Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tại Thái Bình

NDO - Chiều 16/11, đồng chí Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội cùng lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tại Khu dân cư thôn 8, xã Vũ Đoài, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình.
0:00 / 0:00
0:00
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân Khu dân cư cư thôn 8, xã Vũ Đoài, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình.
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân Khu dân cư cư thôn 8, xã Vũ Đoài, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình.

Thôn 8, xã Vũ Đoài có 585 khẩu với 205 hộ dân, Chi bộ thôn có 12 đảng viên, trong đó có 3 đồng chí được trao tặng Huy hiệu 70 năm tuổi đảng. Là một làng quê giàu truyền thống đoàn kết, yêu nước và cách mạng, thôn 8 gắn liền với đường dây giao liên thời kỳ kháng chiến chống Pháp với các địa danh đi vào lịch sử như “Chợ Đò”, “Chợ Đội”.

Hiện nay, thôn có kinh tế phát triển khá, đời sống nhân dân ổn định; an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; các hoạt động văn hóa, xã hội, thể dục thể thao đạt nhiều thành tích quan trọng.

Các tổ chức đoàn thể nhân dân hoạt động hiệu quả, nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự điều hành của chính quyền các cấp. Cán bộ và nhân dân trong thôn luôn đoàn kết, quyết tâm thực hiện tốt các phong trào thi đua của địa phương.

Phát biểu với người dân trong thôn, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định vui mừng, phấn khởi khi thấy Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân được tổ chức trang trọng, chu đáo. Báo cáo trình bày tại Ngày hội sinh động, nêu bật được những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới…

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tại Thái Bình ảnh 1

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cùng lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tặng quà cho người có hoàn cảnh khó khăn tại Khu dân cư thôn 8, xã Vũ Đoài, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình.

Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Kỳ họp Quốc hội vừa kết thúc đã chính thức thông qua Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Đây là hành lang pháp lý quan trọng để cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, đoàn thể thực hiện và phát huy dân chủ; tạo điều kiện cho nhân dân thực hiện quyền dân chủ của mình ở khu dân cư, ở xã, ở phường, ở cơ quan, doanh nghiệp.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cùng lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trao tặng quà cho Khu dân cư thôn 8, xã Vũ Đoài; tặng quà cho 10 gia đình khó khăn trong thôn. Tỉnh Thái Bình và các doanh nghiệp trên địa bàn cũng gửi tặng các hộ nghèo trong thôn những món quà ý nghĩa.