Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vui hội đại đoàn kết với nhân dân ở Thanh Hóa

NDO - Chiều 14/11, linh mục Trần Xuân Mạnh, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Trung ương Ủy ban đoàn kết công giáo Việt Nam dự, chung vui ngày hội đoàn kết toàn dân tộc với khu dân cư thôn Thượng Đình 2, xã Quảng Định, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.
0:00 / 0:00
0:00
Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thanh Hóa tặng bức ảnh Bác Hồ và Bác Tôn đang nắm chặt tay nhau cho khu dân cư thôn Thượng Đình 2.
Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thanh Hóa tặng bức ảnh Bác Hồ và Bác Tôn đang nắm chặt tay nhau cho khu dân cư thôn Thượng Đình 2.

Thôn Thượng Đình 2 có 203 hộ, 820 nhân khẩu và nhân dân trong thôn luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, thượng tôn pháp luật, đoàn kết, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, đạt kết quả nổi bật trong xây dựng thôn nông thôn mới nâng cao, phấn đấu đạt tiêu chí thôn kiểu mẫu.

Người dân nơi đây cũng tích cực phát triển kinh tế, giúp nhau giảm nghèo bền vững, làm giàu chính đáng, nên thu nhập bình quân đầu người đã đạt 69 triệu đồng/năm.

Toàn thôn chăm lo xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh hoạt động khuyến học, khuyến tài, quan tâm xây dựng, nâng cao chất lượng đời sống văn hóa cơ sở.

Xây dựng tư tưởng chính trị lành mạnh, thực hành “dân biết, dân bàn, dân làm, dân hưởng thụ”, nhiều hộ dân ở thôn Thượng Đình 2 đã hiến tặng hơn 475m2 đất, có chi họ hiến từ đường, tháo dỡ vật kiến trúc, nhà ở để mở rộng, kiên cố hóa đường giao thông cùng hệ thống tiêu thoát nước, lắp đặt điện chiếu sáng.

Các tổ chức đoàn thể phát huy vai trò tập hợp, động viên nhân dân tích cực tham gia nâng cao chất lượng phong trào xây dựng nông thôn mới, đặc biệt hội phụ nữ vận động 90% hộ dân xây dựng, chỉnh trang, được công nhận nhà sạch, vườn đẹp…

Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vui hội đại đoàn kết với nhân dân ở Thanh Hóa ảnh 1

Thay mặt Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, linh mục Trần Xuân Mạnh tặng quà cho người dân trong thôn Thượng Đình 2, xã Quảng Định.

Cùng cán bộ, nhân dân ôn lại truyền thống 92 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, chung vui ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc với khu dân cư thôn Thượng Đình 2, xã Quảng Định, huyện Quảng Xương, linh mục Trần Xuân Mạnh cùng các đại biểu, nhân dân tiếp tục phân tích, nêu bật sức mạnh đại đoàn kết toàn dân.

Bày tỏ niềm vui mừng trước những đổi thay toàn diện, nhất là kết quả đạt được trong xây dựng nông thôn mới, đời sống văn hóa tinh thần đa dạng, sinh động, lành mạnh, linh mục Trần Xuân Mạnh nhấn mạnh, việc tiếp tục kế thừa, thắt chặt, nhân thêm sức mạnh nội sinh từ truyền thống đoàn kết lương-giáo, góp sức, chung lòng xây dựng quê hương, đất nước giàu, đẹp.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo Ban Dân vận, Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thanh Hóa, huyện Quảng Xương tặng bức ảnh Bác Hồ và Bác Tôn đang nắm chặt tay nhau cho thôn Thượng Đình 2, trao tặng nhà tình nghĩa, nhiều phần quà cho các gia đình chính sách, hộ còn khó khăn trong thôn.