các vùng nông thôn Việt Nam theo chiến lược đưa các sản phẩm từ nông sản Việt Nam ra thị trường nước ngoài.

Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần đường Quảng Ngãi kiến nghị 8 vấn đề vướng mắc ảnh hưởng hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp cần được Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương quan tâm nghiên cứu, tháo gỡ như: hỗ trợ lãi suất vay vốn cho doanh nghiệp; về sử dụng Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ tại doanh nghiệp; về quy định nộp thuế thu nhập doanh nghiệp; công tác thanh kiểm tra doanh nghiệp của các cơ quan chức năng.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương biểu dương và đánh giá cao nỗ lực của Công ty cổ phần đường Quảng Ngãi trong việc phục hồi và phát triển sản xuất, kinh doanh sau đại dịch Covid-19. Đặc biệt, việc cổ phần hóa đã mang lại những kết quả ấn tượng, đưa doanh nghiệp mang tầm quốc gia. Công ty đã đặt lợi ích của người lao động lên trên hết, tạo nên bản sắc văn hóa riêng có của doanh nghiệp.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương làm việc với Công ty cổ phần đường Quảng Ngãi ảnh 2

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cùng lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi tặng quà cho công nhân Công ty đường Quảng Ngãi có hoàn cảnh khó khăn.

Là doanh nghiệp đầu đàn của tỉnh, nhiều năm liền nằm trong Top 500 doanh nghiệp lớn và có lợi nhuận tốt nhất Việt Nam, đồng chí đề nghị Công ty nắm bắt cơ hội tham gia vào chuỗi giá trị sản xuất, chế biến trong nước và toàn cầu; giải quyết hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và nông dân. Tỉnh Quảng Ngãi và Công ty cần có cuộc làm việc chuyên đề về phát triển vùng nguyên liệu, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, định hướng và xây dựng phương án phát triển phù hợp với thực tế tại địa phương.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương nhắc nhở Công ty cổ phần đường Quảng Ngãi tiếp tục phát huy truyền thống Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, nỗ lực xây dựng Công ty ngày càng phát triển, vươn lên tầm cao mới.

Đối với những kiến nghị của Công ty, đồng chí ghi nhận và giao các cơ quan của Quốc hội tổng hợp, đề nghị các bộ, ngành nghiên cứu, tháo gỡ, tạo thuận lợi nhất cho doanh nghiệp phát triển và hội nhập.

Dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương trao 10 suất quà cho công nhân Công ty cổ phần đường Quảng Ngãi có hoàn cảnh khó khăn.