Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định thăm, tặng quà Tết tại Thái Bình

NDO - Chiều 8/1, Đoàn công tác của Trung ương do đồng chí Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội làm Trưởng đoàn về thăm, tặng quà Tết gia đình chính sách, hộ nghèo và công nhân, lao động trên địa bàn tỉnh Thái Bình.
0:00 / 0:00
0:00
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định (đứng giữa, bên phải) tặng quà Tết cho công nhân, lao động Xí nghiệp May Hưng Hà (huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình).
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định (đứng giữa, bên phải) tặng quà Tết cho công nhân, lao động Xí nghiệp May Hưng Hà (huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình).

Đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội đã trao 500 suất quà Tết cho hộ nghèo, cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn huyện Đông Hưng (trị giá 500 nghìn đồng/suất); trao 200 suất quà cho hộ nghèo, cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn huyện Quỳnh Phụ (trị giá 1,2 triệu đồng/suất).

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định thăm, tặng quà Tết tại Thái Bình ảnh 1

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định thăm, tặng quà gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Gái (xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình)

Tại huyện Quỳnh Phụ, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đến thăm, tặng quà gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Gái (thôn La Vân 3, xã Quỳnh Hồng). Mẹ có chồng và con trai hy sinh trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc của dân tộc.

Cùng ngày, Phó Chủ tịch Quốc hội đến tặng 200 suất quà Tết cho công nhân, lao động Xí nghiệp May Hưng Hà, huyện Hưng Hà (trị giá 1,3 triệu đồng/suất). Nhân dịp này, Tỉnh ủy Thái Bình cũng tặng 100 suất quà cho công nhân đang làm việc tại Xí nghiệp.

Phát biểu tại các nơi đến thăm, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nhấn mạnh: Đảng, Nhà nước luôn quan tâm đến các gia đình chính sách, hộ nghèo và công nhân, lao động mỗi khi Tết đến Xuân về. Điều này thể hiện truyền thống tương thân, tương ái của dân tộc, để mọi người, mọi nhà đón Tết đầm ấm, vui vẻ.

Đồng chí đề nghị chính quyền địa phương, các tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Thái Bình tiếp tục quan tâm thực hiện tốt công tác an sinh và phúc lợi xã hội, xóa đói giảm nghèo theo tinh thần chung “không ai bị bỏ lại phía sau”.

Theo đó, cần ưu tiên dành nguồn kinh phí từ nguồn ngân sách và huy động các nguồn tài trợ để hỗ trợ các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Nhân dịp năm mới, đồng chí chúc các gia đình chính sách, hộ nghèo và công nhân, lao động dồi dào sức khỏe, đón Tết cổ truyền dân tộc vui tươi, phấn khởi; tiếp tục đoàn kết, có khí thế mới để vượt khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch và phát triển kinh tế xã hội, đưa tỉnh Thái Bình phát triển và đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước.