Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng làm việc tại Thanh Hóa

NDO -

Chiều 21-12, đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội vào Thanh Hóa tham dự một số hoạt động thiết thực tại huyện Ngọc Lặc, trước thềm hội thảo triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2030. 

Phó Chủ tịch Quốc hội cùng các đại biểu chứng kiến ký kết nội dung ghi nhớ giữa hai tổ chức đảng.
Phó Chủ tịch Quốc hội cùng các đại biểu chứng kiến ký kết nội dung ghi nhớ giữa hai tổ chức đảng.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng dự lễ kết nghĩa, chứng kiến ký kết nội dung ghi nhớ giữa Đảng bộ xã Mỹ Tân, huyện Ngọc Lặc và Chi bộ các vấn đề xã hội. Theo đó, hai tổ chức đảng sẽ tăng cường giao lưu, phối hợp, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng Đảng, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ; phối hợp tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là các chính sách về dân tộc, miền núi, xóa đói giảm nghèo. Chi bộ Các vấn đề xã hội hỗ trợ Đảng bộ xã Mỹ Tân vận động tài trợ nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất, hoàn thành mục tiêu xây dựng xã nông thôn mới trong năm 2021…

Đồng chí Tòng Thị Phóng bày tỏ niềm vui mừng được chứng kiến lễ kết nghĩa giữa Chi bộ các vấn đề xã hội và Đảng bộ xã Mỹ Tân và cho rằng đây là một sáng kiến hay, hoạt động hết sức có ý nghĩa, góp phần thực hiện phương châm hướng về cơ sở, lấy mục tiêu xây dựng cơ sở vững mạnh, phát triển là nhiệm vụ quan trọng. Đồng chí đề nghị hai tổ chức đảng triển khai chương trình kết nghĩa một cách thực chất, đi vào những vấn đề thiết thực.

Chi bộ các vấn đề xã hội cần quan tâm giúp đỡ Đảng bộ xã Mỹ Tân nâng cao chất lượng bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, kêu gọi nguồn tài trợ đầu tư nâng cấp trạm y tế xã và Bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Lặc; chăm lo công tác giáo dục, thực thi biện pháp giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân; phân công đảng viên giữ mối liên hệ với cơ sở, tổ chức đánh giá, sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm nhằm nhân rộng mô hình kết nghĩa giữa các chi bộ thuộc Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội, cũng như các cơ quan, đoàn thể của tỉnh Thanh Hóa với các đảng bộ cơ sở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng trao tặng hai cơ sở đảng cuốn sách “Sửa đổi lối làm việc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh và cuốn Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với mong muốn các tổ chức đảng thường xuyên quan tâm đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng, sửa đổi tác phong, lề lối làm việc và tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Tiếp đó, đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội và lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội, các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương cùng lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa dự lễ khởi công xây dựng đơn nguyên phòng lớp học của Trường mầm non Mỹ Tân có tổng mức đầu tư năm tỷ đồng do Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Quỹ Thiện tâm của Tập đoàn Vingroups tài trợ.

Tối cùng ngày, đồng chí Tòng Thị Phóng dự giao lưu văn nghệ “Ngọc Lặc-khát vọng phát triển” và sáng 22-12, Phó Chủ tịch Quốc hội cùng các đại biểu dự hội thảo có chủ đề: “Triển khai thực hiện chương trình phát triển kinh tế-xã hội, giảm nghèo bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh” do Hội đồng Dân tộc của Quốc hội phối hợp Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội, Ủy ban Dân tộc của Chính phủ và Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức.